Bill Gates dự đoán thời điểm kết thúc đại dịch COVID-19

Khánh Minh |

Tỉ phú Bill Gates dự đoán “giai đoạn cấp tính” của đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc vào năm 2022.

Bill Gates - tỉ phú sáng lập Microsoft và người đam mê vaccine đưa ra dự đoán trên blog cá nhân, đồng thời cho rằng biến thể Omicron có “liên quan” - RT đưa tin.

“Có thể là ngu ngốc khi đưa ra một dự đoán khác, nhưng tôi nghĩ giai đoạn cấp tính của đại dịch sẽ kết thúc vào một thời điểm nào đó vào năm 2022. Trong một vài năm nữa, tôi hy vọng rằng lần duy nhất bạn thực sự phải nghĩ về virus là khi bạn tiêm vaccine COVID-19 và vaccine cúm vào mỗi mùa thu” - Bill Gates viết trên blog GatesNotes.

Trước đây, các công ty dược phẩm đã gặp khó khăn khi bán vaccine cúm cho người dân do tỉ lệ hiệu quả tương đối thấp, phần lớn là do các nhà khoa học phải đoán xem chủng cúm nào sẽ phổ biến nhất trong năm nào.

Tuy nhiên, Bill Gates lại lạc quan về phương pháp điều trị, chỉ ra rằng gã khổng lồ dược phẩm Merck gần đây đã nhận được sự chấp thuận của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đối với thuốc kháng virus Molnupiravir dành cho những người có nguy cơ cao. Bill Gates nói: “Thuốc viên làm giảm đáng kể khả năng phải nhập viện hoặc tử vong do COVID-19, mặc dù không nhiều như chúng tôi hy vọng ban đầu".

Ông trùm công nghệ thừa nhận rằng bất chấp việc sản xuất và tiêm hàng loạt vaccine COVID-19 trên khắp thế giới, nhưng vẫn có nhiều người tử vong vào năm 2021 hơn so với năm 2020, thêm vào đó là việc cải thiện tình hình đại dịch năm nay không phải "ấn tượng" như ông hy vọng.

Tuy nhiên, bản thân Bill Gates có thể yên tâm nghỉ ngơi trên những vinh quang của mình, khi đã nâng giá trị tài sản ròng lên 137 tỉ USD trong thời kỳ đại dịch. Tỉ phú đã cố gắng thu hẹp khoảng cách giai cấp giữa bản thân và độc giả, tuyên bố rằng năm 2021 là "năm bất thường và khó khăn nhất trong cuộc đời ông".

Bill Gates gọi sự xuất hiện của biến thể Omicron là “đáng lo ngại”, nhưng cho biết thế giới đã “chuẩn bị tốt hơn để đối phó với các biến thể xấu tiềm ẩn” so với trước đây. Các nhà khoa học Nam Phi phát hiện ra biến thể Omicron hầu hết đều cho rằng các triệu chứng là nhẹ và không quá đáng ngại.

Bill Gates đã nhiều lần phàn nàn về sự không công bằng trong việc phân phối vaccine trên toàn thế giới, gọi đó là “nỗi thất vọng lớn nhất” đối với ông trong thời kỳ đại dịch và nói rằng việc tiêm vaccine cho những người có nguy cơ thấp trước những người già và dễ bị tổn thương ở các nước nghèo hơn là “không có ý nghĩa”.

Nhiều tổ chức phi chính phủ của Bill Gates liên quan đến vaccine đã phải vật lộn để thuyết phục các quốc gia giàu có tài trợ vaccine cho các quốc gia Châu Phi. Nhiều tổ chức trong số này đã xử lý đại dịch tốt hơn dự kiến, nhờ đã quen với thuốc chống ký sinh trùng và thuốc sốt rét giá rẻ được sử dụng rộng rãi.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo mới: Cả thế giới chưa chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo

Khánh Minh |

Cả thế giới vẫn chưa chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo và hầu hết các quốc gia đều chưa chuẩn bị sẵn sàng cho những đợt bùng phát dịch bệnh nhỏ - theo nghiên cứu công bố hôm 8.12.

WHO: Vaccine nhắc lại chưa là giải pháp với biến thể Omicron

Ngọc Vân |

WHO cho rằng biến thể Omicron có thể có tác động lớn đến đại dịch và liều vaccine tăng cường có thể chưa phải là giải pháp.

Cuộc săn lùng nhân tài của đế chế công nghệ: "Thợ săn đầu người" Bill Gates

Anh Vũ |

Ưu tiên và coi trọng nhân tài, Bill Gates đã xây dựng được cho mình một bộ máy tuyệt vời giúp tên tuổi của ông và Microsoft  vươn lên vị trí hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Vụ Thuduc House: Đề nghị truy tố thêm 7 cán bộ hải quan

Việt Dũng |

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Thuduc House, ngoài số cựu cán bộ Cục thuế TP.HCM, có thêm 7 người thuộc Cục Hải quan, nâng tổng số có 67 bị can bị đề nghị truy tố

Tổng thống Ukraina Zelensky bất ngờ công du nước ngoài

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky bất ngờ có chuyến thăm Vương quốc Anh, chuyến công du nước ngoài thứ hai kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự.

Chị lấy thân mình che cho em suốt 36 tiếng bị kẹt vì động đất ở Syria

Khánh Minh |

Hai chị em bị kẹt giữa đống đổ nát trong động đất ở Syria đã được giải cứu sau 36 giờ.

Tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động tinh vi qua các nhóm kín

Việt Dũng |

Bộ Công an cho rằng, tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động ngày càng tinh vi, chủ yếu qua các nhóm kín trên mạng xã hội.

Thanh Hóa: "Điểm mặt" những doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tỉ đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tính đến đầu tháng 1.2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng nghìn doanh nghiệp nợ BHXH với số tiền hơn 466 tỉ đồng. Thậm chí có những doanh nghiệp nợ BHXH hơn 6 năm, với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Cảnh báo mới: Cả thế giới chưa chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo

Khánh Minh |

Cả thế giới vẫn chưa chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo và hầu hết các quốc gia đều chưa chuẩn bị sẵn sàng cho những đợt bùng phát dịch bệnh nhỏ - theo nghiên cứu công bố hôm 8.12.

WHO: Vaccine nhắc lại chưa là giải pháp với biến thể Omicron

Ngọc Vân |

WHO cho rằng biến thể Omicron có thể có tác động lớn đến đại dịch và liều vaccine tăng cường có thể chưa phải là giải pháp.

Cuộc săn lùng nhân tài của đế chế công nghệ: "Thợ săn đầu người" Bill Gates

Anh Vũ |

Ưu tiên và coi trọng nhân tài, Bill Gates đã xây dựng được cho mình một bộ máy tuyệt vời giúp tên tuổi của ông và Microsoft  vươn lên vị trí hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin.