“Vướng” giấy đi đường, tôm giống thừa nhưng khó tới được người nuôi

NHẬT HỒ |

Gần 200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tôm giống tại tỉnh Bạc Liêu, hàng năm sản xuất từ 20 - 25 tỉ con tôm post giống cung ứng cho thị trường ĐBSCL. Tuy nhiên, hiện tại do vướng quy định về giấy đi đường khi các địa phương siết chặt đi lại, tôm giống không tới được người nuôi, trong khi dân đang thiếu. Tỉnh Bạc Liêu đề nghị mở luồng xanh cho nông sản để con giống tới nơi tiêu thụ, kịp thả nuôi đúng mùa vụ.

Ngày 22.8, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong tháng 8.2021 toàn tỉnh sản xuất khoảng 3 tỉ con post, song nhu cầu thả tôm giống của nông dân trong tỉnh chỉ 1,98 tỉ con post (trong đó, thả 1,3 tỉ con post thẻ và 0,68 tỉ con post sú).

Như vậy, lượng tôm giống còn lại cần xuất bán ra các tỉnh lân cận là 1,350 tỉ con post. Tuy nhiên, việc lưu thông vận chuyển tôm giống ra ngoài tỉnh tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, nhất là qua các chốt kiểm soát giáp ranh khi một số tỉnh đang siết chặt kiểm soát xe ra/vào địa bàn. Ngay cả tiêu thụ trong tỉnh cũng gặp khó khăn do quy định giấy đi đường từ xã này qua xã khác phải có ý kiến của Chủ tịch UBND huyện.

Trong khi đó, kế hoạch sản xuất nông nghiệp thì không thể bị ngừng trệ, nông dân đang vào vụ thả tôm theo lịch thời vụ. Một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tôm giống, thức ăn chăn nuôi và người dân đã phải “kêu cứu” vì việc vận chuyển gặp nhiều khó khăn…

Ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu đề nghị: “Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cần khẩn trương xây dựng những “vùng xanh” để vừa phục vụ thu hoạch và tiêu thụ nông - thủy sản an toàn, vừa đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19. Kiến nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn làm đầu mối, có giải pháp hỗ trợ các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong vận chuyển cung ứng con giống phục vụ sản xuất, tiêu thụ nông - thủy sản, hạn chế đứt gãy chuỗi cung ứng trong sản xuất trong tình hình hiện nay”.

Để tháo gỡ khó khăn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Cận có văn bản đề nghị các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện vận chuyển các loại vật tư nông nghiệp, trong đó có tôm giống.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu nới lỏng giãn cách từ 23.8, hoạt động nào hạn chế, được phép?

NHẬT HỒ |

Ngày 21.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, tỉnh Bạc Liêu áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ ngày 23.8, nhưng vẫn siết chặt quy định phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

Bạc Liêu: Muốn cấp giấy đi đường qua xã khác phải xin Chủ tịch huyện

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND cấp xã chỉ được cấp Giấy đi đường trong phạm vi quản lý. Người từ xã, phường này qua xã, phường khác, Chủ tịch UBND cấp xã muốn cấp giấy qua phải có ý kiến của Chủ tịch UBND cấp huyện. Việc làm này được cho là hạn chế thấp nhất người ra đường trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19.

Thiếu máy gặt vì COVID-19, Bạc Liêu áp dụng biện pháp chưa có tiền lệ

NHẬT HỒ |

Nông dân trên địa bàn các huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long… của tỉnh Bạc Liêu đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch lúa hè thu năm 2021. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, máy gặt đập liên hợp và thương lái cũng vắng bóng.

Bạc Liêu siết chặt 7 ngày giãn cách trước khi trở lại “bình thường mới”

NHẬT HỒ |

Ngày 16.8, Chủ tịch UBNDtỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các đơn vị, địa phương quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để đưa tỉnh chuyển sang trạng thái “bình thường mới” trong thời gian sớm nhất có thể.

Bạc Liêu kéo dài thời gian giãn cách thêm 7 ngày

NHẬT HỒ |

Ngày 15.8, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã có Quyết định về việc kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh Bạc Liêu. Thời gian áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 7 ngày, thời gian thực hiện kể từ 0h ngày 16.8.

Đối tượng nào tại Bạc Liêu được tiêm vaccine phòng COVID-19?

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu đặt mục tiêu 95% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine phòng COVID-19 từ đây cho đến hết tháng 3.2022. Tỉnh này cũng mở rộng nhiều đối tượng được tiêm vaccine.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bạc Liêu nới lỏng giãn cách từ 23.8, hoạt động nào hạn chế, được phép?

NHẬT HỒ |

Ngày 21.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, tỉnh Bạc Liêu áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ ngày 23.8, nhưng vẫn siết chặt quy định phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

Bạc Liêu: Muốn cấp giấy đi đường qua xã khác phải xin Chủ tịch huyện

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND cấp xã chỉ được cấp Giấy đi đường trong phạm vi quản lý. Người từ xã, phường này qua xã, phường khác, Chủ tịch UBND cấp xã muốn cấp giấy qua phải có ý kiến của Chủ tịch UBND cấp huyện. Việc làm này được cho là hạn chế thấp nhất người ra đường trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19.

Thiếu máy gặt vì COVID-19, Bạc Liêu áp dụng biện pháp chưa có tiền lệ

NHẬT HỒ |

Nông dân trên địa bàn các huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long… của tỉnh Bạc Liêu đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch lúa hè thu năm 2021. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, máy gặt đập liên hợp và thương lái cũng vắng bóng.

Bạc Liêu siết chặt 7 ngày giãn cách trước khi trở lại “bình thường mới”

NHẬT HỒ |

Ngày 16.8, Chủ tịch UBNDtỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các đơn vị, địa phương quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để đưa tỉnh chuyển sang trạng thái “bình thường mới” trong thời gian sớm nhất có thể.

Bạc Liêu kéo dài thời gian giãn cách thêm 7 ngày

NHẬT HỒ |

Ngày 15.8, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã có Quyết định về việc kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh Bạc Liêu. Thời gian áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 7 ngày, thời gian thực hiện kể từ 0h ngày 16.8.

Đối tượng nào tại Bạc Liêu được tiêm vaccine phòng COVID-19?

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu đặt mục tiêu 95% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine phòng COVID-19 từ đây cho đến hết tháng 3.2022. Tỉnh này cũng mở rộng nhiều đối tượng được tiêm vaccine.