Rác thải "xâm chiếm" khu vực biển quảng cáo rao vặt miễn phí tại Thủ đô

Việt Dũng |

Hà Nội - Theo ghi nhận, hàng loạt biển quảng cáo rao vặt miễn phí trên các tuyến phố lớn trong tình trạng xuống cấp, chưa phát huy hiệu quả và đang bị rác thải "xâm chiếm".
Theo ghi nhận, tại một số tuyến phố như Hàng Tre (quận Hoàn Kiếm), phố Trung Văn (quận Nam Từ Liêm), phố Vũ Tông Phan, phố Khương Đình (quận Thanh Xuân),  phố Giáp Nhất (quận Thanh Xuân) xuất hiện các biển quảng cáo, rao vặt đang trong tình trạng xuống cấp và bị rác thải xâm lấn.
Theo ghi nhận, tại một số tuyến phố như: Hàng Tre (quận Hoàn Kiếm), Vũ Tông Phan, Khương Đình, Giáp Nhất (quận Thanh Xuân) các biển quảng cáo, rao vặt đang trong tình trạng xuống cấp và bị rác thải xâm lấn.
Tại khu vực phố Vũ Tông Phan (quận Thanh Xuân) xuất hiện tình trạng nhiều xe rác được tập kết tại đây chiếm hết không gian mặt trước của biển quảng cáo rao vặt, gây mất mĩ quan đô thị.
Khu vực phố Vũ Tông Phan (quận Thanh Xuân) xuất hiện tình trạng nhiều xe rác tập kết chiếm hết không gian mặt trước của biển quảng cáo rao vặt gây mất mĩ quan đô thị.
Mặt sau của biển quảng cáo là các loại rác thải bị người dân vứt bừa bãi.
Mặt sau của biển quảng cáo là các loại rác thải bị người dân vứt bừa bãi.
Mặt sau của biển quảng cáo là hàng loạt những túi rác lớn do người dân vứt bừa bãi.
Tương tự, tại biển quảng cáo trên phố Giáp Nhất (quận Thanh Xuân) còn là nơi đốt rác thải, gây ô nhiễm môi trường, khiến cho người dân sinh sống ở đây bức xúc.
Tương tự, biển quảng cáo trên phố Giáp Nhất (quận Thanh Xuân) bị biến thành nơi tập kết và đốt rác thải.
Tương tự, khu vực biển quảng cáo trên phố Giáp Nhất (quận Thanh Xuân) bị biến thành nơi tập kết và đốt rác thải.
Ông Đào Quang Hanh (quận Thanh Xuân) cho biết: ” Biển quảng cáo, rao vặt là nơi để cho những người có nhu cầu đăng tin, Mỗi lần đi chuyển qua khu vực này tôi đều cảm thấy ám ảnh vì mùi hôi từ cống rãnh và rác thải bốc lên nồng nặc. Nhiều lần tôi bắt gặp người dân ngang nhiên đổ rác thải ra con mương này khiến nơi đây ngày càng ngập tràn rác thải
Ông Đào Quang Hanh (quận Thanh Xuân) cho biết: ”Biển quảng cáo rao vặt là nơi để những người có nhu cầu đăng tin vậy mà giờ lại trở thành nơi đổ và vứt rác của người dân. Mỗi lần đi qua khu vực này tôi đều cảm thấy khó chịu vì mùi hôi bốc lên nồng nặc. Nhiều người dân còn tự ý đốt rác khiến môi trường ở đây ngày càng trở nên ô nhiễm”.
Vỉa hè phố Hàng Tre (quận Hoàn Kiếm) thành bãi để xe, bảng quảng cáo rao vặt nằm lọt bên trong điểm coi  xe khiến ai muốn xem hoặc đăng thông tin cũng khó có thể chen chân vào. Chưa kể đến đây cũng là chỗ để thùng rác, bốc mùi.
Phần vỉa hè phía trước biển quảng cáo rao vặt tại phố Hàng Tre (quận Hoàn Kiếm) bị chiếm dụng làm thành điểm coi xe. Biển quảng cáo rao vặt nằm lọt thỏm bên trong khiến ai có nhu cầu đăng hay xem tin cũng khó có thể chen chân vào.
Biển quảng cáo rao vặt trên đường Khương Đình (quận Thanh Xuân) cũng trong tình trạng xuống cấp.
Các hạng mục của biển quảng cáo rao vặt bị xuống cấp, hư hỏng theo thời gian.
Các hạng mục của biển quảng cáo rao vặt bị xuống cấp, hư hỏng theo thời gian.
Theo ghi nhận, biển quảng cáo rao vặt trên đường Khương Đình (quận Thanh Xuân) đang trong tình trạng xuống cấp, một số hạng mục bị hư hỏng, bong chóc, thậm chí chỉ còn mỗi phần khung.
Bạn Dương Nguyễn Phương Mai (quận Hà Đông) cho biết: ”Mình thấy nhiều biển quảng cáo rao vặt  chưa phát huy được hiệu quả, mất mỹ quan đô thị vì bị hư hỏng, xuống cấp. Mình cũng mong cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc để phát huy đúng công năng mà các biển quảng cáo rao vặt mang lại cho mọi người và chấm dứt tình trạng tờ rơi qảng cáo được dán lên tường hay các bốt cột điện“.
Bạn Dương Nguyễn Phương Mai (quận Hà Đông) cho biết: ”Mình thấy nhiều biển quảng cáo rao vặt miễn phí vẫn chưa phát huy được hiệu quả vì bị hư hỏng, xuống cấp. Mong rằng, cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc để biển quảng cáo rao vặt phát huy đúng công năng để chấm dứt tình trạng tờ rơi quảng cáo dán lên tường hay các cột điện".
Trao đổi với Lao Động, KTS Ngyễn Huy Ánh cho rằng:Cần tang cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lí Nhà nước.  Các cơ quan chức năng cần  đưa ra các chế tài nghiêm hơn nữa để xử lý về vấn đề rác quảng cáo xuất hiện trên đường phố Hà Nội và trả lại công năng cho những nơi mà Thành phố Hà Nội đã đặt biển quảng cáo rao vặt cho người dân có nhu cầu.”
Trao đổi với Lao Động, KTS Nguyễn Huy Ánh cho rằng: "Về vấn đề biển quảng cáo rao vặt miễn phí cần tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lí Nhà nước. Các cơ quan chức năng cần đưa ra chế tài nghiêm hơn nữa để xử lý vấn đề rác quảng cáo xuất hiện trên đường phố Hà Nội và có phương án để trả lại công năng cho những nơi mà Thành phố Hà Nội đã đặt biển quảng cáo rao vặt cho người dân có nhu cầu”.
Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm biển quảng cáo "tấn công" cây xanh Hà Nội

