Australia xác nhận ca nhiễm siêu biến thể Omicron đầu tiên

Nguyễn Hạnh |

Australia hôm 28.11 đã xác nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm siêu biến thể Omicron, cho thấy biến thể này đang lan rộng.

Reuters dẫn lời giới chức y tế bang New South Wales cho hay, 2 hành khách đến thủ phủ Sydney của bang từ miền Nam Châu Phi vào ngày 27.11, đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào đêm hôm đó. Ngày 28.11, 2 người này được xác định là nhiễm siêu biến thể Omicron.

Vậy là Australia đã chính thức "cùng hội cùng thuyền" với Anh, Đức và Italia sau khi phát hiện các trường hợp nhiễm Omicron vào cuối tuần qua.

Giới chức y tế New South Wales thông tin, cả 2 người đều đã được tiêm phòng đầy đủ, không có triệu chứng và đang được cách ly. 12 hành khách khác đến từ miền Nam Châu Phi cũng buộc phải cách ly 14 ngày tại khách sạn.

Khi biến thể Omicron xuất hiện và được cho là có khả năng lây nhiễm cao, làm dấy lên lo ngại về một làn sóng COVID-19 khác, Australia ngày 27.11 đã ngay lập tức áp dụng các hạn chế mới đối với những người đã đến 9 quốc gia phía Nam Châu Phi. Các quốc gia bao gồm Nam Phi, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Eswatini, Seychelles, Malawi và Mozambique.

Bộ trưởng Ứng phó COVID-19 Chris Hipkins cuối ngày 27.11 nói rằng, chỉ công dân New Zealand mới được phép đến đất nước này từ 9 quốc gia phía Nam Châu Phi. Những công dân đó sẽ phải cách ly có quản lý trong 14 ngày và thực hiện các xét nghiệm COVID-19.

Chỉ mới đầu tháng này, Australia lần đầu tiên nới lỏng các hạn chế biên giới kể từ khi bắt đầu đại dịch, cho phép những công dân đã được tiêm chủng đầy đủ trở về nước mà không cần kiểm dịch.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Các biến thể như Omicron phát triển ra sao và chúng đáng lo ngại đến đâu?

Nguyễn Hạnh |

Ngày 26.11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã "thần tốc" phân loại Omicron - siêu biến thể mới được phát hiện ở miền Nam Châu Phi - là "biến thể đáng lo ngại". Vậy các biến thể như Omicron phát triển như thế nào và điều gì khiến chúng trở thành biến thể đáng lo ngại?

Trung Quốc đối mặt hậu quả thảm khốc nếu bỏ chiến lược zero-COVID

Song Minh |

Kết quả nghiên cứu mới của các nhà khoa học Đại học Bắc Kinh cho biết, Trung Quốc phải đối mặt với sự bùng phát COVID-19 khổng lồ nếu mở cửa và từ bỏ chiến lược zero-COVID.

Giới khoa học Nam Phi tìm cách ứng phó với làn sóng biến thể Omicron

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học ở Nam Phi đang vô cùng lo lắng và đang tìm cách chống lại làn sóng COVID-19 mới do siêu biến thể Omicron thúc đẩy.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Các biến thể như Omicron phát triển ra sao và chúng đáng lo ngại đến đâu?

Nguyễn Hạnh |

Ngày 26.11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã "thần tốc" phân loại Omicron - siêu biến thể mới được phát hiện ở miền Nam Châu Phi - là "biến thể đáng lo ngại". Vậy các biến thể như Omicron phát triển như thế nào và điều gì khiến chúng trở thành biến thể đáng lo ngại?

Trung Quốc đối mặt hậu quả thảm khốc nếu bỏ chiến lược zero-COVID

Song Minh |

Kết quả nghiên cứu mới của các nhà khoa học Đại học Bắc Kinh cho biết, Trung Quốc phải đối mặt với sự bùng phát COVID-19 khổng lồ nếu mở cửa và từ bỏ chiến lược zero-COVID.

Giới khoa học Nam Phi tìm cách ứng phó với làn sóng biến thể Omicron

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học ở Nam Phi đang vô cùng lo lắng và đang tìm cách chống lại làn sóng COVID-19 mới do siêu biến thể Omicron thúc đẩy.