CDC Mỹ cảnh báo về khả năng trẻ em lây truyền virus SARS-CoV-2

Lê Thanh Hà |

Báo cáo mới đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã cảnh báo về khả năng lây truyền virus SARS-CoV-2 từ trẻ em.

Theo The Guardian, một báo cáo mới đây của CDC Mỹ cho thấy, trẻ em - ngay cả những trường hợp không có triệu chứng - có thể đóng vai trò quan trọng trong việc truyền virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Điều này khác với một số quan niệm trước đó cho rằng trẻ em hiếm khi truyền virus giữa chúng hoặc cho người khác.

Báo cáo được đưa ra sau khi xem xét vụ dịch "siêu lây lan" bùng phát tại Georgia hồi cuối tháng 6, nơi có hơn 200 học sinh tham dự trại hè YMCA và mắc COVID-19. Ổ dịch vẫn bùng phát dù trại hè đã thực hiện các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang nhưng không bắt buộc. Tổng cộng khoảng 600 học sinh tham gia, với các nhóm trẻ em từ 6-19 tuổi đã qua đêm trong các cabin chung.

Báo cáo của CDC cho biết, các phát hiện cho thấy virus SARS-CoV-2 lây lan dễ dàng trong môi trường tiếp xúc qua đêm, tập trung vào giới trẻ, dẫn đến tỉ lệ tấn công cao ở những người ở mọi lứa tuổi, mặc dù ban tổ chức trại hè đã nỗ lực thực hiện hầu hết các chiến lược được khuyến nghị để ngăn chặn lây truyền.

Những ca mắc COVID-19 không biểu hiện triệu chứng là phổ biến và có khả năng góp phần vào việc lây lan âm thầm. Điều tra cho thấy trẻ em ở mọi lứa tuổi hoàn toàn có thể bị nhiễm virus SARS-CoV-2 - khả năng khiến chúng đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bệnh.

Cụm dịch bùng phát tại Georgia đã làm nổi bật điều mà cộng đồng biết rất ít về sự lây lan của COVID-19 ở các nhóm tuổi trẻ hơn, trong khi đó, các biện pháp chống dịch gần đây chủ yếu tập trung nhiều vào nhóm dân số già và dễ bị tổn thương.

Theo nhà dịch tễ học William Hanage của Đại học Harvard, một phần của vấn đề là nhiều quốc gia đã đóng cửa trường học ngay từ sớm khi bùng dịch, do vậy có ít cơ hội nghiên cứu về cách thức lây lan của virus ở trẻ em.

"Các nghiên cứu hộ gia đình thường thấy rằng trẻ em hiếm khi bị nhiễm bệnh và hiếm khi truyền bệnh. Nhưng những nghiên cứu này có thể sai lệch khi bắt đầu bằng cách xác định người bị nhiễm bệnh và sau đó kiểm tra những người xung quanh họ".

"Hiện nay, vì trẻ em ít có khả năng mắc bệnh nghiêm trọng hoặc xuất hiện các triệu chứng đáng chú ý, điều đó khiến chúng ta cho rằng người lớn nhiều khả năng chính là đầu mối lây truyền. Từ đó khi lấy mẫu xét nghiệm trẻ em, nếu phát hiện dương tính, chúng ta tin rằng người lớn chắc chắn đã truyền bệnh", ông Hanage nói.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới ngày 6.8: Mỹ cam kết chi hơn 9 tỉ USD mua vaccine

Song Minh |

Tính đến nay, Mỹ đã cam kết chi 9,4 tỉ USD cho các thỏa thuận mua vaccine COVID-19 của các hãng dược phẩm lớn.

COVID-19 thế giới 5.8: Cảnh báo tâm dịch mới tại Đông Nam Á

Lê Thanh Hà |

Brazil tìm kiếm phương án thay thế vaccine COVID-19 do đại học Oxford và AstraZeneca phát triển, WHO kêu gọi Nga tuân thủ các hướng dẫn về vaccine, Philippines có thể sẽ trở thành tâm dịch mới tại Đông Nam Á... là những tin tức đáng chú ý về dịch COVID-19 thế giới sáng 5.8.

Đột phá mới của Mỹ thử nghiệm thuốc đặc biệt điều trị COVID-19

Song Minh |

Mỹ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối thuốc kháng thể điều trị COVID-19 - loại thuốc đặc biệt sử dụng huyết tương của bệnh nhân hồi phục.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

COVID-19 thế giới ngày 6.8: Mỹ cam kết chi hơn 9 tỉ USD mua vaccine

Song Minh |

Tính đến nay, Mỹ đã cam kết chi 9,4 tỉ USD cho các thỏa thuận mua vaccine COVID-19 của các hãng dược phẩm lớn.

COVID-19 thế giới 5.8: Cảnh báo tâm dịch mới tại Đông Nam Á

Lê Thanh Hà |

Brazil tìm kiếm phương án thay thế vaccine COVID-19 do đại học Oxford và AstraZeneca phát triển, WHO kêu gọi Nga tuân thủ các hướng dẫn về vaccine, Philippines có thể sẽ trở thành tâm dịch mới tại Đông Nam Á... là những tin tức đáng chú ý về dịch COVID-19 thế giới sáng 5.8.

Đột phá mới của Mỹ thử nghiệm thuốc đặc biệt điều trị COVID-19

Song Minh |

Mỹ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối thuốc kháng thể điều trị COVID-19 - loại thuốc đặc biệt sử dụng huyết tương của bệnh nhân hồi phục.