Đại dịch COVID-19: WHO đưa ra khuyến cáo đối với trẻ em trên 12 tuổi

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, trẻ em từ 12 tuổi trở lên nên đeo khẩu trang để đối phó với đại dịch COVID-19 trong điều kiện tương tự như người lớn.

Reuters dẫn tài liệu hướng dẫn ngày 21.8 của WHO và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết, trẻ em từ 12 tuổi trở lên đặc biệt nên đeo khẩu trang khi không thể đảm bảo khoảng cách 1m với những người xung quanh ở những khu vực COVID-19 đang lây lan.

Theo cả hai tổ chức, đối với trẻ em từ 6 tuổi đến 11 tuổi, việc có nên đeo khẩu trang hay không phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cường độ lây truyền trong khu vực, khả năng sử dụng khẩu trang của trẻ, khả năng tiếp cận khẩu trang và sự giám sát đầy đủ của người lớn.

Tác động tiềm tàng đến việc học tập, sự phát triển tâm lý - xã hội và những tương tác mà đứa trẻ có với những người có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng, cũng đóng một vai trò quan trọng.

WHO và UNICEF cho hay, trẻ em từ 5 tuổi trở xuống không nên đeo khẩu trang dựa trên sự an toàn và lợi ích chung của trẻ.

Theo WHO và UNICEF, các nghiên cứu cho thấy trẻ lớn hơn có khả năng đóng vai trò tích cực hơn so với trẻ nhỏ trong việc truyền virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19. Do đó, cần phải bổ sung thêm dữ liệu để hiểu rõ hơn về vai trò của trẻ em và thanh thiếu niên trong việc lây truyền virus này.

Lần đầu tiên WHO khuyến cáo mọi người đeo khẩu trang nơi công cộng để hạn chế lây lan COVID-19 là vào ngày 5.6, nhưng chưa ban hành hướng dẫn cụ thể cho trẻ em.

Hơn 23 triệu người trên toàn cầu đã được báo cáo mắc COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát đầu tiên ở Trung Quốc vào cuối năm 2019 cho tới nay và tới 798.997 ca tử vong đã được ghi nhận, theo thống kê từ Reuters.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

CDC Mỹ cảnh báo về khả năng trẻ em lây truyền virus SARS-CoV-2

Lê Thanh Hà |

Báo cáo mới đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã cảnh báo về khả năng lây truyền virus SARS-CoV-2 từ trẻ em.

WHO điều tra hội chứng viêm lạ ở trẻ em nghi liên quan đến COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đang thu thập các số liệu liên quan đến hội chứng viêm hiếm gặp ở trẻ em, được cho là có liên quan đến COVID-19, CNBC đưa tin.

WHO lo ngại đại dịch đang đi xa hơn, nguy cơ đe doạ sức khoẻ trẻ em

Phương Linh |

WHO lo ngại đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng gián đoạn tới các dịch vụ y tế thông thường, đặc biệt là tiêm chủng cho trẻ em ở các nước nghèo nhất trên thế giới.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

CDC Mỹ cảnh báo về khả năng trẻ em lây truyền virus SARS-CoV-2

Lê Thanh Hà |

Báo cáo mới đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã cảnh báo về khả năng lây truyền virus SARS-CoV-2 từ trẻ em.

WHO điều tra hội chứng viêm lạ ở trẻ em nghi liên quan đến COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đang thu thập các số liệu liên quan đến hội chứng viêm hiếm gặp ở trẻ em, được cho là có liên quan đến COVID-19, CNBC đưa tin.

WHO lo ngại đại dịch đang đi xa hơn, nguy cơ đe doạ sức khoẻ trẻ em

Phương Linh |

WHO lo ngại đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng gián đoạn tới các dịch vụ y tế thông thường, đặc biệt là tiêm chủng cho trẻ em ở các nước nghèo nhất trên thế giới.