Tổng Giám đốc WHO nói về thời điểm kết thúc đại dịch COVID-19

Hải Anh |

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hy vọng đại dịch COVID-19 sẽ kéo dài trong vòng chưa đến 2 năm.

WHO hy vọng đại dịch COVID-19 sẽ ngắn hơn đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 và kéo dài trong thời gian ít hơn 2 năm nếu thế giới đoàn kết và thành công trong  tìm ra vaccine COVID-19 - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc WHO  - cho biết hôm 21.8.

Theo Chanel News Asia, WHO luôn thận trọng trong việc đưa ra các ước tính về ứng phó đại dịch khi chưa có vaccine.

Ông Tedros chỉ ra rằng, dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 "phải mất hai năm mới chấm dứt".

"Và trong hoàn cảnh của chúng ta hiện nay có nhiều công nghệ hơn nhưng đồng thời cũng có nhiều liên kết hơn. Virus có khả năng lây lan tốt hơn, di chuyển nhanh hơn bởi chúng ta hiện có nhiều kết nối hơn" - Tổng Giám đốc WHO nói.

Điểm bất lợi trong việc ngăn chặn đại dịch là toàn cầu hóa, kết nối và gần gũi trong khi lợi thế là có công nghệ tốt hơn, Tổng Giám đốc Tedros chỉ ra.

"Vì vậy, chúng tôi hy vọng sẽ kết thúc đại dịch này trong chưa đầy 2 năm" - ông nói.

Người đứng đầu WHO kêu gọi đoàn kết dân tộc và đoàn kết toàn cầu. Theo ông, đó là chìa khóa thực sự để chấm dứt đại dịch, cùng với đó là việc sử dụng tối đa các công cụ sẵn có và hi vọng rằng sẽ có các công cụ bổ sung như vaccine COVID-19.

Đã có hơn 23 triệu người mắc COVID-19 trên phạm vi toàn cầu tính tới sáng 22.8, theo Worldometers, với số người chết là hơn 800.000.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

WHO: Châu Âu ghi nhận trung bình 26.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày

Lê Thanh Hà |

Cảnh báo về tình hình bùng phát của đại dịch, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết khu vực Châu Âu đang ghi nhận trung bình 26.000 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày.

WHO: Không nơi nào trên thế giới có thể đạt miễn dịch cộng đồng COVID-19

HỒNG HẠNH |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, không nơi nào trên thế giới đạt được miễn dịch cộng đồng COVID-19 bởi không có đủ dân số để tạo ra đủ lượng kháng thể ngăn chặn sự lây lan của virus.

WHO báo động về những người đang điều hướng đại dịch COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo động rằng, những người ở độ tuổi ngoài 20, 30 và 40 đang ngày càng điều hướng đại dịch COVID-19.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

WHO: Châu Âu ghi nhận trung bình 26.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày

Lê Thanh Hà |

Cảnh báo về tình hình bùng phát của đại dịch, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết khu vực Châu Âu đang ghi nhận trung bình 26.000 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày.

WHO: Không nơi nào trên thế giới có thể đạt miễn dịch cộng đồng COVID-19

HỒNG HẠNH |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, không nơi nào trên thế giới đạt được miễn dịch cộng đồng COVID-19 bởi không có đủ dân số để tạo ra đủ lượng kháng thể ngăn chặn sự lây lan của virus.

WHO báo động về những người đang điều hướng đại dịch COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo động rằng, những người ở độ tuổi ngoài 20, 30 và 40 đang ngày càng điều hướng đại dịch COVID-19.