Hà Nội: Biển quảng cáo chằng chịt, mối nguy hiểm cháy nổ cận kề

KIM ANH |

Những biển hiệu, biển quảng cáo ngoài trời được đặt san sát trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội không chỉ ảnh hưởng đến mĩ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều hiểm họa, nhất là nguy cơ về cháy nổ.

Theo ghi nhận của Lao Động, trên một số tuyến phố lớn của Hà Nội như Xã Đàn, Giải Phóng, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân,…rất nhiều biển quảng cáo được các hộ kinh doanh lắp đặt vây kín các tầng của tòa nhà, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Biển quảng cáo tại đường Xã Đàn được đặt chằng chịt, đa số các nhà mặt tiền cho thuê đều đặt biển quảng cáo chắn toàn bộ tòa nhà. Ảnh: KA
Biển quảng cáo tại đường Xã Đàn được đặt chằng chịt, đa số các nhà mặt tiền cho thuê đều đặt biển quảng cáo chắn toàn bộ tòa nhà. Ảnh: KA

Cụ thể, tại đường Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội), dày đặc các biển quảng cáo, chắn toàn bộ tòa nhà. Khi có hỏa hoạn xảy ra, lực lượng cứu hỏa rất khó để tiếp cận đám cháy. Điều này khiến cho đám cháy dễ lan rộng ra các khu vực xung quanh.

Biển quảng cáo được treo kín mặt tiền các ngôi nhà.
Biển quảng cáo được treo kín mặt tiền các ngôi nhà.

Để gây sự chú ý với khách hàng, các biển quảng cáo này đều được thiết kế khổ lớn, có phần khung sắt, trang bị hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng xung quanh.

Các thiết bị này tỏa ra lượng nhiệt lớn, nhiều linh kiện để làm biển quảng cáo đôi khi còn bị làm giả, chất lượng thấp, nên dễ gây cháy, chập điện. Không những thế chúng còn được bao bọc bởi rừng dây điện loằng ngoằng khắp nơi nên khả năng chập cháy cao hơn.

Các biển quảng cáo vây kín các tầng tòa nhà. Đặc biệt, khi có hỏa hoạn xảy ra, lực lượng cứu hỏa rất khó để tiếp cận đám cháy. Điều này khiến cho đám cháy dễ lan rộng ra các khu vực xung quanh.
Các biển quảng cáo vây kín các tầng tòa nhà. Đặc biệt, khi có hỏa hoạn xảy ra, lực lượng cứu hỏa rất khó để tiếp cận đám cháy. Điều này khiến cho đám cháy dễ lan rộng ra các khu vực xung quanh.

Chị Nguyễn Mai Phương (32 tuổi, trú tại Khâm Thiên, Đống Đa), nhân viên một cửa hàng làm biển quảng cáo cho biết, ngoài việc dễ cháy do chất liệu, kết cấu thì biển quảng cáo thường được đặt ở ngoài trời nên bị ảnh hưởng bởi thời tiết, dây dẫn, phần bảo vệ đèn chỉ sau một thời gian ngắn là xuống cấp.

Do vậy, nếu sau một thời gian dài sử dụng không được kiểm tra, bảo trì thì rất dễ đến chập điện, gây cháy.

Hầu hết các biển quảng cáo đều có cỡ lớn.
Hầu hết các biển quảng cáo đều có cỡ lớn.
Trên đường Trần Khát Chân (Hai Bà Trưng, Hà Nội), biển quảng cáo khổ lớn toàn bộ mặt tiền và hai bên hông, thiếu cầu thang thoát hiểm.
Trên đường Trần Khát Chân (Hai Bà Trưng, Hà Nội), biển quảng cáo khổ lớn toàn bộ mặt tiền và hai bên hông, thiếu cầu thang thoát hiểm.
Tại đường Giải Phóng (Đống Đa, Hà Nội), dây điện chằng chịt xung quanh biển quảng cáo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.
Tại đường Giải Phóng (Đống Đa, Hà Nội), dây điện chằng chịt xung quanh biển quảng cáo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.
Biển quảng cáo khổ lớn được đặt tại những nơi là trung tâm, dễ thấy nhất.
Biển quảng cáo khổ lớn được đặt tại những nơi là trung tâm, dễ thấy nhất.

