Hà Nội: Điểm danh những biển quảng cáo ngoài trời đặt sai quy định

Kim Sơn - Việt Dũng |

Dù TP. Hà Nội đã ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời từ năm 2016, nhưng hiện tại nhiều con phố ở trung tâm và các trục đường chính ở Thủ đô vẫn đặt biển quảng cáo sai vị trí cho phép, vượt quy chuẩn, kích thước…
Theo Điều 6, Mục 1, Chương II trong Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP. Hà Nội ban hành năm 2016, khu vực phố cổ thuộc diện không được phép đặt biển.
Theo Điều 6, Mục 1, Chương II trong Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP. Hà Nội ban hành năm 2016, khu vực phố cổ thuộc diện không được phép đặt biển.
Tuy nhiên, tại ngôi nhà đầu phố Hàng Đậu và Chợ Gạo (thuộc phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm), số 54 phố Lương Văn Can (thuộc phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm) biển vẫn được treo lên bất chấp quy định.
Tuy nhiên, tại ngôi nhà đầu phố Hàng Đậu và Chợ Gạo (thuộc phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm), số 54 phố Lương Văn Can (thuộc phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm) biển vẫn được treo lên bất chấp quy định.
Tuy nhiên, tại ngôi nhà đầu phố Hàng Đậu và Chợ Gạo (thuộc phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm), số 54 phố Lương Văn Can (thuộc phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm) biển vẫn được treo lên bất chấp quy định.
Ngoài ra, tại các tuyến phố trung tâm thuộc diện hạn chế quảng cáo tại phố Quán Thánh (quận Ba Đình), phố Hai Bà Trưng, phố Tràng Thi (quận Hoàn Kiếm) cũng có hiện tượng dựng biển quảng cáo quá khổ, sai kích thước tiêu chuẩn.
Ngoài ra, tại các tuyến phố trung tâm thuộc diện hạn chế quảng cáo tại phố Quán Thánh (quận Ba Đình), phố Hai Bà Trưng, phố Tràng Thi (quận Hoàn Kiếm) cũng có hiện tượng dựng biển quảng cáo quá khổ, sai kích thước tiêu chuẩn.
Ngoài ra, tại các tuyến phố trung tâm thuộc diện hạn chế quảng cáo tại phố Quán Thánh (quận Ba Đình), phố Hai Bà Trưng, phố Tràng Thi (quận Hoàn Kiếm) cũng có hiện tượng dựng biển quảng cáo quá khổ, sai kích thước tiêu chuẩn.
Ngoài ra, tại các tuyến phố trung tâm thuộc diện hạn chế quảng cáo tại phố Quán Thánh (quận Ba Đình), phố Hai Bà Trưng, phố Tràng Thi (quận Hoàn Kiếm) cũng có hiện tượng dựng biển quá khổ, sai kích thước tiêu chuẩn.
Tại hai ngôi nhà liền kề nhau ở vị trí tiếp giáp giữa đường Lê Duẩn – Nguyễn Khuyến, bên trái trơ khung, bên phải dựng biển cỡ lớn với thông điệp mời gọi quảng cáo choán hết phần tầng 2 và mái của ngôi nhà.
Tại hai ngôi nhà liền kề nhau ở vị trí tiếp giáp giữa đường Lê Duẩn – Nguyễn Khuyến, bên trái trơ khung sắt gây mất mỹ quan, bên phải dựng biển cỡ lớn với thông điệp mời gọi quảng cáo choán hết phần tầng 2 và mái của ngôi nhà.
Ghi nhận của Lao Động, tình trạng trên diễn ra tương tự trên phố Phan Bội Châu (quận Hoàn Kiếm).
Ghi nhận của Lao Động, tình trạng trên diễn ra tương tự trên phố Phan Bội Châu (quận Hoàn Kiếm).
Tại Điều 10, mục II trong Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP. Hà Nội ban hành năm 2016, quy định: Không quảng cáo trên nóc nhà hoặc che lấp nóc nhà, mái nhà. Số lượng, vị trí, chiều cao bảng quảng cáo tại công trình, nhà ở phải phù hợp với vị trí, quy mô, kích thước bề mặt công trình, hình thể ngôi nhà.
Tại Điều 10, mục II trong Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP. Hà Nội ban hành năm 2016, quy định: Không quảng cáo trên nóc nhà hoặc che lấp nóc nhà, mái nhà. Số lượng, vị trí, chiều cao bảng quảng cáo tại công trình, nhà ở phải phù hợp với vị trí, quy mô, kích thước bề mặt công trình, hình thể ngôi nhà.
Tuy nhiên, quan sát bằng mắt thường cũng có thể thấy, ở những trục đường chính Thủ đô, rất nhiều vị trí tòa nhà đặt biển quảng cáo sai kích thước, quy mô so với hình thể ngôi nhà.
Tuy nhiên, quan sát bằng mắt thường cũng có thể thấy, những trục đường chính ở Thủ đô, rất nhiều vị trí tòa nhà đặt biển quảng cáo sai kích thước, quy mô so với hình thể ngôi nhà.
Một biển quảng cáo màn hình LED cỡ lớn đặt trên phố Đông Các (quận Đống Đa).
Một biển quảng cáo màn hình LED cỡ lớn đặt trên phố Đông Các (quận Đống Đa).
Nhiều ngôi nhà treo biển quảng cáo, nhiều chỗ chỉ còn phần khung đã hoen gỉ, mất mỹ quan.
Theo ghi nhận, nhiều ngôi nhà treo biển quảng cáo, nhiều chỗ chỉ còn phần khung đã hoen gỉ, mất mỹ quan.
Trên các trục đường Trường Chinh, Giải Phóng, nhiều biểu quảng cáo ngoài trời được lắp đặt nhô lên hẳn phần mái nhà; nhiều vị trí đã hoen gỉ khung treo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Trên các trục đường Trường Chinh, Giải Phóng, nhiều biểu quảng cáo ngoài trời được lắp đặt nhô lên hẳn phần mái nhà; nhiều vị trí đã hoen gỉ khung treo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Trên các trục đường Trường Chinh, Giải Phóng, nhiều biểu quảng cáo ngoài trời được lắp đặt nhô lên hẳn phần mái nhà; nhiều vị trí đã hoen gỉ khung treo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Ngày 28.3, Hà Nội ban hành Văn bản số 850/UBND-TH về việc kiểm tra thông tin báo chí về quảng cáo ngoài trời. Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu; rà soát toàn bộ hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố; báo cáo UBND TP trước ngày 15.4.2023; thông tin trả lời báo chí theo quy định.
Ngày 28.3, Hà Nội ban hành Văn bản số 850/UBND-TH về việc kiểm tra thông tin báo chí về quảng cáo ngoài trời. Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu; rà soát toàn bộ hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố; báo cáo UBND TP trước ngày 15.4.2023; thông tin trả lời báo chí theo quy định.
Kim Sơn - Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Xử lý nghiêm trường hợp đặt quảng cáo vào nội dung xấu độc, vi phạm

