Tuyên bố của ông Donald Trump khi tái xuất chính trường

Song Minh |

Cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố mình là "tương lai" của Đảng Cộng hòa trong bài phát biểu tái xuất chính trường hôm 28.2.

Reuters đưa tin, phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị của Đảng Bảo thủ (CPAC), cựu Tổng thống Donald Trump ám chỉ khả năng có thể tái tranh cử năm 2024. Đây là lần xuất hiện chính đầu tiên kể từ khi ông Donald Trump rời Nhà Trắng gần 6 tuần trước.

“Phong trào của những người Mỹ yêu nước chăm chỉ, đáng tự hào của chúng tôi chỉ mới bắt đầu và cuối cùng chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng” - ông Donald Trump nói trong bài phát biểu tại hội nghị CPAC ở Florida.

Cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố, Đảng Cộng hòa thống nhất và nói rằng, ông không có kế hoạch cố gắng thành lập một đảng thứ ba - ý tưởng mà ông đã thảo luận với các cố vấn trong vài tháng qua.

“Chúng tôi không bắt đầu đảng phái mới. Chúng tôi có Đảng Cộng hòa. Đảng Cộng hòa sẽ đoàn kết và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi không bắt đầu một đảng mới” - ông Donald Trump nói.

Kết quả một cuộc thăm dò ý kiến ​​của những người tham gia hội nghị CPAC đã cho thấy, tỉ lệ ủng hộ mạnh mẽ ông Donald Trump với 55% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông trong cuộc đua đề cử ứng viên tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa. Thống đốc Florida Ron DeSantis đứng ở vị trí thứ hai với 21%.

Nếu không tính ông Donald Trump, Thống đốc DeSantis dẫn đầu với 43%, các ứng cử viên Đảng Cộng hòa tiềm năng khác chỉ có tỉ lệ ủng hộ một chữ số.

Nhưng không phải ai cũng ủng hộ ông Donald Trump. Một câu hỏi riêng biệt trong cuộc thăm dò đã hỏi liệu ông Donald Trump có nên tái tranh cử vào năm 2024 hay không và nó đem đến kết quả trái chiều, với 68% cho hay ông nên tranh cử và 32% nói phản đối hoặc không có ý kiến.

“Thật khó để có được 7 trong số 10 người đồng ý về bất cứ điều gì” - nhà thăm dò ý kiến ​​Jim McLaughlin nói với CPAC khi giải thích kết quả.

Tuy nhiên, sự nhiệt thành của ông Donald Trump tại sự kiện CPAC kéo dài 4 ngày mạnh đến mức con trai cả của ông là Donald Trump Jr. đã tuyên bố đó là “T-PAC” và những người tham gia đã đem đến một bức tượng vàng cựu tổng thống.

Trước mắt, ông Donald đang lên kế hoạch thành lập một tổ chức chính trị siêu PAC để hỗ trợ các ứng cử viên ủng hộ chính sách của ông, một cố vấn cho biết.

Bắt đầu bài phát biểu của mình muộn hơn một giờ, ông Donald Trump nói rằng, ông muốn cứu nền văn hóa và bản sắc của Mỹ. Cựu tổng thống cũng đồng thời lên tiếng bày tỏ không đồng tình với chính sách nhập cư mới và an ninh dọc biên giới Mỹ-Mexico, cũng như việc chậm mở cửa trở lại các trường học do đại dịch.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ bỏ qua bài phát biểu của ông Donald Trump.

“Trọng tâm của chúng tôi chắc chắn không phải là những gì ông Donald Trump đang nói tại CPAC" - phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nói với các phóng viên tuần trước.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Cựu Tổng thống Donald Trump tái xuất chính trường

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Donald Trump hôm nay tái xuất chính trường với bài phát biểu đầu tiên kể từ khi rời nhiệm sở hơn 1 tháng trước.

Ông Trump chia sẻ kế hoạch hậu nhiệm kỳ tổng thống

Khánh Minh |

Cựu Tổng thống Donald Trump chia sẻ kế hoạch thành lập siêu uỷ ban hành động chính trị mới hậu nhiệm kỳ.

Nghị sĩ Cộng hòa dự đoán ông Trump thắng vang dội nếu tái tranh cử

Khánh Minh |

Thượng nghị sĩ Mitt Romney dự đoán ông Donald Trump sẽ thắng vang dội đề cử của Đảng Cộng hòa nếu tái tranh cử tổng thống năm 2024.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cựu Tổng thống Donald Trump tái xuất chính trường

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Donald Trump hôm nay tái xuất chính trường với bài phát biểu đầu tiên kể từ khi rời nhiệm sở hơn 1 tháng trước.

Ông Trump chia sẻ kế hoạch hậu nhiệm kỳ tổng thống

Khánh Minh |

Cựu Tổng thống Donald Trump chia sẻ kế hoạch thành lập siêu uỷ ban hành động chính trị mới hậu nhiệm kỳ.

Nghị sĩ Cộng hòa dự đoán ông Trump thắng vang dội nếu tái tranh cử

Khánh Minh |

Thượng nghị sĩ Mitt Romney dự đoán ông Donald Trump sẽ thắng vang dội đề cử của Đảng Cộng hòa nếu tái tranh cử tổng thống năm 2024.