Đối tượng nào tại Bạc Liêu được tiêm vaccine phòng COVID-19?

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu đặt mục tiêu 95% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine phòng COVID-19 từ đây cho đến hết tháng 3.2022. Tỉnh này cũng mở rộng nhiều đối tượng được tiêm vaccine.

Ngày 13.8, Bác sĩ Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho biết, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021 - 2022.

Mục tiêu chung của tỉnh Bạc Liêu là đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine chủ động cho người dân, đặc biệt là các đối tượng có nguy cơ cao, tiến tới đạt mục tiêu miễn dịch toàn cộng đồng. Cụ thể, tỉnh này đề ra mục tiêu đến hết quý 1 năm 2022 sẽ tiêm vaccine cho 95% người từ 18 tuổi trở lên.

Các đối tượng được tiêm vaccine tại Bạc Liêu, tổng số 675.288 người gồm toàn bộ người dân của tỉnh Bạc Liêu từ trên 18 tuổi có chỉ định tiêm vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Người dân đăng ký tiêm vaccine tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Người dân đăng ký tiêm vaccine tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Bạc Liêu cũng quy định đối tượng ưu tiên, thứ tự ưu tiên từng nhóm đối tượng theo Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 3355/KH-BYT, gồm 16 nhóm đối tượng, cụ thể:

(1) Người làm việc trong các cơ sở y tế, ngành y tế (công lập và tư nhân);

(2) Người tham gia phòng chống dịch (thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ Covid dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên…);

(3) Lực lượng Quân đội;

(4) Lực lượng Công an;

(5) Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam và thân nhân được cử đi nước ngoài; người làm việc trong các cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự, các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam;

(6) Hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh;

(7) Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: Hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước;

(8) Giáo viên, người làm việc, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; lực lượng bác sỹ trẻ; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính; các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, đấu giá… thường xuyên tiếp xúc với nhiều người;

(9) Người mắc các bệnh mạn tính; Người trên 65 tuổi;

(10) Người sinh sống tại các vùng có dịch;

(11) Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội;

(12) Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài hoặc có nhu cầu xuất cảnh để công tác, học tập và lao động ở nước ngoài; chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

(13) Các đối tượng là người lao động, thân nhân người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, tín dụng, du lịch…), cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu như các cơ sở lưu trú, ăn uống, ngân hàng, chăm sóc sức khỏe, dược, vật tư y tế… cơ sở bán lẻ, bán buôn, chợ, công trình xây dựng, người dân ở vùng, khu du lịch;

(14) Các chức sắc, chức việc các tôn giáo;

(15) Người lao động tự do;

(16) Các đối tượng khác theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và đề xuất của các đơn vị viện trợ vaccine cho Bộ Y tế.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Đội nắng dầm mưa kiểm soát dịch ở vùng giáp ranh cho Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Những cán bộ, chiến sĩ công an tại tỉnh Bạc Liêu ngày đội nắng mưa, đêm dầm sương gió, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không màng khó khăn, các anh quyết tâm góp sức cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, để cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

Bạc Liêu: Tăng trưởng kinh tế ngoạn mục trong 6 tháng đầu năm

NHẬT HỒ |

Ngày 12.8, HĐND tỉnh Bạc Liêu khai mạc kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021, cho thấy tăng trưởng kinh tế đến trên 7%, thu ngân sách tăng 28% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp Bạc Liêu đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch

NHẬT HỒ |

Mặc dù rất khó khăn, nhưng các doanh nghiệp thông qua Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu ủng hộ, đồng hành với lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Bạc Liêu kiểm tra tất cả người qua lại vùng giáp ranh với Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Do tình hình diễn biến dịch COVID-19 tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, thời gian gần đây hết sức phức tạp nên tỉnh Bạc Liêu đề nghị các chốt kiểm soát kiểm tra tất cả người điều khiển phương tiện khi vào tỉnh Bạc Liêu. Tỉnh này cũng đề nghị kiểm tra cả người đi bộ qua lại tại vùng giáp ranh với thị xã Vĩnh Châu.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng dịch tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 7.8, Đoàn Công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Hai chuyên gia đến điện gió Bạc Liêu dương tính với SARS-CoV-2

NHẬT HỒ |

Sáng ngày 6.8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 qua xét nghiệm khẳng định RT-PCR tầm soát COVID-19. Cả 2 trường hợp này là chuyên gia, đăng ký vào địa bàn tỉnh để thi công dự án công trình điện gió.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Nghề nguy hiểm hay do cái ác lộng hành?

LÊ PHI LONG |

Câu chuyện một shipper bị đánh một cách dã man đang gây bức xúc dư luận. Việc 2 vợ chồng kéo cổng để dùng tuýp sắt và ghế inox thay nhau đánh shipper đến mức gãy cả 2 tay đúng là quá coi thường pháp luật.

Đội nắng dầm mưa kiểm soát dịch ở vùng giáp ranh cho Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Những cán bộ, chiến sĩ công an tại tỉnh Bạc Liêu ngày đội nắng mưa, đêm dầm sương gió, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không màng khó khăn, các anh quyết tâm góp sức cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, để cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

Bạc Liêu: Tăng trưởng kinh tế ngoạn mục trong 6 tháng đầu năm

NHẬT HỒ |

Ngày 12.8, HĐND tỉnh Bạc Liêu khai mạc kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021, cho thấy tăng trưởng kinh tế đến trên 7%, thu ngân sách tăng 28% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp Bạc Liêu đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch

NHẬT HỒ |

Mặc dù rất khó khăn, nhưng các doanh nghiệp thông qua Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu ủng hộ, đồng hành với lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Bạc Liêu kiểm tra tất cả người qua lại vùng giáp ranh với Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Do tình hình diễn biến dịch COVID-19 tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, thời gian gần đây hết sức phức tạp nên tỉnh Bạc Liêu đề nghị các chốt kiểm soát kiểm tra tất cả người điều khiển phương tiện khi vào tỉnh Bạc Liêu. Tỉnh này cũng đề nghị kiểm tra cả người đi bộ qua lại tại vùng giáp ranh với thị xã Vĩnh Châu.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng dịch tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 7.8, Đoàn Công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Hai chuyên gia đến điện gió Bạc Liêu dương tính với SARS-CoV-2

NHẬT HỒ |

Sáng ngày 6.8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 qua xét nghiệm khẳng định RT-PCR tầm soát COVID-19. Cả 2 trường hợp này là chuyên gia, đăng ký vào địa bàn tỉnh để thi công dự án công trình điện gió.