Người dân bức xúc với dự án nghìn tỉ chậm tiến độ

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

THỪA THIÊN HUẾ - Với tổng vốn hơn 1.600 tỉ đồng, dự án “Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)” nhằm mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông, giảm ngập lụt và tạo mỹ quan đô thị cho TP. Huế, nhưng đến nay có 8/10 gói thầu thuộc dự án này đang thi công chậm tiến độ khiến người dân bức xúc.

Được biết, Dự án “Chương trình Phát triển các đô thị loại II” triển khai trên địa bàn 3 tỉnh Hà Giang, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên Huế, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục tại Quyết định số 392/QĐ- TTg ngày 10/3/2016. Riêng tỉnh Thừa Thiên Huế, dự án có tổng mức đầu tư 1.617,196 tỉ đồng, bao gồm 1.353,387 tỉ là vốn nước ngoài, 263,809 tỉ đồng là vốn đối ứng của tỉnh. Dự án đang triển khai 54 tiểu dự án trên địa bàn 19 phường thuộc TP. Huế, ảnh hưởng 2.972 hộ gia đình và tổ chức, trong đó 2.140 hộ ảnh hưởng về đất và 832 hộ ảnh hưởng về tài sản. Dự án bao gồm 10 gói thầu xây lắp, được triển khai từ năm 2021 và dự kiến hoàn thành trong 5 năm.
Dự án “Chương trình Phát triển các đô thị loại II” triển khai trên địa bàn 3 tỉnh Hà Giang, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên Huế, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục tại Quyết định số 392/QĐ- TTg ngày 10/3/2016. Riêng tỉnh Thừa Thiên Huế, dự án có tổng mức đầu tư 1.617,196 tỉ đồng. Dự án đang triển khai 54 tiểu dự án trên địa bàn 19 phường thuộc TP. Huế, bao gồm 10 gói thầu xây lắp, được triển khai từ năm 2021 và dự kiến hoàn thành trong 5 năm.
Trong đó, hạng mục chỉnh trang vỉa hè, hệ thống thoát nước của 4 phường nội thành nằm trong gói thầu số 24 (ký hiệu HU-CW03), thuộc dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II với giá trị hợp đồng gói thầu là 204 tỉ đồng, do Công ty CP Xây dựng và Thương mại 299 đảm nhiệm thi công. Đến nay, tiến độ thi công gói thầu sau 2 năm đạt gần 78 tỉ đồng, chiếm 37% giá trị xây lắp.
Trong đó, hạng mục chỉnh trang vỉa hè, hệ thống thoát nước của 4 phường nội thành nằm trong gói thầu số 24 (ký hiệu HU-CW03), thuộc dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II với giá trị hợp đồng gói thầu là 204 tỉ đồng, do Công ty CP Xây dựng và Thương mại 299 đảm nhiệm thi công. Đến nay, tiến độ thi công gói thầu sau 2 năm đạt gần 78 tỉ đồng, chiếm 37% giá trị xây lắp.
gói thầu này được khởi công đầu năm 2021 và dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2024, tuy nhiên đến nay tại 16 tuyến đường nội thành Huế chưa có tuyến nào hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, qua đó đơn vị thi công chỉ thi công trên phạm vi đường hiện trạng. Ghi nhận tại tuyến đường Nhật Lệ (phường Thuận Lộc, TP Huế), các hạng mục vỉa hè, cống thoát nước, mặt đường vẫn còn ngổn ngang trong tình trạng thi công “nhỏ giọt”. Bê tông, nắp cống, bùn đất… nằm dài bên cạnh nhà dân, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt hàng ngày cũng như đe dọa đến an toàn tính mạng của người dân.
Gói thầu này được khởi công đầu năm 2021 và dự kiến hoàn thành vào tháng 4.2024, tuy nhiên đến nay tại 16 tuyến đường nội thành Huế chưa có tuyến nào hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, qua đó đơn vị thi công chỉ thi công trên phạm vi đường hiện trạng.
“Có một đoạn đường để bà con đi chợ hàng ngày mà bên thi công đào lên đào xuống từ năm này qua năm khác, lắp xong cống rồi bỏ ngang, không thấy ai tới đây để tiếp tục thi công cả. Nắng lên thì bụi bay mù mịt, mưa xuống đường sá thì lầy lội, bùn với người lẫn lộn, cải thiện đô thị không thấy đâu mà chỉ thấy bất tiện”, một người dân sống tại đường Nhật Lệ (phường Thuận Lộc, TP Huế) bức xúc nói.
“Có một đoạn đường để bà con đi chợ hàng ngày mà bên thi công đào lên đào xuống từ năm này qua năm khác, lắp xong cống rồi bỏ ngang, không thấy ai tới đây để tiếp tục thi công cả. Nắng lên thì bụi bay mù mịt, mưa xuống đường sá thì lầy lội, bùn với người lẫn lộn, cải thiện đô thị không thấy đâu mà chỉ thấy bất tiện”, chị H. - người dân sống tại đường Nhật Lệ (phường Thuận Lộc, TP. Huế) bức xúc.
Điều đáng nói, tại gói thầu này, nhà thầu tiến hành thi công cùng lúc và dàn trải trên nhiều tuyến đường ở các phường nội thành Huế. Từ đó dẫn đến việc thi công chậm tiến độ kéo dài, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở hai bên đường và việc đi lại của người dân. Trước tình trạng đó, Ban Quản lý dự án (QLDA) Chương trình phát triển các đô thị loại II đã 2 lần cảnh báo nhà thầu, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công.
Điều đáng nói, tại gói thầu này, nhà thầu tiến hành thi công cùng lúc và dàn trải trên nhiều tuyến đường ở các phường nội thành Huế. Từ đó dẫn đến việc thi công chậm tiến độ kéo dài. Trước tình trạng đó, Ban Quản lý dự án (QLDA) Chương trình phát triển các đô thị loại II đã 2 lần cảnh báo nhà thầu, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công.
Chung cảnh ngộ với gói thầu trên còn có hàng loạt tiểu dự án khác đang còn nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thi công, gây trở ngại cho người dân. Cụ thể tại gói thầu số 39 (ký hiệu HU – CW10) xây lắp tuyến đường Tố Hữu và tuyến đường Võ Nguyên Giáp (phần nâng cao độ) và di dời trạm biến áp do Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng 501 chịu trách nhiệm thi công, gói thầu này được khởi công vào tháng 3/2022 và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 8 năm nay với giá trị gói thầu hơn 92 tỉ đồng.