Theo Luật Quảng cáo, kích thước biển hiệu được quy định rõ ràng: Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 2 m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà.

Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 1 m, chiều cao tối đa là 4 m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu. Biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hỏa; không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng.

Biển quảng cáo che kín các tòa nhà.
Biển quảng cáo che kín các tòa nhà.
Mặc dù đã có những quy định nhưng hiện nay vẫn tràn lan các biển quảng cáo sai phép.
Mặc dù đã có những quy định nhưng hiện nay vẫn tràn lan các biển quảng cáo sai phép.
KIM ANH
TIN LIÊN QUAN

Tin theo quảng cáo thuốc nam “thần y ba đời", nhiều bệnh nhân nguy kịch

Thảo Anh - Tô Thế |

Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận nhiều trường hợp tin dùng thuốc nam, thuốc đông y của "thần y ba đời" trên mạng. Hậu quả là tiền mất tật mang, nhiều bệnh nhân phải cấp cứu vì men gan tăng, vàng da, vàng mắt và đặc biệt có bệnh nhân suýt ngừng tim.

Quảng cáo trên xe buýt ở TPHCM: Sở GTVT xin dừng, UBND TP yêu cầu tiếp tục

MINH QUÂN |

Trước việc Sở GTVT TPHCM đề xuất tạm ngưng đấu giá quảng cáo trên xe buýt, UBND TPHCM yêu cầu sở này tiếp tục đàm phán với doanh nghiệp gia hạn hợp đồng cho đến khi có đề án mới.

Xe khách dán quảng cáo kín thân xe: Tiềm ẩn tai nạn và khó thoát nạn

P.Đông - Đ.Tiến - M.Quân |

Thời gian vừa qua, trên các tuyến đường phố TP.Hà Nội thường xuyên xuất hiện xe ôtô khách 45 chỗ ngồi, xung quanh xe đều dán hình ảnh quảng cáo phủ kín gần như toàn bộ xe, hoạt động vào giờ cao điểm khiến nhiều người bức xúc. Lực lượng CSGT Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo, giao thông và gây ùn tắc đường phố...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin theo quảng cáo thuốc nam “thần y ba đời", nhiều bệnh nhân nguy kịch

Thảo Anh - Tô Thế |

Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận nhiều trường hợp tin dùng thuốc nam, thuốc đông y của "thần y ba đời" trên mạng. Hậu quả là tiền mất tật mang, nhiều bệnh nhân phải cấp cứu vì men gan tăng, vàng da, vàng mắt và đặc biệt có bệnh nhân suýt ngừng tim.

Quảng cáo trên xe buýt ở TPHCM: Sở GTVT xin dừng, UBND TP yêu cầu tiếp tục

MINH QUÂN |

Trước việc Sở GTVT TPHCM đề xuất tạm ngưng đấu giá quảng cáo trên xe buýt, UBND TPHCM yêu cầu sở này tiếp tục đàm phán với doanh nghiệp gia hạn hợp đồng cho đến khi có đề án mới.

Xe khách dán quảng cáo kín thân xe: Tiềm ẩn tai nạn và khó thoát nạn

P.Đông - Đ.Tiến - M.Quân |

Thời gian vừa qua, trên các tuyến đường phố TP.Hà Nội thường xuyên xuất hiện xe ôtô khách 45 chỗ ngồi, xung quanh xe đều dán hình ảnh quảng cáo phủ kín gần như toàn bộ xe, hoạt động vào giờ cao điểm khiến nhiều người bức xúc. Lực lượng CSGT Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo, giao thông và gây ùn tắc đường phố...