Về số ca COVID-19 theo quốc gia và vùng lãnh thổ, Mỹ vượt mốc 1 triệu ca COVID-19 với tổng số 1.004.942 ca mắc, chiếm 1/3 số ca trên toàn cầu, 56.527 ca tử vong. Trong khi đó, Tây Ban Nha có 229.422 ca mắc và 23.521 ca tử vong. Tiếp theo là Italia với 199.414 ca mắc và 26.977 ca tử vong.
Hãng tin Reuters đưa tin, các nhà khoa học New York, Mỹ đã lập bản đồ bộ gene COVID-19 nhằm cho phép truy tìm nguồn gốc của bất kì đợt bùng phát nào có nguy cơ diễn ra trong vài tháng tới trong bối cảnh họ đang dần khôi phục lại các hoạt động của thành phố.
Nhiều tiểu bang trên khắp nước Mỹ đang thực hiện nới lỏng các biện pháp hạn chế. Tiểu bang Georgia hôm 27.4 đã cho phép các cư dân được đi ăn trở lại ở các nhà hàng lần đầu tiên trong suốt 1 tháng qua.
Các tiểu bang từ Montana cho tới Mississipi cũng đang lên kế hoạch mở lại một số doanh nghiệp được cho là không thiết yếu. Alaska, Oklahoma và South Carolina, cùng với Geogia trước đó đã tiến hành động thái tương tự sau nhiều tuần áp đặt lệnh phong tỏa khiến hàng triệu người Mỹ bị thất nghiệp.
Các bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở nước Mỹ là New York và New Jersey cho biết sẽ hạn chế việc khôi phục lại hoạt động của các doanh nghiệp thêm ít nhất vài tuần nữa.
Tuy nhiên, cơ quan y tế công cộng đã lên tiếng cảnh báo rằng, việc gia tăng các tương tác giữa người với người do khôi phục các hoạt động kinh tế sẽ có thể gây ra nguy cơ một đợt bùng phát dịch bệnh mới.
Ở Pháp, ghi nhận tình trạng 437 ca tử vong, nâng tổng số tử vong do COVID-19 lên 29.293 ca, tốc độ tăng mạnh nhất trong 4 ngày qua. Tổng số ca mắc COVID-19 ở mức 128.339 ca sau khi có thêm 3.764 ca nhiễm mới, tương đương mức tăng 3% - mức tăng cao nhất kể từ 14.4.
Nếu tính cả các trường hợp nhiễm COVID-19 ở các viện dưỡng lão, số ca COVID-19 ở Pháp phải lên tới 165.842 trường hợp, theo số liệu từ Bộ Y tế Pháp.
Thủ tướng Pháp Edouard Philippe dự kiến sẽ trình lên quốc hội kế hoạch của chính phủ để gỡ bỏ các biện pháp phong tỏa trên toàn quốc đã diễn ra kể từ ngày 17.3 và sẽ hết hạn vào ngày 11.5.
Hôm 27.4, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đi làm trở lại sau khi bình phục khỏi căn bệnh COVID-19, và cảnh báo rằng vẫn còn quá mạo hiểm khi nới lỏng các biện pháp hạn chế đối với nền kinh tế Anh do lo ngại nguy cơ bùng phát dịch bệnh lần 2. Thủ tướng đồng thời kêu gọi tinh thần đoàn kết và quyết tâm của người dân Anh trong cuộc chiến chống COVID-19 ở nước này.
Trong vòng 24h qua, Anh ghi nhận 4.309 ca nhiễm mới COVID-19 và 360 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca COVID-19 ở nước này lên 157.149 ca mắc và 21.092 ca tử vong.
Giám đốc Y tế Anh Chris Whitty, đồng thời là cố vấn y tế hàng đầu của Chính phủ Anh cho biết Anh còn phải trải qua chặng đường rất dài trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.
Các chuyên gia y tế của Italia và Anh đang nghiên cứu mối liên hệ có thể có giữa bệnh dịch COVID-19 và các cụm bệnh viêm nhiễm nặng ở trẻ sơ sinh đang điều trị tại bệnh viện với triệu chứng sốt cao và sưng động mạch.
Các bác sĩ ở miền bắc Italia, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng của đại dịch nặng nề nhất thế giới, đã báo cáo số lượng lớn trẻ em dưới 9 tuổi rơi vào tình nghiêm trọng dường như mắc bệnh Kawasaki, căn bệnh thường phổ biến hơn ở các khu vực Châu Á.
Ở Anh, các bác sĩ đã có các quan sát tương tự, khiến Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock trong một họp báo nhanh về COVID-19 hôm 27.4 cho biết ông đã rất lo lắng và các cơ quan y tế đang xem xét vấn đề này một cách chặt chẽ.
Tuy nhiên, ở Mỹ, một tổ chức nhi khoa hàng đầu cho biết họ vẫn chưa thấy điều gì tương tự.
Nga báo cáo hơn 2.000 trường hợp COVID-19 trong lực lượng quân đội, khiến Nga đã vượt Trung Quốc sau khi ghi nhận hơn 6.000 ca nhiễm mới COVID-19 trong vòng 24h qua, nâng tổng số ca COVID-19 ở Nga lên 87.147 trường hợp và 794 trường hợp tử vong.
Chính phủ Brazil hôm 27.4 cho biết họ đang xây dựng kế hoạch dần khôi phục các hoạt động kinh tế đã bị đóng cửa trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19, đồng thời sớm mở lại các trận đấu bóng đá chuyên nghiệp.
Brazil đã ghi nhận 66.501 trường hợp dương tính với COVID-19 và hơn 4.500 trường hợp tử vong liên quan đến căn bệnh này.
Các trường học ở Paragay duy trì đóng cửa cho tới tháng 12. Tổng thống Paraguay Mario Abdo Benitez hôm 27.4 cho biết đây là quyết định chưa từng có và kêu gọi từ sự hợp tác từ phía phụ huynh và ngành giáo dục. Tổng thống cũng cho biết Chính phủ sẽ phát triển và tăng cường năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong hệ thống giáo dục.
Cho tới nay, Paraguay đã xác nhận ít nhất 228 trường hợp nhiễm COVID-19 và 9 trường hợp tử vong.
Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari tuyên bố mở rộng phong tỏa thêm 1 tuần cho tới ngày 4.5, ở ba bang lớn ở nước này là Abuja, Lagos và Ogun.
Trước đó, Nigeria lần đầu tiên ban hành lệnh phong tỏa cho ba tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nhất này vào ngày 30.3. Sau đó, tiếp tục gia hạn thêm 2 tuần nữa.