WHO điều tra hội chứng viêm lạ ở trẻ em nghi liên quan đến COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đang thu thập các số liệu liên quan đến hội chứng viêm hiếm gặp ở trẻ em, được cho là có liên quan đến COVID-19, CNBC đưa tin.

Giới chức y tế thế giới đang ghi nhận sự gia tăng của số bệnh nhi mắc hội chứng viêm hiếm gặp tương tự như bệnh Kawasaki ở một số quốc gia, bao gồm Mỹ, Italia, Pháp, và Anh.

WHO cho biết các báo cáo ban đầu đã đưa ra giả thuyết rằng hội chứng này - gây sốt cao và sưng mạch máu - có thể liên quan đến dịch COVID-19.

"Chúng tôi sẽ thu thập thêm thông tin một cách có hệ thống vì những báo cáo ban đầu mới chỉ mô tả hội chứng này ra sao. Một số trẻ em dương tính với virus SARS-CoV-2 trong khi số khác thì không, vì thế chưa hẳn là trường hợp nào cũng giống nhau", Tiến sĩ Maria Van Kerkhove - nhà dịch tễ học của WHO cho biết trong một cuộc họp báo tại Geneva.

Bên cạnh đó, WHO cũng lên tiếng cảnh báo các bác sĩ và các nhà lãnh đạo thế giới cần "hết sức cảnh giác" với các trường hợp bệnh nhi mắc hội chứng viêm hiếm gặp có thể liên quan đến virus SARS-CoV-2.

"Tôi kêu gọi tất cả đội ngũ y tế trên toàn thế giới phối hợp cùng quốc gia của mình và WHO để hết sức cảnh giác và hiểu rõ hơn về hội chứng này ở trẻ em", Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói hôm 15.5.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Âu (ECDC) cho biết đã quyết định đưa hội chứng này vào một biến chứng có thể xảy ra của COVID-19, nhằm mục đích tăng cường giám sát chặt chẽ hơn.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm 14.5 cũng đã ban hành hướng dẫn cho các bác sĩ về cách nhận biết và báo cáo các trường hợp mắc hội chứng này ở trẻ em, sau khi có báo cáo về các trường hợp ở Châu Âu và hơn 100 ca ở bang New York.

Bệnh Kawasaki là tình trạng sốt cấp hay kèm phát ban toàn thân ở trẻ nhỏ, với đặc điểm có viêm lan tỏa của hệ mạch máu nhỏ và vừa trên toàn cơ thể, bao gồm cả động mạch vành cung cấp máu cho cơ tim.

Thường xảy ra với trẻ em dưới 5 tuổi, triệu chứng của bệnh có một số biểu hiện giống COVID-19 như sốt, phát ban trên da, buồn nôn, tiêu chảy.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 ngày 16.5: WHO cảnh báo làn sóng dịch bệnh thứ 2 tại Châu Âu

Lê Thanh Hà |

Theo số liệu của Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 16.5 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 4,6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 308.021 ca tử vong và 1.749.603 người hồi phục.

Dịch COVID-19 ngày 14.5: WHO nói virus có thể tồn tại mãi như HIV

Song Minh |

WHO cảnh báo virus gây COVID-19 có thể không bao giờ biến mất và trở thành căn bệnh thường thấy như HIV.

WHO: Thứ hạng các nước về số ca COVID-19 không nói lên điều gì

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết thứ hạng các nước về số ca COVID-19 không chứng minh được điều gì, sau khi Nga vọt lên thứ 2 thế giới về tổng số ca nhiễm.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

COVID-19 ngày 16.5: WHO cảnh báo làn sóng dịch bệnh thứ 2 tại Châu Âu

Lê Thanh Hà |

Theo số liệu của Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 16.5 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 4,6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 308.021 ca tử vong và 1.749.603 người hồi phục.

Dịch COVID-19 ngày 14.5: WHO nói virus có thể tồn tại mãi như HIV

Song Minh |

WHO cảnh báo virus gây COVID-19 có thể không bao giờ biến mất và trở thành căn bệnh thường thấy như HIV.

WHO: Thứ hạng các nước về số ca COVID-19 không nói lên điều gì

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết thứ hạng các nước về số ca COVID-19 không chứng minh được điều gì, sau khi Nga vọt lên thứ 2 thế giới về tổng số ca nhiễm.