Cận cảnh 3 tuyến phố dự kiến trở thành phố đi bộ mới tại Hà Nội

Thái Mạnh |

Dự kiến trong năm 2023 - 2024, TP Hà Nội sẽ mở thêm 3 tuyến phố đi bộ, nâng tổng số không gian đi bộ lên 8 tuyến.
Mới đây, UBND quận Đống Đa vừa ban hành kế hoạch tổ chức lập đề án các không gian văn hóa, tuyến phố chuyên doanh, phố đi bộ trên địa bàn. Theo đó, năm 2023, quận Đống Đa sẽ lập đề án xây dựng không gian văn hóa, phố đi bộ Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Mới đây, UBND quận Đống Đa vừa ban hành kế hoạch tổ chức lập đề án các không gian văn hóa, tuyến phố chuyên doanh, phố đi bộ trên địa bàn. Theo đó, năm 2023, quận Đống Đa sẽ lập đề án xây dựng không gian văn hóa, phố đi bộ Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Văn Miếu Quốc Tử Giám là quần thể di tích lịch sử phong phú, đa dạng hàng đầu của Hà Nội nên mỗi ngày luôn đón tiếp một lượng khách lớn thăm quan. Số lượng xe qua lại khu vực này luôn tấp nập.
Văn Miếu Quốc Tử Giám là quần thể di tích lịch sử phong phú, đa dạng hàng đầu của Hà Nội nên mỗi ngày luôn đón tiếp một lượng khách lớn thăm quan. Số lượng xe qua lại khu vực này luôn tấp nập.
Khuôn viên đường tại phố Văn Miếu rất thoáng đãng, thoải mái, nhiều người dân cũng đồng tình ủng hộ tuyến phố trở thành phố đi bộ.
Khuôn viên đường tại phố Văn Miếu rất thoáng đãng, thoải mái, nhiều người dân cũng đồng tình ủng hộ tuyến phố trở thành phố đi bộ.
Hiện tại, khu vực vỉa hè hiện tại để bày bán hàng rong và dành cho du khách, người dân đi.
Khu vực vỉa hè hiện tại sẽ để bày bán hàng rong và dành cho du khách, người dân đi bộ.
Sinh sống tại phố Văn Miếu hơn chục năm nay, Ông Nguyễn Văn Lộc (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi cũng đã được biết kế hoạch lập thêm tuyến phố đi bộ tại phố Văn Miếu. Tại đây, đường phố rất đẹp vì giao thông không quá đông đúc mặc dù là tuyến đường giao nhau giữa các tuyến đường lớn. Mở được tuyến phố tại đây cũng giúp người dân có nhiều lựa chọn hơn ngoài phố đi bộ hồ Gươm. Đồng thời cũng giúp các hộ kinh doanh xung quanh đây buôn bán thuận lợi hơn“.
Sinh sống tại phố Văn Miếu hơn chục năm nay, Ông Nguyễn Văn Lộc (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi cũng đã được biết kế hoạch lập thêm tuyến phố đi bộ tại phố Văn Miếu. Tại đây, đường phố rất đẹp vì giao thông không quá đông đúc mặc dù là tuyến đường giao nhau giữa các tuyến đường lớn. Mở được tuyến phố tại đây cũng giúp người dân có nhiều lựa chọn hơn ngoài phố đi bộ hồ Gươm. Đồng thời cũng giúp các hộ kinh doanh xung quanh đây buôn bán thuận lợi hơn“.
Không gian xanh quanh phố Văn Miếu luôn thu hút được người dân qua lại sinh hoạt.
Không gian xanh quanh phố Văn Miếu luôn thu hút được người dân qua lại sinh hoạt.
Ngoài tuyến đường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, dự kiến đến năm 2024, Quận Đống Đa sẽ mở tuyến phố đi bộ Hoàng Cầu - Hào Nam, kết hợp không gian đi bộ hồ Hoàng Cầu, ga Cát Linh - Hà Đông.
Ngoài tuyến đường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, dự kiến đến năm 2024, Quận Đống Đa sẽ mở tuyến phố đi bộ Hoàng Cầu - Hào Nam, kết hợp không gian đi bộ hồ Hoàng Cầu, ga Cát Linh - Hà Đông.
Anh Hoàng Vũ Việt (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Nếu triển khai tốt và biến tuyến phố này trở thành tuyến phố đi bộ thì mình rất đồng tỉnh ủng hộ. Tuy nhiên, cũng cần phải cải tạo đường phố, vỉa hè, cơ sở vật chất... Đặc biệt, theo quan điểm của mình thì cơ quan quản lý cần làm sao để thu hút người dân đến với tuyến phố, nếu cứ liên tục mở hàng loạt thì sẽ rất lãng phí và thiếu khoa học“.
Anh Hoàng Vũ Việt (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Mình rất đồng tình ủng hộ nếu triển khai tốt và biến tuyến phố này trở thành tuyến phố đi bộ. Tuy nhiên, cũng cần phải cải tạo đường phố, vỉa hè, cơ sở vật chất... Đặc biệt, theo quan điểm của mình thì cơ quan quản lý cần làm sao để thu hút người dân đến với tuyến phố, nếu cứ mở hàng loạt thì sẽ rất lãng phí và thiếu khoa học“.
Để xây dựng được một không gian đi bộ tại đây, cần phải tính toán rất kỹ lưỡng.
Để xây dựng được một không gian đi bộ tại đây, cần phải tính toán rất kỹ lưỡng.
Ngoài ra, quận Ba Đình cũng đang trong quá trình hoàn thiện không gian đi bộ quanh hồ Ngọc Khánh, dự kiến khai trương phố đi bộ hồ Ngọc Khánh vào cuối năm 2023. Diện tích nghiên cứu khoảng 12 hecta, bao gồm cả 36.000m2 mặt nước hồ Ngọc Khánh và hơn 3.800m2 vườn hoa phía đường Nguyễn Chí Thanh.
Ngoài ra, quận Ba Đình cũng đang trong quá trình hoàn thiện không gian đi bộ quanh hồ Ngọc Khánh, dự kiến khai trương phố đi bộ hồ Ngọc Khánh vào cuối năm 2023. Diện tích nghiên cứu khoảng 12 hecta, bao gồm cả 36.000m2 mặt nước hồ Ngọc Khánh và hơn 3.800m2 vườn hoa phía đường Nguyễn Chí Thanh.
Thái Mạnh
TIN LIÊN QUAN