Hải Danh - Việt Dũng |

Hà Nội - Theo ghi nhận, tại nhiều tuyến đường Thủ đô xuất hiện hàng loạt biển quảng cáo, biển chỉ dẫn được đóng đinh trực tiếp vào thân cây gây mất mỹ quan, làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển cây xanh của thành phố.

Hà Nội: Điểm danh những biển quảng cáo ngoài trời đặt sai quy định

Kim Sơn - Việt Dũng |

Dù TP. Hà Nội đã ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời từ năm 2016, nhưng hiện tại nhiều con phố ở trung tâm và các trục đường chính ở Thủ đô vẫn đặt biển quảng cáo sai vị trí cho phép, vượt quy chuẩn, kích thước…

Đặt biển quảng cáo ở khu vực đường sắt, xử phạt như thế nào?

nhật lệ |

Bạn đọc có email trantienanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, việc dựng biển quảng cáo, biển chỉ dẫn tại khu vực dành cho đường sắt bị xử phạt như thế nào?

Việt Nam chuẩn bị ghi danh vào bản đồ Michelin thế giới

Chí Long |

Ngày 6.6 tới sẽ diễn ra lễ công bố danh sách nhà hàng được cẩm nang ẩm thực Michelin Guide tuyển chọn tại Hà Nội và TPHCM.

Bổ nhiệm lại ông Đặng Hoàng An giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định bổ nhiệm lại ông Đặng Hoàng An giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương từ ngày 15.5.

Mỗi phố đi bộ mới phải có bản sắc riêng, đừng chỉ chạy theo phong trào

Nhóm PV |

Mở thêm phố đi bộ là một hướng đi tốt cho sự phát triển của đô thị Hà Nội, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho người dân và du khách. Tuy nhiên, các tuyến phố đi bộ được mở mới cần tạo được sự khác biệt, có bản sắc riêng để tạo nên sự hấp dẫn, thu hút người dân, du khách chứ không phải mở ra cho có phong trào.

Bản tin công đoàn: Nhiều NLĐ đồng tình với phương án nghỉ hưu 55-60 tuổi

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội chính sau: Công nhân mong muốn được nâng cao đời sống tinh thần; Nghỉ hưu 55-60 tuổi là phương án thiết thực đối với người lao động; Lặng người khi nghe tin công ty dừng hoạt động; Quản đốc phân xưởng với sáng kiến làm lợi hàng trăm triệu đồng...

Tài tử "Trò chơi con mực" và dàn sao Hàn đắt giá đến nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng

DIỆU HUYỀN |

Hàng loạt nghệ sĩ trực thuộc công ty BH Entertainment của tài tử Lee Byung Hun vừa tận hưởng chuyến du lịch ngắn ngày tại Đà Nẵng.

Hàng trăm biển quảng cáo "tấn công" cây xanh Hà Nội

Hải Danh - Việt Dũng |

Hà Nội - Theo ghi nhận, tại nhiều tuyến đường Thủ đô xuất hiện hàng loạt biển quảng cáo, biển chỉ dẫn được đóng đinh trực tiếp vào thân cây gây mất mỹ quan, làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển cây xanh của thành phố.

Hà Nội: Điểm danh những biển quảng cáo ngoài trời đặt sai quy định

Kim Sơn - Việt Dũng |

Dù TP. Hà Nội đã ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời từ năm 2016, nhưng hiện tại nhiều con phố ở trung tâm và các trục đường chính ở Thủ đô vẫn đặt biển quảng cáo sai vị trí cho phép, vượt quy chuẩn, kích thước…

Đặt biển quảng cáo ở khu vực đường sắt, xử phạt như thế nào?

nhật lệ |

Bạn đọc có email trantienanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, việc dựng biển quảng cáo, biển chỉ dẫn tại khu vực dành cho đường sắt bị xử phạt như thế nào?