Chung cảnh ngộ với gói thầu trên còn có hàng loạt tiểu dự án khác đang còn nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thi công, gây trở ngại cho người dân. Cụ thể tại gói thầu số 39 (ký hiệu HU – CW10) xây lắp tuyến đường Tố Hữu và tuyến đường Võ Nguyên Giáp (phần nâng cao độ) và di dời trạm biến áp do Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng 501 chịu trách nhiệm thi công, gói thầu này được khởi công vào tháng 3.2022 và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 8 năm nay với giá trị gói thầu hơn 92 tỉ đồng.
hỉ còn hơn 5 tháng để đơn vị thi công hoàn thành gói thầu, tuy nhiên hiện nay dọc theo tuyến đường Tố Hữu và đường Võ Nguyên Giáp, các hạng mục mặt đường, lề đường vẫn chưa hoàn thiện, nhiều bãi đất được đưa vào khuôn viên dự án nhưng ghi nhận tại công trường PV không thấy bất kỳ bóng dáng công nhân nào thi công.
Chỉ còn hơn 5 tháng để đơn vị thi công hoàn thành gói thầu nhưng các hạng mục mặt đường, lề đường vẫn chưa hoàn thiện.
Một số hạng mục dụng cụ tập thể dục được đưa vào lắp đặt từ rất lâu nhưng đường sá chưa xong nên không ai đến để sử dụng, khiến hạng mục này hoen rỉ, hư hỏng theo thời gian. Bên cạnh đó, các gói thầu số 28 (ký hiệu HU-CW07) nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ; gói thầu số 27 (ký hiệu HU-CW06) đường Bùi Thị Xuân và đường Huyền Trân Công Chúa; gói thầu số 37 (ký hiệu HU-CW08) nạo vét sông Kẻ Vạn, mở rộng cầu Kim Long cũng không khá hơn là bao, “Rùa bò” là tên gọi mà người dân Huế đặt cho các gói thầu này.
Một số hạng mục dụng cụ tập thể dục được đưa vào lắp đặt từ rất lâu nhưng đường sá chưa xong nên không ai đến để sử dụng, khiến hạng mục này hoen rỉ, hư hỏng theo thời gian. Bên cạnh đó, các gói thầu số 28 (ký hiệu HU-CW07) nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ; gói thầu số 27 (ký hiệu HU-CW06) đường Bùi Thị Xuân và đường Huyền Trân Công Chúa; gói thầu số 37 (ký hiệu HU-CW08) nạo vét sông Kẻ Vạn, mở rộng cầu Kim Long cũng không khá hơn là bao, “Rùa bò” là tên gọi mà người dân Huế đặt cho các gói thầu này.
Hiện trạng gói thầu số 28 (ký hiệu HU-CW07) nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và Đường 100m nối 2 khu đô thị A và B khu An Vân Dương (cầu qua sông Như Ý), do Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình thực hiện với giá trị hợp đồng gói thầu là 109,51 tỷ đồng. Khởi công từ giữa năm 2021, đến nay gói thầu thực hiện đạt gần 31 tỉ đồng, chiếm 30% giá trị xây lắp. Hạng mục chân cầu bước đầu hoàn thiện, tuy nhiên đơn vị thi công đã không tiếp tục thi công từ những tháng cuối năm 2022 vì lý do mặt bằng chưa được giải phóng hết.
Hiện trạng gói thầu số 28 (ký hiệu HU-CW07) nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và Đường 100m nối 2 khu đô thị A và B khu An Vân Dương (cầu qua sông Như Ý), do Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình thực hiện với giá trị hợp đồng gói thầu là 109,51 tỉ đồng. Khởi công từ giữa năm 2021, đến nay gói thầu thực hiện đạt gần 31 tỉ đồng, chiếm 30% giá trị xây lắp. Hạng mục chân cầu bước đầu hoàn thiện, tuy nhiên đơn vị thi công đã không tiếp tục thi công từ những tháng cuối năm 2022 vì lý do mặt bằng chưa được giải phóng hết.
Sau khi xây xong, các trụ cầu nằm dở dang.
Sau khi xây xong, các trụ cầu nằm dở dang.
Gói thầu số 27 (ký hiệu HU-CW06) tại đường Bùi Thị Xuân và đường Huyền Trân Công Chúa dừng thi công sau khi thi công dang dở.
Gói thầu số 27 (ký hiệu HU-CW06) tại đường Bùi Thị Xuân và đường Huyền Trân Công Chúa dừng thi công sau khi thi công dang dở.
Trời nắng thì bụi bay mù mịt, mưa thì lầy lội khiến người dân không thể đi lại.
Trời nắng thì bụi bay mù mịt, mưa thì lầy lội khiến người dân không thể đi lại.
Gói thầu số 37 (ký hiệu HU-CW08) nạo vét sông Kẻ Vạn gần như không có dấu hiệu thi công, không công nhân, không máy móc. Hạng mục mở rộng cầu Kim Long cơ bản đúng tiến độ.
Gói thầu số 37 (ký hiệu HU-CW08) nạo vét sông Kẻ Vạn gần như không có dấu hiệu thi công, không công nhân, không máy móc. Hạng mục mở rộng cầu Kim Long cơ bản đúng tiến độ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh cho biết, dự án “Các đô thị xanh” vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thi công. Đề nghị UBND TP. Huế phải làm tốt hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng, cam kết chậm nhất đến ngày 30/4 phải hoàn tất công tác mặt bằng cho các gói thầu triển khai thi công. Đồng thời khớp nối đồng bộ với các dự án chỉnh trang đô thị, giải phóng mặt bằng kinh thành Huế nhằm hoàn thiện hạ tầng cũng như cảnh quan cho khu vực nội thành.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh cho biết, dự án “Các đô thị xanh” vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thi công. Đề nghị UBND TP. Huế phải làm tốt hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng, cam kết chậm nhất đến ngày 30.4 phải hoàn tất công tác mặt bằng cho các gói thầu triển khai thi công. Đồng thời, khớp nối đồng bộ với các dự án chỉnh trang đô thị, giải phóng mặt bằng kinh thành Huế nhằm hoàn thiện hạ tầng cũng như cảnh quan cho khu vực nội thành.
PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN
TIN LIÊN QUAN

