Tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động tinh vi qua các nhóm kín

Việt Dũng |

Bộ Công an cho rằng, tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động ngày càng tinh vi, chủ yếu qua các nhóm kín trên mạng xã hội.

Tại Hội thảo Khoa học về đăng ký hiến và phòng, chống mua bán mô, bộ phận cơ thể người do Bộ Y tế tổ chức vừa qua, Thượng tá Đinh Văn Trình - Phó trưởng phòng 5, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) đã có bài tham luận về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người.

Trong bài tham luận, Thượng tá Đinh Văn Trình đã chỉ ra thủ đoạn của loại tội phạm trên. Nhóm tội phạm này tiếp cận người có nhu cầu mua (ghép) bộ phận cơ thể tại các bệnh viện, hoặc thông qua mạng xã hội để tìm người mua, người bán dưới hình thức cho, hiến tặng.

Các nhóm này phân chia mỗi người làm quen với bên mua và bên bán, xét nghiệm, thỏa thuận giá cả, làm giả giấy tờ… ẩn dưới kinh phí hỗ trợ thuốc men, điều trị tự phục hồi sức khỏe.

Việc tìm người mua và bán thận, mô trên mạng xã hội đảm bảo được sự bí mật. Lúc đó, chủ mưu, cầm đầu không trực tiếp tham gia tiếp cận bị hại, người mua mà qua hệ thống chân rết để hướng dẫn, yêu cầu gia đình bị hại viết giấy tờ, đơn xin được hiến bộ phận cơ thể.

Nhiều người suy thận có nguy cơ tử vong cao nên sẵn sàng bỏ ra từ 700-1 tỉ đồng tùy theo thoả thuận với các đối tượng.

Sau khi thỏa thuận, các cá nhân thu tiền của người mua với giá cao, hứa hẹn trả cho người bán giá thấp để trục lợi. Tiếp đó, họ hợp thức hóa bằng việc làm giả các giấy tờ, tài liệu để đưa người mua, người bán vào bệnh viện ghép tạng.

Đáng chú ý, nhiều can phạm từng là nạn nhân của loại tội phạm này nên biết về lợi nhuận cao rồi cấu kết, móc nối với người khác hoạt động phạm tội.

Thượng tá Trình nêu, tội phạm mua bán nội tạng người chủ yếu nhắm đến các bộ phận như thận, gan, võng mạc… Trong đó thận là phổ biến nhất với số tiền giao dịch mua bán từ 700 triệu đến một tỉ đồng.

"Nếu giao dịch thành công, người môi giới có thể hưởng lợi từ 150 triệu đến 250 triệu đồng", Phó Trưởng phòng 5 nêu.

Đề cập nguyên nhân của vấn nạn trên, ngoài lý do về lợi nhuận cao (bộ phận cơ thể người nếu đưa ra nước ngoài có thể có giá nhiều tỉ đồng), thượng tá Đinh Văn Trình nhấn mạnh nhiều người có nhu cầu mua (ghép) bộ phận cơ thể người ở trong hoàn cảnh đặc biệt. Nhiều trường hợp đấu tranh giành giật sự sống nên cố gắng tìm đủ mọi cách để làm theo hướng dẫn của tội phạm, thậm chí che giấu hành vi phạm tội.

Còn người bán bộ phận cơ thể trong các vụ án luôn che giấu sự thật với mọi người. Nhiều bị hại rơi vào hoàn cảnh khó khăn, quẫn bách do vướng vào cờ bạc, nợ nần với lãi suất cao...

Theo thượng tá Trình, thời gian qua, lực lượng công an đã đấu tranh làm rõ nhiều đường dây tổ chức mua bán mô, bộ phận cơ thể người. Điển hình là chuyên án bắt giữ băng nhóm chuyên môi giới mua bán thận từ Việt Nam sang Campuchia, do Cục Cảnh sát hình sự triệt phá.

Tôn Nữ Thị Huyền (49 tuổi, trú TPHCM, đã chết) là người cầm đầu đường dây trên. Đây là đường dây mua bán thận xuyên quốc gia để bán cho người nước ngoài, xảy ra tại TPHCM và nhiều địa phương khác trên cả nước.

Theo C02, đường dây này tìm người bán thận trên internet, đưa nạn nhân đi xét nghiệm tại bệnh viện để xác định việc trùng khớp chỉ số HLA. Sau đó, họ nuôi dưỡng nạn nhân và đưa sang Campuchia để bán thận.

Thời gian tới, một trong những biện pháp Cục thực hiện là phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện lớn trên địa bàn các tỉnh, thành phố và các lực lượng chức năng trong công tác thanh, kiểm tra, trao đổi các thông tin về đường dây, các đầu mối nghi vấn, băng, ổ nhóm tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người để tiến hành kết hợp những tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác lập chuyên án, đấu tranh truy bắt các đối tượng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nạn nhân của nạn mua bán người được hỗ trợ về y tế

thu thuỷ |

Bạn đọc có email lylixxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, các nạn nhân của nạn mua bán người sẽ được hỗ trợ về y tế như thế nào?

Mua bán người để bóc lột sức lao động, có thể bị tịch thu toàn bộ tài sản

thu thuỷ |

Bạn đọc có email cuongnguyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, hành vi mua bán người để bóc lột sức lao động sẽ bị xử lý như thế nào?

Bắt các đối tượng mua bán người và ma túy vượt biên trốn truy nã

Trần Trọng |

Ngày 3.1, Cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 120 công dân do Trung Quốc trao trả, trong đó có 3 đối tượng bị truy nã về tội mua bán người và mua bán ma túy.

“Loạn” xem bói online

Bảo Hân |

Chỉ cần gõ những từ khoá như: Xem bói, xem bói online, xem tử vi… hàng trăm trang quảng cáo xem bói hiện ra, thu hút nhiều người...

Khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 ở Vũng Tàu

Phúc Độ |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.2, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện phong tỏa, khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu).

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Khi chúng tôi biểu diễn, xe cấp cứu luôn đứng ngoài

Phúc Du |

Trao đổi với Lao Động, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp nói về sự nguy hiểm nghề xiếc và cả việc xét tặng danh hiệu. Nếu có cơ hội cả hai vẫn xin xét duyệt danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân trong đợt tiếp theo.

Giai cấp công nhân có vai trò nòng cốt trong khối liên minh

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Ngày 9.2, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học khoa học “Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; phát huy vai trò nòng cốt trong liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”.

Lý do khiến chứng chỉ ngoại ngữ của Việt Nam thất thế trên sân nhà

KHÁNH AN |

Dù VSTEP có lệ phí thi rẻ, được nhiều trường dùng để tuyển sinh và xét tốt nghiệp, song chứng chỉ này vẫn đang thất thế trên sân nhà.

Nạn nhân của nạn mua bán người được hỗ trợ về y tế

thu thuỷ |

Bạn đọc có email lylixxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, các nạn nhân của nạn mua bán người sẽ được hỗ trợ về y tế như thế nào?

Mua bán người để bóc lột sức lao động, có thể bị tịch thu toàn bộ tài sản

thu thuỷ |

Bạn đọc có email cuongnguyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, hành vi mua bán người để bóc lột sức lao động sẽ bị xử lý như thế nào?

Bắt các đối tượng mua bán người và ma túy vượt biên trốn truy nã

Trần Trọng |

Ngày 3.1, Cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 120 công dân do Trung Quốc trao trả, trong đó có 3 đối tượng bị truy nã về tội mua bán người và mua bán ma túy.