5 thói quen khi ở nhà gây nguy hiểm sức khoẻ nhiều người mắc phải

Hải Minh (Theo Bright Side) |

Trang Bright Side đã chỉ ra những thói quen khi ở nhà không những không cần thiết mà còn nguy hiểm cho sức khỏe.

Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa

Không phải bản thân nhựa gây hại cho chúng ta mà là các thành phần hóa học mà các nhà sản xuất sử dụng để làm sản xuất ra chúng. Thường xuyên rửa, đun, tiếp xúc với các thành phần của nhựa càng gây hại sức khoẻ.

Sử dụng đồ nhựa là thói quen gây hại sức khoẻ. Ảnh: Bright Side

Nhựa trở nên rất độc và nguy hiểm khi chúng ta sử dụng thường xuyên. Vì vậy, không nên sử dụng hộp đựng thực phẩm bằng nhựa trong hơn 5 tháng và tránh sử dụng đồ nhựa trong lò vi sóng để đảm bảo sức khoẻ.

Mascara

Hãy chú ý đến các thành phần của mascara khi bạn mua một cái mới. Một số thành phần như paraben, bột nhôm và propylene glycol, có thể rất nguy hiểm cho sức khỏe đôi mắt. Tránh sử dụng mascaravì nó có thể gây ra sự hình thành vi khuẩn và nấm và dẫn đến sự phát triển của nhiễm trùng.

Xà phòng kháng khuẩn

Luật quy định lượng triclosan, chất khử trùng được sử dụng trong xà phòng diệt khuẩn, là 0,1-0,3%. Tuy nhiên, tác hại còn lớn hơn rất nhiều: triclosan làm suy yếu hệ thống miễn dịch và khiến cơ thể chúng ta chống lại sự hấp thụ thuốc kháng sinh.

Chất khử trùng được sử dụng trong xà phòng có thể gây ra sự mất cân bằng nội tiết tố. Ảnh: Bright Side

Nó cũng có thể gây ra sự mất cân bằng nội tiết tố và chứng loạn dưỡng cơ. Trên thực tế, xà phòng diệt khuẩn không hơn gì một chiêu trò tiếp thị. Nghiên cứu cho thấy rằng bất kỳ vi khuẩn nào cũng có thể được rửa sạch khỏi tay bạn bằng một loại xà phòng đơn giản.

Sử dụng nhà vệ sinh

Sự tiến bộ đã mang lại cho chúng ta nhiều thói quen không lành mạnh - bao gồm cả việc ngồi vào bồn cầu không đúng cách. Với một góc 90 độ ở hông của bạn, đường đi tự nhiên của ruột bị gián đoạn và thực tế bị chặn lại.

Trong trường hợp xấu nhất, nó có thể dẫn đến ruột bị kích thích, táo bón, trĩ, thậm chí là ung thư ruột kết. Tư thế tự nhiên của hông một góc 45 độ sẽ tốt hơn cho sức khỏe của bạn.

Dụng cụ nấu nướng chống dính

Các hóa chất perfluorinated được sử dụng để tạo lớp phủ chống dính trên chảo rán của bạn không quá nguy hiểm. Tuy nhiên, khi nhiệt độ vượt quá 230ºC, bề mặt chiên sẽ chiết xuất một lượng nhất định các chất dễ bay hơi.

Sử dụng dụng cụ nấu nướng chống dính cũng có thể gây nguy hại sức khoẻ. Ảnh: Bright Side
Các nhà nghiên cứu Đan Mạch phát hiện ra rằng sự hiện diện của những hóa chất độc hại này trong máu người có thể dẫn đến sự hình thành của các tế bào ung thư.
Hải Minh (Theo Bright Side)
TIN LIÊN QUAN

5 thói quen phổ biến nhưng gây tổn hại cho mái tóc nhiều người mắc phải

Hải Ngọc |

Trang Bright Side đã chỉ ra một số sai lầm phổ biến khiến mái tóc của chúng ta trở nên tồi tệ.

Bất ngờ 5 thói quen hàng ngày âm thầm khiến bạn tăng cân nhanh chóng

Hải Minh |

Trang Bright Side đã thu thập 5 thói quen nên từ bỏ ngay bây giờ để tránh việc tăng cân nhanh chóng.

5 thói quen phổ biến nhưng gây tổn hại sức khoẻ nhiều người mắc phải

Hải Ngọc (theo Bright Side) |

Trang Bright Side đã đưa ra một số thói quen bình thường mà chúng ta hay làm nhưng lại có thể gây tổn hại đến sức khoẻ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

5 thói quen phổ biến nhưng gây tổn hại cho mái tóc nhiều người mắc phải

Hải Ngọc |

Trang Bright Side đã chỉ ra một số sai lầm phổ biến khiến mái tóc của chúng ta trở nên tồi tệ.

Bất ngờ 5 thói quen hàng ngày âm thầm khiến bạn tăng cân nhanh chóng

Hải Minh |

Trang Bright Side đã thu thập 5 thói quen nên từ bỏ ngay bây giờ để tránh việc tăng cân nhanh chóng.

5 thói quen phổ biến nhưng gây tổn hại sức khoẻ nhiều người mắc phải

Hải Ngọc (theo Bright Side) |

Trang Bright Side đã đưa ra một số thói quen bình thường mà chúng ta hay làm nhưng lại có thể gây tổn hại đến sức khoẻ.