Mỹ cam kết đưa quan hệ Việt-Mỹ 25 năm tiếp theo trở thành hình mẫu

Ngọc Vân |

Nhân kỷ niệm 25 năm bình thường hoá quan hệ Việt - Mỹ, Thư ký báo chí Nhà Trắng và Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo ra tuyên bố khẳng định cam kết đưa 25 năm tiếp theo của quan hệ song phương trở thành hình mẫu về hợp tác và quan hệ đối tác quốc tế.

Tuyên bố của Thư ký báo chí Nhà Trắng viết:

“Vào ngày 11.7.2020, Mỹ và Việt Nam kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao. Nhân dịp này, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi thư ghi nhận tầm nhìn chung giữa hai nước về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, thịnh vượng và tôn trọng chủ quyền lẫn nhau.

Cả hai nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục mở rộng Quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước bằng cách tăng cường các mối quan hệ giữa nhân dân hai nước, hợp tác để đảm bảo thương mại đầu tư tự do, công bằng và có đi có lại, phối hợp giải quyết các vấn đề nhân đạo và hậu quả chiến tranh, thúc đẩy hợp tác chiến lược thông qua mở rộng quan hệ quân sự.

Mỹ cũng tái khẳng định sẽ sát cánh cùng Việt Nam, hỗ trợ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thượng tôn pháp luật, tôn trọng tự do hàng hải và hàng không, cũng như thương mại không bị cản trở.

Chúng tôi chúc mừng Việt Nam đã đảm nhận xuất sắc vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á trong năm nay, và rất vui mừng thông báo Mỹ và Việt Nam đã đạt được thỏa thuận đưa tình nguyện viên của Đoàn Hòa bình đến Việt Nam.

Kỷ niệm mối quan hệ chặt chẽ được trui rèn trong một phần tư thế kỷ qua, chúng ta mong chờ cơ hội kỷ niệm 25 năm tiếp theo của mối quan hệ đối tác, hữu nghị, và một tương lai tươi sáng hơn cho nhân dân hai nước chúng ta”.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo viết:

“Trong một phần tư thế kỷ vừa qua, hai quốc gia chúng ta đã xây dựng mối quan hệ đối tác và tình hữu nghị trên cơ sở lợi ích chung, sự tôn trọng lẫn nhau và quan hệ giữa nhân dân hai nước. Sự tương tác hàng ngày của chúng ta được ghi dấu qua việc tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư, hợp tác chiến lược và phối hợp trong các vấn đề nhân đạo và các vấn đề chiến tranh để lại, trong đó có một nhiệm vụ cao cả là tìm kiếm những người mất tích trong chiến tranh.

Trong những năm gần đây, chúng ta đã tăng cường và mở rộng Quan hệ Đối tác Toàn diện trên cơ sở tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ổn định và hòa bình, cũng như tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Chúng tôi trân trọng những thành tựu nổi bật của Việt Nam khi giữ cương vị Chủ tịch ASEAN trong năm nay, đặc biệt trong việc điều phối sự ứng phó của ASEAN với đại dịch COVID-19 và các vấn đề liên quan tới phục hồi kinh tế.

Mối quan hệ giữa nhân dân Mỹ và nhân dân Việt Nam ngày càng trở nên sâu sắc. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt sôi động và gắn kết tại Mỹ đã giúp cho đất nước chúng tôi mạnh mẽ và thịnh vượng. Chúng tôi đánh giá cao vai trò làm cầu nối văn hóa của gần 30.000 sinh viên Việt Nam tại Mỹ học tập hàng năm và hơn 1.200 người Mỹ đang học tập tại Việt Nam. Chúng tôi mong đợi việc Trường Đại học Fulbright Việt Nam sẽ có những sinh viên khóa đầu tiên tốt nghiệp vào năm 2023. Chúng tôi cũng mong chờ việc hoàn thành thỏa thuận để lần đầu tiên đưa tình nguyện viên của Tổ chức Hòa bình đến Việt Nam, giúp thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Nhân dân Việt Nam đã hai lần chào đón Tổng thống Donald Trump đến Hà Nội và bày tỏ sự tin tưởng rằng Tổng thống và nhân dân Mỹ sẽ hợp tác với các đối tác và đồng minh của chúng tôi để mang đến một kỷ nguyên thịnh vượng mới tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Chúng tôi cam kết thực hiện mục tiêu đó và đưa 25 năm tiếp theo của quan hệ song phương trở thành hình mẫu về hợp tác và quan hệ đối tác quốc tế”.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Quan hệ Việt Nam - Mỹ đang ở trạng thái tốt hơn bao giờ hết

Thanh Hà |

Các chuyên gia nhận định, sau 25 năm bình thường hóa (11.7.1995 - 11.7.2020), quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ đang ở trạng thái tốt hơn bao giờ hết.

Điều phi thường và “phép màu” không ngẫu nhiên

Ngọc Vân |

Đối với Đại sứ Daniel Kritenbrink, thời điểm kỷ niệm 25 năm bình thường hoá quan hệ Việt-Mỹ (11.7.1995 - 11.7.2020) là dịp để hai bên ngẫm lại những thành tựu phi thường đã đạt được, và để viết tiếp “phép màu không ngẫu nhiên” trong những chặng đường sắp tới.

25 năm quan hệ Việt-Mỹ: Lòng tin và sức mạnh hòa giải

Ngọc Vân |

Từ những câu chuyện giản dị, xúc động đã chứng kiến, trải qua trong nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Mỹ Daniel Krintenbrink tin rằng, lòng tin và sức mạnh hoà giải là điều phi thường Việt Nam và Mỹ đã có được, làm được trong 25 năm qua để xây dựng, củng cố mối quan hệ đối tác đang trong thời điểm “không thể tốt hơn” này.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Quan hệ Việt Nam - Mỹ đang ở trạng thái tốt hơn bao giờ hết

Thanh Hà |

Các chuyên gia nhận định, sau 25 năm bình thường hóa (11.7.1995 - 11.7.2020), quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ đang ở trạng thái tốt hơn bao giờ hết.

Điều phi thường và “phép màu” không ngẫu nhiên

Ngọc Vân |

Đối với Đại sứ Daniel Kritenbrink, thời điểm kỷ niệm 25 năm bình thường hoá quan hệ Việt-Mỹ (11.7.1995 - 11.7.2020) là dịp để hai bên ngẫm lại những thành tựu phi thường đã đạt được, và để viết tiếp “phép màu không ngẫu nhiên” trong những chặng đường sắp tới.

25 năm quan hệ Việt-Mỹ: Lòng tin và sức mạnh hòa giải

Ngọc Vân |

Từ những câu chuyện giản dị, xúc động đã chứng kiến, trải qua trong nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Mỹ Daniel Krintenbrink tin rằng, lòng tin và sức mạnh hoà giải là điều phi thường Việt Nam và Mỹ đã có được, làm được trong 25 năm qua để xây dựng, củng cố mối quan hệ đối tác đang trong thời điểm “không thể tốt hơn” này.