Nhếch nhác những "hình xăm" bôi bẩn Thủ đô

Kim Nhung - Thiều Trang |

Không khó để bắt gặp những tờ rơi, quảng cáo, rao vặt giăng kín các bức tường, con phố trên địa bàn thủ đô. Bất chấp quy định cấm hoạt động quảng cáo tại những nơi không cho phép, thực trạng trên vẫn kéo dài, gây mất mỹ quan đô thị.

Rác quảng cáo xuất hiện tràn lan trên các tuyến phố tại Hà Nội.
Bất chấp quy định cấm hoạt động cáo quảng tại nơi không cho phép, những hình ảnh quảng cáo vẫn ngang nhiên xuất hiện.
Tại địa bàn thành phố Hà Nội, không khó bắt gặp hình ảnh rác quảng cáo, rao vặt được dán tràn lan trên khắp các ngõ ngách, phố phường. Bất chấp quy định cấm hoạt động cáo quảng tại nơi không cho phép, những hình ảnh quảng cáo vẫn ngang nhiên xuất hiện, đa dạng về hình thức thể hiện, từ dán tờ rơi đến in, vẽ quảng cáo trực tiếp.
.
Cột đèn, trạm biến áp, cây ATM,... đều được các đối tượng "lấp đầy chỗ trống" bằng cách dán các tờ rơi, vẽ quảng cáo lên bề mặt trông rất phản cảm.
Nội dung quảng cáo rất đa dạng, từ cho thuê phòng trọ
Nội dung quảng cáo rất đa dạng, từ cho thuê phòng trọ, lắp đặt Internet, hút hầm cầu, khoan cắt bê tông,...
Bất chấp biển cảnh báo nguy hiểm tại các trạm biến áp, nhiều đối tượng vẫn ngang nhiên dán tờ rơi.Thậm chí còn được chủ hàng tận dụng làm nơi chào hàng.
Bất chấp biển cảnh báo nguy hiểm tại các trạm biến áp, nhiều đối tượng vẫn ngang nhiên dán tờ rơi. Thậm chí còn được chủ hàng tận dụng làm nơi chào hàng.
Đến thùng rác cũng không bỏ sót mà được tận dụng làm nơi quảng cáo.
Theo anh Phạm Quang Trường (Tân Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Mấy cột đèn điện, bức tường gần nhà tôi hầu như lúc nào cũng có giấy dán quảng cáo, chồng chít lên nhau. Cứ gỡ xuống, thậm chí sơn lại tường thì một vài hôm sau lại có người đến dán lại, trông rất phản cảm.”
Theo anh Phạm Quang Trường (Tân Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Mấy cột đèn điện, bức tường gần nhà tôi hầu như lúc nào cũng có giấy dán quảng cáo, chồng chít lên nhau. Cứ gỡ xuống, thậm chí sơn lại tường thì một vài hôm sau lại có người đến dán lại, trông rất mất thẩm mỹ".
Rác quảng cáo, rao vặt xuất hiện ngày một tràn lan tại các nơi công cộng không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhất là tại các trạm biến áp.
Rác quảng cáo, rao vặt xuất hiện ngày một tràn lan tại các nơi công cộng không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhất là tại các trạm biến áp.

Theo Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 121 và Nghị định 158 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch:

- Phạt tiền đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng.

- Phạt từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng đối với người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo...

Kim Nhung - Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh cây cầu luôn luôn tắc ở ngay cửa ngõ Thủ đô

Hải Nguyễn |

Cầu Thanh Trì (Hà Nội) được báo chí và người tham gia giao thông mệnh danh là cây cầu luôn luôn tắc mỗi ngày và đặc biệt tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm. Kèm theo đó là các vụ tai nạn giao thông, với 69 vụ tai nạn làm 21 người chết và 35 người bị thương trong 5 năm trở lại đây.

Quảng cáo trên xe buýt ở TPHCM: Đề xuất để doanh nghiệp đàm phán với chủ xe

MINH QUÂN |

Trong thời gian tạm dừng đấu giá quảng cáo trên thân xe buýt, Sở GTVT TPHCM đề xuất UBND TPHCM cho phép các doanh nghiệp quảng cáo có nhu cầu tự chủ động liên hệ trực tiếp chủ xe để thỏa thuận về giá thuê.

Xe khách dán quảng cáo kín thân xe: Tiềm ẩn tai nạn và khó thoát nạn

P.Đông - Đ.Tiến - M.Quân |

Thời gian vừa qua, trên các tuyến đường phố TP.Hà Nội thường xuyên xuất hiện xe ôtô khách 45 chỗ ngồi, xung quanh xe đều dán hình ảnh quảng cáo phủ kín gần như toàn bộ xe, hoạt động vào giờ cao điểm khiến nhiều người bức xúc. Lực lượng CSGT Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo, giao thông và gây ùn tắc đường phố...

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Cận cảnh cây cầu luôn luôn tắc ở ngay cửa ngõ Thủ đô

Hải Nguyễn |

Cầu Thanh Trì (Hà Nội) được báo chí và người tham gia giao thông mệnh danh là cây cầu luôn luôn tắc mỗi ngày và đặc biệt tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm. Kèm theo đó là các vụ tai nạn giao thông, với 69 vụ tai nạn làm 21 người chết và 35 người bị thương trong 5 năm trở lại đây.

Quảng cáo trên xe buýt ở TPHCM: Đề xuất để doanh nghiệp đàm phán với chủ xe

MINH QUÂN |

Trong thời gian tạm dừng đấu giá quảng cáo trên thân xe buýt, Sở GTVT TPHCM đề xuất UBND TPHCM cho phép các doanh nghiệp quảng cáo có nhu cầu tự chủ động liên hệ trực tiếp chủ xe để thỏa thuận về giá thuê.

Xe khách dán quảng cáo kín thân xe: Tiềm ẩn tai nạn và khó thoát nạn

P.Đông - Đ.Tiến - M.Quân |

Thời gian vừa qua, trên các tuyến đường phố TP.Hà Nội thường xuyên xuất hiện xe ôtô khách 45 chỗ ngồi, xung quanh xe đều dán hình ảnh quảng cáo phủ kín gần như toàn bộ xe, hoạt động vào giờ cao điểm khiến nhiều người bức xúc. Lực lượng CSGT Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo, giao thông và gây ùn tắc đường phố...