Hà Nội: Nhiều tuyến đường kẹt cứng, phương tiện nhúc nhích từng bước

Vương Trần |

Dù có lúc không phải giờ cao điểm, trong suốt sáng nay (8.2), nhiều tuyến đường ở Hà Nội vẫn trong tình trạng kẹt cứng, các phương tiện nhúc nhích từng bước một trên đường.

9h sáng (8.2), chị Trần Quỳnh Anh (An Khánh, Hoài Đức) bắt đầu di chuyển để chuẩn bị cho ca làm việc của mình trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Khoảng cách từ nơi ở tới nơi làm việc khoảng 8km nhưng hôm nay, chị Anh mất hơn 1 giờ đồng hồ để di chuyển. Dù cũng quãng đường này, mọi ngày chị chỉ di chuyển tối đa mất khoảng 30 phút trên đường.

 
Nhiều tuyến đường ùn tắc cục bộ dù không phải giờ cao điểm sáng 8.2. Ảnh: Quỳnh Anh

Hôm qua, xem dự báo thời tiết hôm nay trời mưa nên sáng nay chị đã lùi giờ đi làm của mình, tránh đi vào giờ cao điểm để không phải chịu cảnh tắc đường. Dù vậy, nhiều tuyến đường chị di chuyển vẫn trong tình trạng ken đặc, nhúc nhích từng bước.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Tâm cũng mất gần 1 giờ đồng hồ để di chuyển từ Hà Đông lên tới Thái Hà. Những cung đường như Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến khi di chuyển anh Tâm phải đợi 2 nhịp đèn đỏ mới di chuyển được.

Chị Anh, anh Tâm chỉ là 2 trong số rất nhiều người cùng chung cảnh tắc đường khi di chuyển trong những ngày mưa gió. Theo ghi nhận của PV Lao Động, ngày 8.2, Hà Nội có mưa nhỏ. Nhiều tuyến đường như Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương, hầm chui đại lộ Thăng Long... đông đúc các phương tiện di chuyển. Ôtô đi vào làn xe máy, xe máy tràn lên cả vỉa hè để di chuyển.

 
Hầm chui tại Đại lộ Thăng Long đông đúc phương tiện, các phương tiện di chuyển chậm từng bước. Ảnh: Quỳnh Anh

Nhiều tuyến đường khác cũng trong tình trạng tương tự như đường Vành đai 3, đường Láng, đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh...

Trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 6 (phòng CSGT TP.Hà Nội) cho biết, sáng nay có tình trạng ùn tắc cục bộ trên một số tuyến đường trong giờ cao điểm. Các phương tiện lưu thông chậm nhưng qua các nút ùn tắc thì di chuyển tốt hơn. Lực lượng CSGT cũng đã phân luồng, điều tiết giao thông để tránh tình trạng ùn tắc.

Hầm chui Trần Duy Hưng ùn tắc cục bộ. Ảnh: T.Vương
Tuyến đường dẫn vào Đại lộ Thăng Long ùn tắc cục bộ. Ảnh: T.Vương

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8.2, thời tiết tại Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-24 độ.

Hình ảnh PV Lao Động ghi nhận trên một số tuyến đường:

 
Lưu lượng phương tiện qua hầm chui Trần Duy Hưng sáng 8.2 rất đông đúc dù không phải giờ cao điểm. Ảnh: T.Vương
 
Sáng nay, tại Hà Nội có mưa. Nhiều tuyến đường trong tình trạng ùn tắc cục bộ. Ảnh: T.Vương
 
Nút giao đường Vành đai 3, Khuất Duy Tiến đông đúc phương tiện. Ảnh: T.Vương
 
Đường Trần Duy Hưng xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, phương tiện di chuyển cục bộ. Ảnh: T.Vương 
 
Đường Láng, các phương tiện phải chờ nhiều nhịp đèn đỏ mới có thể di chuyển. Ảnh: T.Vương
Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên đường Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: T.Vương
Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên đường Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: T.Vương
Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Ùn tắc liên miên tại nơi cầu vượt chữ C thi công chậm

HỮU CHÁNH |

Việc thi công cầu vượt hình chữ C diễn ra chậm chạp khiến khu vực nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch trở thành điểm nóng về ùn tắc vào các khung giờ cao điểm.

Hạ tầng giao thông quá tải khiến ùn tắc gia tăng ở Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội lại xảy ra ở nhiều tuyến đường, phố. Lãnh đạo ngành giao thông nhấn mạnh để giảm thiểu ùn tắc, việc phát triển hạ tầng giao thông vẫn là giải pháp căn cơ.

Giao thông ùn tắc, người dân Hà Nội chật vật đi làm ngày đầu tuần năm mới

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Tuần mới đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều tuyến phố tại Hà Nội trở lại đông đúc, cảnh ùn tắc giao thông lại tiếp diễn.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Vụ chuyến bay giải cứu: Bắt tạm giam thêm một giám đốc

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến "chuyến bay giải cứu", Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can để làm rõ hành vi "đưa hối lộ".

Hà Nội: Ùn tắc liên miên tại nơi cầu vượt chữ C thi công chậm

HỮU CHÁNH |

Việc thi công cầu vượt hình chữ C diễn ra chậm chạp khiến khu vực nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch trở thành điểm nóng về ùn tắc vào các khung giờ cao điểm.

Hạ tầng giao thông quá tải khiến ùn tắc gia tăng ở Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội lại xảy ra ở nhiều tuyến đường, phố. Lãnh đạo ngành giao thông nhấn mạnh để giảm thiểu ùn tắc, việc phát triển hạ tầng giao thông vẫn là giải pháp căn cơ.

Giao thông ùn tắc, người dân Hà Nội chật vật đi làm ngày đầu tuần năm mới

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Tuần mới đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều tuyến phố tại Hà Nội trở lại đông đúc, cảnh ùn tắc giao thông lại tiếp diễn.