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp đặt quảng cáo vào nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật.

Phạt 15 triệu với doanh nghiệp quảng cáo vi phạm trên YouTube

HỮU CHÁNH |

Công ty truyền thông MMS Việt Nam bị phạt 15 triệu đồng do đặt sản phẩm quảng cáo trên kênh mạng xã hội YouTube có nội dung vi phạm pháp luật.

Nhà ga đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bị chiếm dụng làm nơi quảng cáo

Minh Hạnh |

Tình trạng lấn chiếm nhà ga làm điểm kinh doanh và biến các cột trụ dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội thành các biển quảng cáo, nhếch nhác, mất mỹ quan đang diễn ra tại công trình trọng điểm của thủ đô Hà Nội.

Trung Quốc đề nghị WHO có lập trường khoa học về nguồn gốc COVID-19

Thanh Hà |

Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Trung Quốc ngày 8.4 kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có lập trường "khoa học, công bằng" trong việc truy tìm nguồn gốc COVID-19.

Các ông lớn đầu mối xăng dầu đang làm ăn ra sao

CƯỜNG NGÔ |

Những bất ổn về thị trường xăng dầu trong thời gian qua gây áp lực không nhỏ lên doanh thu và lợi nhuận của hàng loạt "ông lớn" xăng dầu Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá xăng đang có những biến động mạnh, mặc dù các doanh nghiệp lớn "than thở" càng bán càng lỗ nhưng trên thực tế lại ghi nhận mức doanh thu cao kỷ lục.

Tranh luận có nên giao việc xét, thi tốt nghiệp THPT cho các địa phương

Bạn đọc Nguyễn Khanh |

Những năm gần đây, nhiều trường đại học trên cả nước công bố điểm trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT mà không cần đến kết quả của kỳ thi tốt nghiệp. Điều này cho thấy sự chủ động của nhiều trường đại học và họ đã không phụ thuộc vào kết quả của kỳ thi này.

Rời chân ga - rà chân phanh thế nào để tránh gây tai nạn

ANH TUÂN |

Lỗi đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh xảy ra chủ yếu và nghiêm trọng nhất ở xe số tự động. Song có những quy tắc mà lái xe có thể rèn luyện, thực hành và duy trì để hạn chế nhầm lẫn nguy hiểm này.

Chuyển đổi nửa vời, loạt chợ kiểu mới ở Hà Nội rơi vào tình trạng ế ẩm

Nguyễn Thúy |

Chuyển đổi nửa vời, thiết kế thiếu hợp lý và sắp xếp các gian hàng không thuận lợi cho người mua là những yếu tố được cho khiến nhiều khu chợ kiểu mới tại Hà Nội ế ẩm, vắng khách.

Xử lý nghiêm trường hợp đặt quảng cáo vào nội dung xấu độc, vi phạm

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp đặt quảng cáo vào nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật.

Phạt 15 triệu với doanh nghiệp quảng cáo vi phạm trên YouTube

HỮU CHÁNH |

Công ty truyền thông MMS Việt Nam bị phạt 15 triệu đồng do đặt sản phẩm quảng cáo trên kênh mạng xã hội YouTube có nội dung vi phạm pháp luật.

Nhà ga đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bị chiếm dụng làm nơi quảng cáo

Minh Hạnh |

Tình trạng lấn chiếm nhà ga làm điểm kinh doanh và biến các cột trụ dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội thành các biển quảng cáo, nhếch nhác, mất mỹ quan đang diễn ra tại công trình trọng điểm của thủ đô Hà Nội.