Hàng trăm biển quảng cáo "tấn công" cây xanh Hà Nội

Hải Danh - Việt Dũng |

Hà Nội - Theo ghi nhận, tại nhiều tuyến đường Thủ đô xuất hiện hàng loạt biển quảng cáo, biển chỉ dẫn được đóng đinh trực tiếp vào thân cây gây mất mỹ quan, làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển cây xanh của thành phố.
 
Theo ghi nhận, tại nhiều tuyến phố của Hà Nội như: Lạc Long Quân, Nguyễn Hoàng Tôn, Thành Thái, Nguyễn Văn Huyên, Thọ Tháp,... hàng loạt biển quảng cáo, biển chỉ dẫn được đóng đinh trực tiếp vào thân cây gây mất mỹ quan và làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng cây xanh của thành phố.
 
 
 
Tại dọc tuyến phố Thọ Tháp (Cầu Giấy, Hà Nội) nhiều hộ kinh doanh đóng vô số đinh sắt vào các thân cây để treo biển quảng cáo.
 
Anh Lê Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Tình trạng đóng đinh vào cây để treo biển quảng cáo tại đây đã diễn ra từ lâu, nhưng vẫn chưa thấy có lực lượng chức năng đi kiểm tra, tháo dỡ".
 
Trên đường Lạc Long Quân và đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài xuất hiện nhiều cây xanh bị đóng đinh, bắt vít gây mất mỹ quan và làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây.
Tại đường Nguyễn Hoàng Tôn nhiều biển báo và biển tự phát được đóng trực tiếp vào thân cây.
Tại đường Nguyễn Hoàng Tôn nhiều biển báo và biển tự phát được đóng trực tiếp vào thân cây.
 
Anh Bùi Tiến Lực (Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: "Lâu nay, việc đóng đinh treo biển trên thân cây được nhiều người coi là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây là vấn đề cần được xử lý nghiêm để tránh gây mất mỹ quan và làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cây xanh tại đây".
 
 
 
Hàng cây xanh dọc tuyến phố Thành Thái (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng bị đóng từ một đến hai chiếc đinh trên thân và chỉ sử dụng để treo các vật dụng như khăn mặt, khẩu trang,...
 
Theo Điều 53 trong Nghị định 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo vệ cây xanh, công viên vườn hoa đối với hành vi đục khoét, đóng đinh vào cây xanh, tự ý ngắt hoa, ngắt cành, lột vỏ thân cây hoặc có hành vi khác làm hư hỏng cây xanh sẽ có mức phạt từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.
Hải Danh - Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Hàng cây xanh trơ trụi chờ di dời để thi công nút giao thông 3.400 tỉ đồng

ANH TÚ - PHƯƠNG NGÂN |

Khoảng 1.100 cây xanh từ 13 đến hơn 20 năm tuổi trên đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, đang được cắt cành, đào gốc để di dời, đốn hạ, nhường mặt bằng thi công dự án nút giao thông An Phú.

Cần phải thường xuyên rà soát và xử lý cây xanh có nguy cơ ngã đổ

BẠN ĐỌC ĐẶNG ĐỨC |

Trong những năm gần đây, khuôn viên các trường học đã xảy ra không ít vụ việc cây xanh ngã đổ gây thương tích cho học sinh, thậm chí đã có trường hợp tử vong. Điều này đặt ra yêu cầu về việc phải tăng cường thường xuyên rà soát, xử lý cây xanh mục ruỗng, có nguy cơ ngã đổ.

Đừng để cây xanh trong trường là mối nguy rình rập học sinh

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Vào mùa mưa bão, cây xanh trong khuôn viên trường có thể đổ, tiềm ẩn nguy hiểm đến học sinh và thầy cô. Vậy làm thế nào để cây xanh không còn là hiểm hoạ?

Nhổ bỏ hàng loạt cây xanh chết khô trên đường 340 tỉ ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hàng loạt cây nhội bị chết khô trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đã được đốn hạ, di chuyển đi nơi khác và sẽ được trồng cây mới thay thế trong những ngày tới.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội cần đáp ứng nguyện vọng của người lao động

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Câu chuyện nhiều người lao động chầu chực, nằm ngủ trước cổng các cơ quan bảo hiểm xã hội để chờ làm thủ tục nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội xảy ra thời gian gần đây đã không còn là chuyện mới, chuyện hiếm nữa.

Án lạ ở Phú Yên: Tòa cấp trên giải quyết chưa xong, tòa cấp dưới vẫn thụ lý xét xử!

Trung Hiếu |

Công ty Long Sơn là doanh nghiệp được UBND tỉnh Phú Yên cho thuê đất vào mục đích kinh doanh sản xuất. Việc chủ doanh nghiệp Châu Ngọc Tuấn tranh chấp, yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất đòi lại giá trị quyền sử dụng đất… thì lẽ ra UBND tỉnh Phú Yên phải là bị đơn trong vụ kiện dân sự (hoặc hành chính), thế nhưng chưa lâu sau khi TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử, thì TAND thành phố Tuy Hòa (cấp dưới) lại tiếp tục thụ lý vụ kiện và mở phiên tòa xét xử với cùng nội dung.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Hàng cây xanh trơ trụi chờ di dời để thi công nút giao thông 3.400 tỉ đồng

ANH TÚ - PHƯƠNG NGÂN |

Khoảng 1.100 cây xanh từ 13 đến hơn 20 năm tuổi trên đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, đang được cắt cành, đào gốc để di dời, đốn hạ, nhường mặt bằng thi công dự án nút giao thông An Phú.

Cần phải thường xuyên rà soát và xử lý cây xanh có nguy cơ ngã đổ

BẠN ĐỌC ĐẶNG ĐỨC |

Trong những năm gần đây, khuôn viên các trường học đã xảy ra không ít vụ việc cây xanh ngã đổ gây thương tích cho học sinh, thậm chí đã có trường hợp tử vong. Điều này đặt ra yêu cầu về việc phải tăng cường thường xuyên rà soát, xử lý cây xanh mục ruỗng, có nguy cơ ngã đổ.

Đừng để cây xanh trong trường là mối nguy rình rập học sinh

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Vào mùa mưa bão, cây xanh trong khuôn viên trường có thể đổ, tiềm ẩn nguy hiểm đến học sinh và thầy cô. Vậy làm thế nào để cây xanh không còn là hiểm hoạ?

Nhổ bỏ hàng loạt cây xanh chết khô trên đường 340 tỉ ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hàng loạt cây nhội bị chết khô trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đã được đốn hạ, di chuyển đi nơi khác và sẽ được trồng cây mới thay thế trong những ngày tới.