Tiếp tục thay đổi loạt nhân sự quan trọng tại Bộ Công Thương

Cường Ngô |

Bộ Công Thương vừa có một loạt thay đổi nhân sự lãnh đạo các cục, vụ quan trọng của ngành. Đây là đợt thay đổi thứ hai về nhân sự ở vị trí quan trọng của bộ này dưới thời Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên.

Ngày 1.3, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương về công tác cán bộ.

1. Điều động, bổ nhiệm bà Lê Hoàng Oanh - Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - châu Phi giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

2. Điều động, bổ nhiệm ông Bùi Huy Sơn, Vụ trưởng, nguyên Tham tán Công sứ phụ trách thương mại, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính.

Theo tìm hiểu của Lao Động, trước khi làm Tham tán công sứ, phụ trách Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Sơn từng có thời gian giữ chức Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương. Ông có học vị tiến sĩ và có nhiều năm trong việc xúc tiến hàng hoá Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ.

3. Điều động bà Nguyễn Minh Huệ - Giám đốc Nhà Xuất bản Công Thương đến nhận công tác tại Công đoàn Bộ Công Thương và đề nghị Công đoàn Công Thương Việt Nam chỉ đạo bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2018-2023.

Bà Nguyễn Minh Huệ sinh năm 1974, là thạc sĩ ngành Quản lý hành chính công, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Nhà xuất bản Công Thương từ năm 2016 đến nay. Trong thời gian phụ trách Nhà xuất bản Công Thương, bà Huệ có những đóng góp tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động của Bộ Công Thương.

4. Điều động, bổ nhiệm ông Phùng Mạnh Ngọc - Chánh Văn phòng Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực về công tác tại Văn phòng Bộ và làm Thư ký Bộ trưởng.

5. Điều động, bổ nhiệm ông Vũ Quốc Anh - Vụ trưởng, Quyền Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính giữ chức vụ Chánh Văn phòng Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực.

6. Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023) nhận công tác tại Bộ Công Thương và giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á – châu Phi.

Thời gian làm Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, ông Trần Quang Huy là Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao Động Việt Nam, Uỷ viên Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương.

Ông có những đóng góp, ghi dấu ấn đối với Công đoàn ngành, là cầu nối hiệu quả giữa Công đoàn ngành Công Thương với các công đoàn cơ sở, người lao động ngành Công Thương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trước đó, dưới thời Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, ông có thời gian làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

7. Thuyên chuyển ông Phan Văn Bản - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương đến nhận công tác tại Công đoàn Công Thương Việt Nam và đề nghị Tổng liên đoàn lao động Việt Nam chỉ đạo bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018-2023;

8. Giao ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập Báo Công Thương phụ trách Báo Công Thương đến khi kiện toàn nhân sự giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương. Ông Nguyễn Văn Minh trước khi công tác tại Báo Công Thương từng có thời gian dài phụ trách mảng điện tử Báo Quân đội Nhân dân.

Hội nghị triển khai các quyết định của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương về công tác cán bộ. Ảnh: MOIT
Hội nghị triển khai các quyết định của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương về công tác cán bộ. Ảnh: MOIT

Phát biểu tại buổi trao quyết định, ông Nguyễn Hồng Diên cho biết, kể từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ khóa XV đến nay, một số vị trí, chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc Bộ bị khuyết thiếu do nghỉ hưu, chuyển công tác và một số vị trí cần luân chuyển, điều động theo quy định để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

Do đó, thực hiện các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ về tổ chức bộ máy của Bộ Công Thương và Nghị quyết, quyết định của Ban cán sự đảng Bộ về công tác cán bộ, kỳ sắp xếp, điều động, bổ nhiệm cán bộ lần này của Bộ mới chủ yếu để kiện toàn các vị trí, chức danh khuyết thiếu; bố trí, sắp xếp nhân sự theo Nghị định 96 và Nghị định 03;

Đồng thời điều động, bố trí nhân sự cho hợp lý hơn trong quá trình kiện toàn, bố trí theo các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ.

Ông Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MOIT
Ông Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MOIT

"Những cán bộ được sắp xếp, điều động, bổ nhiệm hôm nay đều là lãnh đạo cấp trưởng các đơn vị thuộc Bộ, được Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ đánh giá là các cán bộ có năng lực, có triển vọng phát triển, được đào tạo bài bản và đã có kinh nghiệm tại nhiều vị trí công tác khác nhau;

Trên mỗi vị trí công tác, các đồng chí đều thể hiện được năng lực, trình độ, trách nhiệm người đứng đầu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị tin tưởng, tín nhiệm cao", ông nói.

