Đến lượt Mỹ phát hiện hội chứng viêm hiếm gặp ở trẻ em có thể do COVID-19

Bảo Châu |

15 trẻ em ở New York đã phải nhập viện với các triệu chứng tương thích với hội chứng viêm đa hệ thống có thể liên quan đến COVID-19.

CNN dẫn nguồn tin từ một cảnh báo y tế do Sở Y tế thành phố New York ban hành tối ngày 4.5 cho biết, các bệnh nhi từ 2 đến 15 tuổi nhập viện từ ngày 17.4 đến ngày 1.5.

Một số xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc có xét nghiệm kháng thể dương tính. Một số bệnh nhân bị sốt kéo dài với các đặc điểm của bệnh Kawasaki hoặc các đặc điểm của hội chứng sốc độc .

Bệnh Kawasaki gây viêm trong thành động mạch và có thể hạn chế lưu lượng máu đến tim. Bệnh này thường có thể điều trị và hầu hết trẻ em phục hồi mà không có vấn đề nghiêm trọng, nhưng nó có nguy cơ gây tử vong.

Ít nhất 5 trong số 15 trường hợp trẻ em nêu trên cần sử dụng máy thở và hơn một nửa số bệnh nhân cần hỗ trợ huyết áp. Cho đến nay, không có trường hợp tử vong đã được báo cáo trong số các bệnh nhi ở thành phố New York.

Trước đó, các chuyên gia nhi khoa Anh đã cảnh báo tình trạng một số ít trẻ em bị bệnh Kawasaki có thể liên quan đến COVID-19.

Hiệp hội Chăm sóc Chuyên sâu Nhi khoa Vương quốc Anh cảnh báo về sự gia tăng nhẹ số các trường hợp trẻ em bị bệnh nghiêm trọng, một số em có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19  và thể hiện "các đặc điểm chồng chéo của hội chứng sốc độc và bệnh Kawasaki không điển hình với các thông số máu".

Các trường hợp tương tự đã được báo cáo ở Italia và Tây Ban Nha.

Tại Mỹ, một nhóm nghiên cứu tại Bệnh viện Nhi Stanford cũng báo cáo một trường hợp có đặc điểm tương tự.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản: Tỉ lệ trẻ em trong tổng dân số giảm xuống mức thấp kỷ lục

Lê Thanh Hà |

Tỉ lệ trẻ em trong tổng dân số Nhật Bản tiếp tục giảm năm thứ 46 liên tiếp và đã xuống mức thấp kỷ lục, Mainichi đưa tin.

Anh cảnh báo tình trạng tử vong vì triệu chứng liên quan COVID-19 ở trẻ em

Bảo Châu |

Một số trẻ em ở Anh không có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn đã tử vong vì một hội chứng viêm hiếm gặp được cho là có liên quan đến COVID-19.

WHO lo ngại đại dịch đang đi xa hơn, nguy cơ đe doạ sức khoẻ trẻ em

Phương Linh |

WHO lo ngại đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng gián đoạn tới các dịch vụ y tế thông thường, đặc biệt là tiêm chủng cho trẻ em ở các nước nghèo nhất trên thế giới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nhật Bản: Tỉ lệ trẻ em trong tổng dân số giảm xuống mức thấp kỷ lục

Lê Thanh Hà |

Tỉ lệ trẻ em trong tổng dân số Nhật Bản tiếp tục giảm năm thứ 46 liên tiếp và đã xuống mức thấp kỷ lục, Mainichi đưa tin.

Anh cảnh báo tình trạng tử vong vì triệu chứng liên quan COVID-19 ở trẻ em

Bảo Châu |

Một số trẻ em ở Anh không có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn đã tử vong vì một hội chứng viêm hiếm gặp được cho là có liên quan đến COVID-19.

WHO lo ngại đại dịch đang đi xa hơn, nguy cơ đe doạ sức khoẻ trẻ em

Phương Linh |

WHO lo ngại đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng gián đoạn tới các dịch vụ y tế thông thường, đặc biệt là tiêm chủng cho trẻ em ở các nước nghèo nhất trên thế giới.