CSGT Hà Nam giúp đỡ người dân đi qua địa bàn trở lại Hà Nội sau nghỉ lễ

TRUNG DU |

Ngày 3.5, người dân từ các tỉnh tấp nập quay trở lại thành phố để tiếp tục công tác, học tập, lao động sau kỳ nghỉ lễ dài ngày. Trên tuyến Quốc lộ 1A cũ qua địa phận tỉnh Hà Nam, theo ghi nhận từ sáng nay, rất đông các phương tiện là xe máy từ các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình... ùn ùn trở lại Hà Nội.

Hà Nội phục vụ gần 720.000 lượt khách dịp lễ, đông nhất là công viên Thủ Lệ

Chí Long |

Trong 5 ngày nghỉ lễ, nhiều người có xu hướng du lịch tại chỗ, chọn tour tham quan trong thành phố, nhất là tới các di tích di sản, điểm đến ở ngoại thành Hà Nội.

Công nhân tay xách nách mang thực phẩm trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ

Quế Chi |

Sau kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5 dài ngày, sáng 3.5, nhiều công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội) đi xe khách hoặc xe máy để sớm trở lại làm việc. Hành trang của họ là rất nhiều thực phẩm mang từ quê lên.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 ngày 4.5: Chủ nhà Campuchia dẫn đầu

Chi Trần |

Tính đến 20h00 ngày 4.5, chủ nhà Campuchia có tổng cộng 5 huy chương tại SEA Games 32, đứng thứ nhất trên bảng tổng sắp. Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 7.

Giờ thứ 9: Người đàn ông ba vợ - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ngày hôm nay, “Giờ thứ 9” xin được gửi tới quý vị một câu chuyện của một vị khán giả đã ở tuổi xưa nay hiếm. Trong thư gửi, vị khán giả ở tuổi lão niên đã khiến ban biên tập chương trình vừa ngỡ ngàng, vừa chua xót. Vì thật không ngờ, ở độ tuổi tri thiên mệnh, cứ ngỡ rằng phải thấu tỏ, phải hiểu được mệnh trời để an yên tuổi già, thì người đàn ông chúng tôi sắp kể sau đây lại cho chúng ta một góc nhìn mới về hôn nhân, về lòng dạ con người.

Sau nghỉ lễ, đường phố Thủ đô kẹt cứng vào giờ tan tầm

Hải Danh - Việt Dũng |

Hà Nội - Theo ghi nhận, ngày đầu tiên sau nghỉ lễ 30.4-1.5, lượng phương tiện đổ ra đường tăng mạnh, nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ùn tắc, hỗn loạn vào giờ tan tầm.

Trung tâm thương mại cuối cùng của Parkson Việt Nam đang hoạt động ra sao?

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TP Hồ Chí Minh - Sau 18 năm hoạt động tại Việt Nam, Parkson Việt Nam đã phải nộp đơn phá sản. Hiện đơn vị này chỉ còn lại duy nhất trung tâm thương mại hoạt động đến thời điểm mở thủ tục phá sản là ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Công an TPHCM thông tin vụ tiền tiết kiệm SCB thành Bảo hiểm Manulife

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Chiều ngày 4.5, tại họp báo định kỳ cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đối với các đơn tố giác sản phẩm Tâm An Đầu Tư, sản phẩm liên kết giữa Công ty Bảo hiểm nhân thọ Manulife và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Công an TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp nhận, phân loại đơn theo quy định.

CSGT Hà Nam giúp đỡ người dân đi qua địa bàn trở lại Hà Nội sau nghỉ lễ

TRUNG DU |

Ngày 3.5, người dân từ các tỉnh tấp nập quay trở lại thành phố để tiếp tục công tác, học tập, lao động sau kỳ nghỉ lễ dài ngày. Trên tuyến Quốc lộ 1A cũ qua địa phận tỉnh Hà Nam, theo ghi nhận từ sáng nay, rất đông các phương tiện là xe máy từ các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình... ùn ùn trở lại Hà Nội.

Hà Nội phục vụ gần 720.000 lượt khách dịp lễ, đông nhất là công viên Thủ Lệ

Chí Long |

Trong 5 ngày nghỉ lễ, nhiều người có xu hướng du lịch tại chỗ, chọn tour tham quan trong thành phố, nhất là tới các di tích di sản, điểm đến ở ngoại thành Hà Nội.

Công nhân tay xách nách mang thực phẩm trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ

Quế Chi |

Sau kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5 dài ngày, sáng 3.5, nhiều công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội) đi xe khách hoặc xe máy để sớm trở lại làm việc. Hành trang của họ là rất nhiều thực phẩm mang từ quê lên.