Trước đó, hồi tháng 10.2022, Bộ Công Thương cũng có loạt thay đổi nhân sự lãnh đạo các cục, vụ quan trọng của ngành. Theo đó, lãnh đạo Bộ đã quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lý Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, sang giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Hòa được điều động sang giữ chức Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực.

Vị trí Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ được giao cho ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực.


Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp mong làm sáng tỏ bất ổn thị trường xăng dầu từ phiên giải trình của 2 Bộ Công Thương - Tài chính

Cường Ngô |

Đã có nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trên cả nước được Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội mời tham dự phiên giải trình về tình hình thị trường xăng dầu. Họ kỳ vọng phiên giải trình sẽ làm sáng tỏ những bất ổn về thị trường trong thời gian qua.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì điều chỉnh giá bán điện bình quân

Cường Ngô |

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xem xét, điều chỉnh theo thẩm quyền, hoặc chỉ đạo EVN xem xét, điều chỉnh theo thẩm quyền mức giá bán điện bình quân theo quy định của pháp luật.

9.000 lời kêu cứu và "cờ" đang trong tay Bộ Công Thương

Đào Tuấn |

Chiết khấu phải được ghi nhận vào công thức tính giá xăng dầu cơ sở như một khoản chi phí ở khâu bán lẻ - kiến nghị trong đơn “kêu cứu” khẩn cấp của các doanh nghiệp sở hữu gần 9.000 cửa hàng bán lẻ gửi tới các bộ ngành

Tối 2.3, CSGT nhiều tỉnh/thành phía Bắc ra quân kiểm tra nồng độ cồn

Nhóm PV |

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động trong tối ngày 2.3 tại Hải phòng, Thái Bình, Hòa Bình, lực lượng CSGT đã đồng loạt ra quân, lập nhiều điểm kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông. Nhiều trường hợp vượt quá nồng độ cồn đã bị kiểm tra và xử lý.

Bắt đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm Khánh Hòa tội nhận hối lộ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Công an đã tống đạt các quyết định khởi bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa và một giám đốc HTX vận tải.

Giờ thứ 9: Bạn gái của bố tôi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Tôi năm nay đã ngoài 30 tuổi, cái tuổi mà một người con trai như tôi đã đủ chín chắn để xây dựng gia đình. Vậy mà tôi lại không thể quên được người con gái ấy. Người mà tôi đã từng căm hận, từng tìm mọi cách để trả thù... Nhưng tôi không thể chia sẻ được điều đó với ai và có lẽ cũng khó có ai có thể hiểu được tâm trạng tôi lúc này.

Đề xuất tăng lương hưu, mức cao nhất 20,8% từ ngày 1.7

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi các bộ, ngành lấy ý kiến xây dựng Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Giúp bạn nhậu đánh nhau, cả 2 người bị bắt về hành vi giết người

DUY TUẤN |

Ngày 2.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Nhân (sinh năm 1992) và Trương Văn Sơn (sinh năm 1993, cùng trú phường Mũi Né, TP.Phan Thiết), để điều tra về hành vi giết người.

Doanh nghiệp mong làm sáng tỏ bất ổn thị trường xăng dầu từ phiên giải trình của 2 Bộ Công Thương - Tài chính

Cường Ngô |

Đã có nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trên cả nước được Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội mời tham dự phiên giải trình về tình hình thị trường xăng dầu. Họ kỳ vọng phiên giải trình sẽ làm sáng tỏ những bất ổn về thị trường trong thời gian qua.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì điều chỉnh giá bán điện bình quân

Cường Ngô |

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xem xét, điều chỉnh theo thẩm quyền, hoặc chỉ đạo EVN xem xét, điều chỉnh theo thẩm quyền mức giá bán điện bình quân theo quy định của pháp luật.

9.000 lời kêu cứu và "cờ" đang trong tay Bộ Công Thương

Đào Tuấn |

Chiết khấu phải được ghi nhận vào công thức tính giá xăng dầu cơ sở như một khoản chi phí ở khâu bán lẻ - kiến nghị trong đơn “kêu cứu” khẩn cấp của các doanh nghiệp sở hữu gần 9.000 cửa hàng bán lẻ gửi tới các bộ ngành