Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp: Hiến kế sách hay, quyết sách phù hợp

Khánh Vũ |

Sáng 7.5.2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2020 dự kiến tổ chức trực tuyến vào ngày 9.5.2020.

Kế sách hay phù hợp với bối cảnh kinh tế sau đại dịch

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát khá hiệu quả, nhưng hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp sẽ được tổ chức trực tuyến để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp lần này, là lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, các đề xuất của các hội, ngành nghề… để từ đó khái quát vấn đề chung mang tính đại diện; các doanh nhân xác định được vai trò và vị trí của mình, hiến nhiều kế sách hay để góp phần giúp Chính phủ và Thủ tướng đưa ra quyết sách phù hợp, những chiến lược then chốt để thúc đẩy kinh tế trong giai đoạn mới sau đại dịch COVID-19.

Do đó, cộng đồng doanh nghiệp phải thể hiện tinh thần yêu nước, quyết tâm tái cơ cấu, đổi mới sáng tạo để tăng tốc phát triển, đạt mục tiêu tăng trưởng..

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kịch bản trạng thái bình thường nhưng ở giai đoạn mới, tức là xây dựng các kịch bản, chính sách phát triển kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, đặc biệt là tại Mỹ, Châu Âu… Các doanh nghiệp không được phép lơ là, phải xác định chống dịch dài lâu và không ngừng tăng tốc phát triển sản xuất, kinh doanh, sớm đạt các mục tiêu kinh tế đã đề ra.

Đối với điều hành của Chính phủ, mỗi chính sách đề ra cần phải kết hợp cả 2 mục tiêu kép là phòng chống dịch và phát triển kinh tế.

Theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, nhiều bộ, ban, ngành như: VCCI, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương… sẽ có các tham luận, đồng thời cùng với các doanh nhân hiến kế cho Thủ tướng.

Tháo gỡ nhiều "nút thắt" trong giai đoạn mới

Hội nghị tiếp tục quán triệt và triển khai sâu rộng trong cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan, chính quyền các cấp về, các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn vướng mắc; phục hồi kinh tế trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

Sau Hội nghị, Chính phủ sẽ có Nghị quyết về Chương trình hành động của các Bộ, Ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp nhằm thực hiện các mục tiêu này.

Trong bối cảnh đã kiểm soát được dịch bệnh, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, vực dậy các doanh nghiệp, giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho mỗi người dân và đạt các mục tiêu tăng trưởng.

Chính phủ và cộng đồng doanh nhân xác định mục tiêu phải tập trung hơn nữa khởi động lại nền kinh tế, phấn đấu GDP năm 2020 đạt mức tăng trưởng trên 5%.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp nhằm tái khởi động nền kinh tế

Ái Vân |

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 156/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về việc tổ chức Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch COVID-19.

Cần chính sách khoan sức doanh nghiệp, khoan thư sức dân

Nhóm PV |

Tháng 2 so với tháng 1.2020, cả nước có 3.630 DN quay trở lại hoạt động (giảm 57,1%); 4.567 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (giảm 61%); 3.841 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, 1.186 DN hoàn tất thủ tục giải thể, 215 DN không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (giảm 36,6%)... Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 lan rộng tại 65 nước và vùng lãnh thổ, khiến các DN thuộc lĩnh vực nông nghiệp, hàng không, du lịch và khách sạn thiệt hại nặng. Với điều kiện khó khăn như vậy, các DN và người dân hơn bao giờ hết cần các chính sách hỗ trợ của Chính phủ...

“Gỡ khó” cho doanh nghiệp, tăng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh

QUANG ĐẠI |

Năm 2019, Nghệ An tích cực cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Tổ chức Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp nhằm tái khởi động nền kinh tế

Ái Vân |

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 156/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về việc tổ chức Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch COVID-19.

Cần chính sách khoan sức doanh nghiệp, khoan thư sức dân

Nhóm PV |

Tháng 2 so với tháng 1.2020, cả nước có 3.630 DN quay trở lại hoạt động (giảm 57,1%); 4.567 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (giảm 61%); 3.841 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, 1.186 DN hoàn tất thủ tục giải thể, 215 DN không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (giảm 36,6%)... Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 lan rộng tại 65 nước và vùng lãnh thổ, khiến các DN thuộc lĩnh vực nông nghiệp, hàng không, du lịch và khách sạn thiệt hại nặng. Với điều kiện khó khăn như vậy, các DN và người dân hơn bao giờ hết cần các chính sách hỗ trợ của Chính phủ...

“Gỡ khó” cho doanh nghiệp, tăng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh

QUANG ĐẠI |

Năm 2019, Nghệ An tích cực cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh.