Ngoại trưởng Mỹ hoan nghênh tuyên bố của Hội nghị Cấp cao ASEAN 36

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hoan nghênh tuyên bố của Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 về Biển Đông, cho rằng Trung Quốc không được phép coi Biển Đông là đế chế hàng hải của mình.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo viết trên Twitter ngày 27.6: “Mỹ hoan nghênh sự kiên định của các nhà lãnh đạo ASEAN về việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông theo luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Trung Quốc không được phép coi Biển Đông là đế chế hàng hải của mình. Chúng tôi sẽ sớm thảo luận thêm về chủ đề này”.

Đi kèm đoạn chia sẻ trên Twitter, Ngoại trưởng Pompeo dẫn lại Tuyên bố "Tầm nhìn về ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng" được các lãnh đạo ASEAN thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 ngày 26.6.

Đoạn chia sẻ trên Twitter của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh chụp màn hình
Đoạn chia sẻ trên Twitter của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh chụp màn hình

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 do Việt Nam chủ trì hôm 26.6 đã ra Tuyên bố Chủ tịch, nhấn mạnh đến việc các tranh chấp, bất đồng phải được giải quyết trên cơ sở UNCLOS 1982. Nhiều nhà quan sát cho rằng đây là một bước tiến cho thấy ASEAN đã bước đầu thống nhất được lập trường về Biển Đông.

Cụ thể, trong Tuyên bố, các nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; đảm bảo Biển Đông là một vùng biển hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

“Lo ngại về việc cải tạo, những diễn biến gần đây và những sự cố nghiêm trọng xảy ra gần đây tại Biển Đông, làm xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng và có thể làm suy yếu hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực, các lãnh đạo khẳng định sự cần thiết phải tăng cường lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau, tự kiềm chế trong các hoạt động và tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình và giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982" - Tuyên bố có đoạn.

"Các lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phi quân sự hóa và tự kiềm chế trong việc thực hiện mọi hoạt động của các bên yêu sách và tất cả các quốc gia khác có thể làm phức tạp thêm tình hình và leo thang căng thẳng ở đây” - Tuyên bố viết.

Hãng tin AP dẫn lời 3 nhà ngoại giao ASEAN mà hãng tiếp xúc nhận định, bản Tuyên bố nói trên đánh dấu một bước tiến quan trọng trên con đường khẳng định giá trị nền tảng của luật pháp quốc tế tại khu vực Biển Đông.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Mỹ cắt giảm quân khỏi Đức vì mối đe doạ của Trung Quốc ở Biển Đông?

Ngọc Vân |

Mối đe dọa của Trung Quốc với Biển Đông, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á là một trong những lý do khiến Mỹ cắt giảm quân ở Châu Âu.

Căng thẳng gia tăng ở Biển Đông là thách thức an ninh phức tạp với ASEAN

Thanh Hà |

ASEAN tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức an ninh phức tạp, trong đó có tình hình căng thẳng gia tăng ở các điểm nóng như Biển Đông, cũng như những thách thức an ninh phi truyền thống nổi lên ngày càng nhiều và càng gay gắt.

Mỹ gửi công hàm lên LHQ phản đối yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Ngày 1.6, Phái đoàn thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phản đối yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Mỹ cắt giảm quân khỏi Đức vì mối đe doạ của Trung Quốc ở Biển Đông?

Ngọc Vân |

Mối đe dọa của Trung Quốc với Biển Đông, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á là một trong những lý do khiến Mỹ cắt giảm quân ở Châu Âu.

Căng thẳng gia tăng ở Biển Đông là thách thức an ninh phức tạp với ASEAN

Thanh Hà |

ASEAN tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức an ninh phức tạp, trong đó có tình hình căng thẳng gia tăng ở các điểm nóng như Biển Đông, cũng như những thách thức an ninh phi truyền thống nổi lên ngày càng nhiều và càng gay gắt.

Mỹ gửi công hàm lên LHQ phản đối yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Ngày 1.6, Phái đoàn thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phản đối yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc.