Australia sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi vào năm sau

Anh Vũ |

Thủ tướng Scott Morrison cho biết Australia sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi từ ngày 10.1.2022.

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết trong một tuyên bố: “Đây sẽ là một tin đáng mừng cho hàng triệu gia đình trên khắp đất nước muốn có cơ hội cho con mình được chủng ngừa” - Reuters đưa tin.

Sau khi xem xét dữ liệu lâm sàng từ Canada, nhóm tư vấn tiêm chủng của Australia đã khuyến nghị khoảng cách giữa hai liều là 8 tuần, có thể rút ngắn xuống còn 3 tuần nếu có dịch.

Vaccine Pfizer sẽ được sử dụng trong giai đoạn đầu, trong khi các cơ quan quản lý đánh giá mức độ phù hợp của vaccine Moderna. Đây là một quyết định được mong đợi trong những tuần tới.

Quyết định này được đưa ra khi Australia tìm cách đẩy nhanh việc triển khai các mũi tiêm nhắc lại sau khi trở thành một trong những quốc gia được tiêm chủng nhiều nhất trên thế giới. Nước này đã tiêm đủ hai liều cho gần 90% dân số trên 16 tuổi. Khoảng 70% trẻ em từ 12 đến 15 tuổi đã được tiêm chủng đầy đủ.

Các nhà chức trách đã kêu gọi mọi người tiêm nhắc lại do lo ngại về biến thể Omicron mới, dễ lây lan hơn trong bối cảnh các ca nhiễm gia tăng ở Sydney, thành phố lớn nhất của Australia.

Bang New South Wales, bao gồm cả Sydney, đã báo cáo 516 trường hợp mới vào ngày 10.12, đánh dấu mức tăng lớn nhất trong hai tháng.

Những ca nhiễm này hầu hết là do biến thể Delta gây ra nhưng số lượng trường hợp nhiễm Omicron đã tăng lên kể từ khi Australia báo cáo phát hiện trường hợp đầu tiên khoảng hai tuần trước. Cho đến nay, có khoảng 50 trường hợp đã được phát hiện, phần lớn là ở Sydney.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

CEO Pfizer: Có thể cần liều vaccine thứ 4 sớm vì biến thể Omicron

Ngọc Vân |

biến thể Omicron nên có thể cần tiêm liều thứ tư vaccine COVID-19 sớm hơn dự kiến, theo CEO Pfizer Albert Bourla.

Australia phát hiện hóa thạch sâu mặc áo giáp 400 triệu tuổi

Anh Vũ |

Các nhà nghiên cứu tại Mỹ đã phát hiện và dựng mô hình 3D để nghiên cứu lớp giáp của một loài sâu biển sống cách đây 400 triệu năm tại Australia.

Australia xác nhận ca nhiễm siêu biến thể Omicron đầu tiên

Nguyễn Hạnh |

Australia hôm 28.11 đã xác nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm siêu biến thể Omicron, cho thấy biến thể này đang lan rộng.

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ: Hơn 9.500 người chết, 6.000 ngôi nhà sập

Thanh Hà |

Do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, số người chết trong khu vực tính tới ngày 8.2 đã tăng lên hơn 9.500 người trong khi số nhà bị sập lên tới 6.000.

Tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động tinh vi qua các nhóm kín

Việt Dũng |

Bộ Công an cho rằng, tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động ngày càng tinh vi, chủ yếu qua các nhóm kín trên mạng xã hội.

Thanh Hóa: "Điểm mặt" những doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tỉ đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tính đến đầu tháng 1.2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng nghìn doanh nghiệp nợ BHXH với số tiền hơn 466 tỉ đồng. Thậm chí có những doanh nghiệp nợ BHXH hơn 6 năm, với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Sách Giáo khoa Hoà Phát: 2.100 tỉ đồng trái phiếu đè nặng khả năng trả nợ

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, HTP đang phải gánh khoản nợ trái phiếu hơn 2.100 tỉ đồng do Công ty Danh Việt và Hưng Vượng Developer phát hành. Trong khi đó, 3/7 cổ đông chiến lược đã chốt lãi thu về hàng trăm tỉ đồng.

Hà Nội: Nhiều tuyến đường kẹt cứng, phương tiện nhúc nhích từng bước

Vương Trần |

Dù có lúc không phải giờ cao điểm, trong suốt sáng nay (8.2), nhiều tuyến đường ở Hà Nội vẫn trong tình trạng kẹt cứng, các phương tiện nhúc nhích từng bước một trên đường.

CEO Pfizer: Có thể cần liều vaccine thứ 4 sớm vì biến thể Omicron

Ngọc Vân |

biến thể Omicron nên có thể cần tiêm liều thứ tư vaccine COVID-19 sớm hơn dự kiến, theo CEO Pfizer Albert Bourla.

Australia phát hiện hóa thạch sâu mặc áo giáp 400 triệu tuổi

Anh Vũ |

Các nhà nghiên cứu tại Mỹ đã phát hiện và dựng mô hình 3D để nghiên cứu lớp giáp của một loài sâu biển sống cách đây 400 triệu năm tại Australia.

Australia xác nhận ca nhiễm siêu biến thể Omicron đầu tiên

Nguyễn Hạnh |

Australia hôm 28.11 đã xác nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm siêu biến thể Omicron, cho thấy biến thể này đang lan rộng.