Mỗi phố đi bộ mới phải có bản sắc riêng, đừng chỉ chạy theo phong trào

Nhóm PV |

Mở thêm phố đi bộ là một hướng đi tốt cho sự phát triển của đô thị Hà Nội, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho người dân và du khách. Tuy nhiên, các tuyến phố đi bộ được mở mới cần tạo được sự khác biệt, có bản sắc riêng để tạo nên sự hấp dẫn, thu hút người dân, du khách chứ không phải mở ra cho có phong trào.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Phố đi bộ tiền tỉ vừa đi vào sử dụng đã bong đá là "do trời quá nắng"

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Được đầu tư gần 100 tỉ đồng, phố đi bộ Hai Bà Trưng (TP. Huế) vừa đưa vào sử dụng đã bị bong đá, công nhân phải bóc lớp đá tại một vị trí bị bong rộp để khắc phục, xử lý.

Cận cảnh 3 tuyến phố dự kiến trở thành phố đi bộ mới tại Hà Nội

Thái Mạnh |

Dự kiến trong năm 2023 - 2024, TP Hà Nội sẽ mở thêm 3 tuyến phố đi bộ, nâng tổng số không gian đi bộ lên 8 tuyến.

Loay hoay tìm phương án xử lý phố đi bộ "chết yểu" tại thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 5 năm đưa vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình rơi vào tình trạng hoang tàn, "chết yểu" vì không có khách, các hoạt động ở đây cũng dừng hoạt động. Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu UBND thành phố Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá khả năng hoạt động, hiệu quả và đề xuất phương án xử lý đối với tuyến phố đi bộ này.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 ngày 15.5: Việt Nam đã có 110 huy chương vàng

Chi Trần |

Tính đến 13h00 ngày 15.5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 110 huy chương vàng tại SEA Games 32.

Bình Thuận: Người dân xã vùng cao đào giếng tìm nguồn nước

DUY TUẤN |

Tình trạng khô hạn xảy ra tại xã vùng cao Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, nên dù người dân đào giếng sâu hơn 50m vẫn không có nước. Nơi duy nhất có thể đào giếng có nước là lòng sông. Nước được gạn đục, đổ vào xô để mang về sinh hoạt, cho gia súc uống.

Đi đâu, làm gì nếu chỉ có một ngày ở Hội An?

Linh Boo |

Chỉ có vỏn vẹn một ngày ở Hội An, Quảng Nam, du khách có không ít cách để trải nghiệm và khám phá mảnh đất bình yên này.

Chánh án nói về việc gia đình bà Lê Thị Dung phản ánh chưa nhận được bản án

QUANG ĐẠI |

Sau 20 ngày kể từ ngày tuyên án, gia đình bị cáo Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết chưa nhận được bản án.

Thanh Hoá huy động hơn 3.000 cảnh sát kiểm tra, ngăn chặn bạo lực học đường

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trước tình trạng bạo lực học đường có dấu hiệu gia tăng, Công an Thanh Hóa đã huy động hàng nghìn cảnh sát vào cuộc kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện nhiều học sinh mang hung khí, chất kích thích đến trường.

Phố đi bộ tiền tỉ vừa đi vào sử dụng đã bong đá là "do trời quá nắng"

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Được đầu tư gần 100 tỉ đồng, phố đi bộ Hai Bà Trưng (TP. Huế) vừa đưa vào sử dụng đã bị bong đá, công nhân phải bóc lớp đá tại một vị trí bị bong rộp để khắc phục, xử lý.

Cận cảnh 3 tuyến phố dự kiến trở thành phố đi bộ mới tại Hà Nội

Thái Mạnh |

Dự kiến trong năm 2023 - 2024, TP Hà Nội sẽ mở thêm 3 tuyến phố đi bộ, nâng tổng số không gian đi bộ lên 8 tuyến.

Loay hoay tìm phương án xử lý phố đi bộ "chết yểu" tại thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 5 năm đưa vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình rơi vào tình trạng hoang tàn, "chết yểu" vì không có khách, các hoạt động ở đây cũng dừng hoạt động. Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu UBND thành phố Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá khả năng hoạt động, hiệu quả và đề xuất phương án xử lý đối với tuyến phố đi bộ này.