WHO lo ngại đại dịch đang đi xa hơn, nguy cơ đe doạ sức khoẻ trẻ em

Phương Linh |

WHO lo ngại đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng gián đoạn tới các dịch vụ y tế thông thường, đặc biệt là tiêm chủng cho trẻ em ở các nước nghèo nhất trên thế giới.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 27.4 cho biết, cơ quan này đang lo ngại về số ca nhiễm và tử vong gia tăng ở Châu Phi, Đông Âu, Mỹ Latinh và một số nước Châu Á, ngay cả khi các con số đang hạ nhiệt hoặc suy giảm ở một số quốc gia giàu có.

"Chúng ta đang đi trên một con đường dài phía trước và còn rất nhiều việc phải làm", Tổng Giám đốc của WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến ở Geneva và cho biết thêm làn sóng lây lan thứ hai có thể được ngăn chặn bằng những hành động đúng đắn.

Ông Tedros cũng bày tỏ lo ngại rằng sức khỏe của trẻ em đang bị đe dọa khẩn cấp bởi tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với các chương trình tiêm chủng phòng ngừa các căn bệnh khác. Ông nói: "Trẻ em có thể có nguy cơ tương đối thấp trước tình trạng bệnh nặng và tử vong do COVID-19 ra, nhưng có nguy cơ cao mắc các bệnh khác có thể phòng ngừa được bằng vaccine".

Tổng Giám đốc WHO cho biết, khoảng 13 triệu người đã bị ảnh hưởng trên toàn thế giới do sự chậm trễ trong chương trình tiêm chủng thường xuyên để chống lại các bệnh như bại liệt, sởi, dịch tả, sốt vàng và viêm màng não.

Sự thiếu hụt vaccine tiêm chủng phổ biến đang được báo cáo ở 21 quốc gia do hạn chế biên giới và gián đoạn giao thông do đại dịch COVID-19 gây ra, ông Tedros trích dẫn thông tin từ liên minh vaccine toàn cầu GAVI, và cho biết: "Số lượng ca sốt rét ở Châu Phi cận Sahara có thể tăng gấp đôi. Điều đó không nên xảy ra, chúng tôi đang làm việc với các quốc gia để hỗ trợ họ".

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

WHO cảnh báo: Hồi phục COVID-19 vẫn có thể dương tính trở lại

Khánh Minh |

WHO cảnh báo, hồi phục COVID-19 không có nghĩa là sẽ không dương tính trở lại.

WHO cảnh báo về ý tưởng "hộ chiếu miễn dịch" COVID-19

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang cảnh báo về ý tưởng "hộ chiếu miễn dịch", trong đó lưu ý rằng, hiện chưa có bằng chứng cho thấy những bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục có các kháng thể bảo vệ khỏi lây nhiễm lần 2.

WHO phát động sáng kiến gây quỹ hơn 8 tỉ USD để ứng phó COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố "lời kêu gọi hành động" toàn cầu để ứng phó với đại dịch COVID-19. Chương trình và nỗ lực gây quỹ 7,5 tỉ euro (8,10 tỉ USD) sẽ được chính thức khởi động ngày 4.5.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

WHO cảnh báo: Hồi phục COVID-19 vẫn có thể dương tính trở lại

Khánh Minh |

WHO cảnh báo, hồi phục COVID-19 không có nghĩa là sẽ không dương tính trở lại.

WHO cảnh báo về ý tưởng "hộ chiếu miễn dịch" COVID-19

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang cảnh báo về ý tưởng "hộ chiếu miễn dịch", trong đó lưu ý rằng, hiện chưa có bằng chứng cho thấy những bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục có các kháng thể bảo vệ khỏi lây nhiễm lần 2.

WHO phát động sáng kiến gây quỹ hơn 8 tỉ USD để ứng phó COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố "lời kêu gọi hành động" toàn cầu để ứng phó với đại dịch COVID-19. Chương trình và nỗ lực gây quỹ 7,5 tỉ euro (8,10 tỉ USD) sẽ được chính thức khởi động ngày 4.5.