Hồi sinh các dự án chậm tiến độ để tăng nguồn cung mới cho thị trường

ANH HUY |

Dự án chậm tiến độ do sai phạm của các chủ đầu tư sau nhiều năm không bị xử lý, thu hồi sẽ khiến nguồn lực đất đai bị tồn đọng, diện mạo đô thị tham nhở, trong khi đó, những doanh nghiệp có tiềm lực lại không có quỹ đất để triển khai.

Chuyển công tác cán bộ nếu chậm tiến độ dự án trồng cây 85 tỉ đồng ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Dự án trồng cây đường Võ Nguyên Giáp đang chậm tiến độ. Người đứng đầu địa phương yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tốc độ thi công, hoàn thành trước Tết. Nếu không sẽ chuyển công tác đối với những cá nhân liên quan.

Thu hồi dự án chậm tiến độ: Hết thời của những chủ đầu tư ôm đất

Khương Duy |

Nhiều địa phương như Ninh Bình, Quảng Ninh, Quảng Bình... gần đây đang có nhiều động thái mạnh tay trong việc xử lý dự án chậm tiến độ. Hàng trăm dự án chậm tiến độ đã bị rà soát, xử lý, thậm chí là thu hồi.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Hồi sinh các dự án chậm tiến độ để tăng nguồn cung mới cho thị trường

ANH HUY |

Dự án chậm tiến độ do sai phạm của các chủ đầu tư sau nhiều năm không bị xử lý, thu hồi sẽ khiến nguồn lực đất đai bị tồn đọng, diện mạo đô thị tham nhở, trong khi đó, những doanh nghiệp có tiềm lực lại không có quỹ đất để triển khai.

Chuyển công tác cán bộ nếu chậm tiến độ dự án trồng cây 85 tỉ đồng ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Dự án trồng cây đường Võ Nguyên Giáp đang chậm tiến độ. Người đứng đầu địa phương yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tốc độ thi công, hoàn thành trước Tết. Nếu không sẽ chuyển công tác đối với những cá nhân liên quan.

Thu hồi dự án chậm tiến độ: Hết thời của những chủ đầu tư ôm đất

Khương Duy |

Nhiều địa phương như Ninh Bình, Quảng Ninh, Quảng Bình... gần đây đang có nhiều động thái mạnh tay trong việc xử lý dự án chậm tiến độ. Hàng trăm dự án chậm tiến độ đã bị rà soát, xử lý, thậm chí là thu hồi.