Sức khỏe 2 bệnh nhân COVID-19 diễn biến phức tạp

Thùy Linh |

Sau một thời gian được các chuyên gia nỗ lực điều trị, sức khỏe của 2 bệnh nhân COVID-19 nặng ở Hà Nội và Đà Nẵng chưa có tiến triển, tiếp tục diễn biến bệnh phức tạp, nguy cơ tử vong cao.

Theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, sức khỏe của bệnh nhân COVID-19 có mã số 1536- bệnh nhân 79 tuổi tiên lượng nguy kịch và vẫn nằm bất động. Đây là bệnh nhân từ Mỹ về ngày 13.1, có người nhà ở Mỹ mắc COVID-19, nhập viện ngày 15.1 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Trước đó, nữ bệnh nhân 79 tuổi này được phát hiện có tiền sử đái tháo đường type II, tăng huyết áp đã 10 năm. Trong suốt thời gian điều trị, tình trạng bệnh của bà diễn biến nhanh, qua 4 lần hội chẩn quốc gia với tiên lượng tử vong cao, phải điều trị tích cực ECMO (tim phổi nhân tạo) ngày thứ 13, sử dụng thuốc giảm đau, an thần và đã ngưng giãn cơ.

Trường hợp còn lại là bệnh nhân 1823 (trú tại Mê Linh, Hà Nội, sống cùng nhà với bệnh nhân COVID-19 được phát hiện trước đó, vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từ ngày 2.1). Sức khỏe bệnh nhân này cũng có tiên lượng nguy kịch khi phải thở máy nội khí quản, đờm đặc và được duy trì ECMO.

Theo các chuyên gia, bệnh nhân hiện có nhịp tim đều, không duy trì vận mạch, bụng mềm, chướng vừa, xuất huyết dưới da bụng tại vị trí tiêm, ăn chậm tiêu, 3 ngày vừa qua chưa đi ngoài, chảy ít máu vùng miệng.

Hiện các bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vẫn tiếp tục điều trị cho bệnh nhân này bằng thuốc an thần, hỗ trợ ECMO, thở máy, một số loại thuốc và phương pháp hỗ trợ.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Tỷ lệ ca COVID-19 có dấu hiệu tổn thương phổi cao hơn các đợt dịch trước

T.Linh |

Trong tổng số 286 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương, có 68 ca được phát hiện dấu hiệu tổn thương phổi ở mức độ khác nhau.

Không khai báo y tế phòng chống dịch COVID-19 có thể bị phạt đến 7 năm tù

Hà Giang |

Theo luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Công ty luật TNHH LSX), những người không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch bệnh COVID-19 cho người khác có thể bị phạt mức tối đa lên đến 7 năm tù.

Nhập khẩu khẩn cấp hơn 200 nghìn liều vaccine COVID-19 AstraZeneca

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có văn bản đồng ý cho công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam nhập khẩu 204.000 liều vaccine COVID-19 để phục vụ nhu cầu khẩn cấp chống dịch.


Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tỷ lệ ca COVID-19 có dấu hiệu tổn thương phổi cao hơn các đợt dịch trước

T.Linh |

Trong tổng số 286 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương, có 68 ca được phát hiện dấu hiệu tổn thương phổi ở mức độ khác nhau.

Không khai báo y tế phòng chống dịch COVID-19 có thể bị phạt đến 7 năm tù

Hà Giang |

Theo luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Công ty luật TNHH LSX), những người không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch bệnh COVID-19 cho người khác có thể bị phạt mức tối đa lên đến 7 năm tù.

Nhập khẩu khẩn cấp hơn 200 nghìn liều vaccine COVID-19 AstraZeneca

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có văn bản đồng ý cho công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam nhập khẩu 204.000 liều vaccine COVID-19 để phục vụ nhu cầu khẩn cấp chống dịch.