Hàn Quốc mở rộng giãn cách xã hội chống dịch COVID-19 trên toàn quốc

Lê Thanh Hà |

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định mở rộng giãn cách xã hội nghiêm ngặt chống dịch COVID-19 trên toàn quốc kể từ 23.8.

Theo Yonhap, chính phủ Hàn Quốc đã thông báo sẽ mở rộng giãn cách xã hội cấp độ 2 (trong hệ thống 3 cấp) - hiện chỉ áp dụng ở khu vực vùng thủ đô Seoul, Busan và các vùng Jeolla Bắc - trên toàn quốc bắt đầu từ 23.8.

Động thái này diễn ra khi Hàn Quốc ghi nhận thêm 332 ca nhiễm mới trong 24h qua, mức tăng nhiều nhất kể từ ngày 8.3 khi 367 ca được xác định. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, 17 tỉnh và thành phố lớn của cả nước lần đầu tiên đồng loạt báo cáo có ca mới - điều chưa từng xảy ra kể từ tháng 1.

Theo cấp độ 2, các cơ sở rủi ro cao, bao gồm phòng karaoke, câu lạc bộ, quán cafe và nhà hàng tự chọn, bị hạn chế hoạt động. Các buổi lễ nhà thờ vào chủ nhật tham gia trực tiếp cũng bị cấm. Việc tụ họp trong nhà bị giới hạn dưới 50 người, các sự kiện ngoài trời dưới 100 người.

Ngoài ra, các môn thể thao được tổ chức tại các sân vận động sẽ không có khán giả, các lớp học được khuyến nghị nên giới hạn 1/3 tổng số học sinh ở các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở, 2/3 ở các trường trung học. Các trường học ở những khu vực có cụm dịch sẽ chuyển sang học từ xa. Tất cả các bãi biển trên khắp đất nước sẽ đóng cửa từ nửa đêm nay.

Hàn Quốc đang đối mặt với thời điểm quan trọng trước khi tiếp tục nâng mức giãn cách xã hội lên cao nhất, nếu các biện pháp hiện tại không thể ngăn chặn được sự gia tăng liên tục số ca mắc COVID-19.

“Nếu chúng ta không ngăn chặn được sự lây lan hiện tại, những gì chờ đợi phía trước sẽ là 1 cuộc khủng hoảng còn lớn hơn", Bộ trưởng Y tế Park Neunghoo nói. Tính đến sáng 22.8, Hàn Quốc đã ghi nhận 17.002 ca mắc COVID-19, trong đó 309 người tử vong.

Trước đó, Giám đốc KCDC Jeong Eun-kyeong đã lên tiếng cảnh báo Hàn Quốc có thể sẽ phải nâng cấp độ giãn cách lên cao nhất nếu dịch tiếp tục lan rộng. Giám đốc Jeong cũng nhấn mạnh rằng cuối tuần là "thời điểm quan trọng" trong việc kiểm soát tình hình hiện tại bởi "tất cả các tình huống, địa điểm và khu vực" đều có nguy cơ lây nhiễm do dịch đang lây lan cộng đồng nhanh chóng. Mọi người dân nên hạn chế tất cả các chuyến thăm hay di chuyển không thực sự cần thiết trong thời điểm này.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc: Cảnh sát vào cuộc khi nhà thờ cản trở công tác phòng chống dịch

HỒNG HẠNH |

Nhà thờ Sarang Jeild ở Hàn Quốc đã cản trở công tác phòng chống dịch COVID-19 khiến cảnh sát vào cuộc để truy vết liên lạc của các tín đồ.

Cảnh báo nguy cơ COVID-19 bùng mạnh, Hàn Quốc kêu gọi tăng cường kiểm dịch

Phương Linh |

Cơ quan y tế Hàn Quốc cảnh báo cần tăng cường kiểm dịch trước nguy cơ ổ dịch COVID-19 ở thủ đô Seoul có thể lan rộng cho hàng nghìn người.

Nguy cơ bùng dịch COVID-19 diện rộng đe dọa vùng thủ đô Hàn Quốc

Lê Thanh Hà |

Vùng thủ đô Seoul, Hàn Quốc đang đứng trước nguy cơ bùng dịch diện rộng khi số ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua tăng cao nhất kể từ đầu tháng 3.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Hàn Quốc: Cảnh sát vào cuộc khi nhà thờ cản trở công tác phòng chống dịch

HỒNG HẠNH |

Nhà thờ Sarang Jeild ở Hàn Quốc đã cản trở công tác phòng chống dịch COVID-19 khiến cảnh sát vào cuộc để truy vết liên lạc của các tín đồ.

Cảnh báo nguy cơ COVID-19 bùng mạnh, Hàn Quốc kêu gọi tăng cường kiểm dịch

Phương Linh |

Cơ quan y tế Hàn Quốc cảnh báo cần tăng cường kiểm dịch trước nguy cơ ổ dịch COVID-19 ở thủ đô Seoul có thể lan rộng cho hàng nghìn người.

Nguy cơ bùng dịch COVID-19 diện rộng đe dọa vùng thủ đô Hàn Quốc

Lê Thanh Hà |

Vùng thủ đô Seoul, Hàn Quốc đang đứng trước nguy cơ bùng dịch diện rộng khi số ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua tăng cao nhất kể từ đầu tháng 3.