“Gỡ khó” cho doanh nghiệp, tăng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh

QUANG ĐẠI |

Năm 2019, Nghệ An tích cực cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh.

Đồng hành, gỡ khó cho doanh nghiệp

Năm 2019, Cty Cổ phần Tập đoàn TECCO Nghệ An kiến nghị về việc bị cơ quan thuế cưỡng chế hóa đơn vì số nợ 5,4 tỉ đồng. Trong khi đó, Nhà nước (UBND TP.Vinh) nợ công ty số tiền 4,3 tỉ từ nhiều năm qua lại không được khấu trừ. Sự việc đã được thông tin trên Báo Lao Động.

Nhận được thông tin, ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - đã chỉ đạo cơ quan thuế trước mắt chưa cưỡng chế số tiền mà nhà nước nợ doanh nghiệp, yêu cầu cơ quan thuế làm việc với doanh nghiệp, giải quyết các vướng mắc về thủ tục để bảo đảm quyền lợi doanh nghiệp. “Quan điểm của tôi là cần có sự công bằng giữa việc doanh nghiệp nợ nhà nước và nhà nước nợ doanh nghiệp” - ông Lê Ngọc Hoa nói. Sau đó, lãnh đạo Cục Thuế Nghệ An đã cam kết sẽ không tính số tiền mà nhà nước nợ doanh nghiệp để cưỡng chế, chỉ cần doanh nghiệp cung cấp văn bản xác nhận công nợ với đủ các thông tin như số nợ, thời điểm tính nợ có chữ ký, con dấu của cơ quan nhà nước.

Năm 2019, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ, Nghệ An duy trì thường xuyên kỳ họp giao ban 2 tháng/lần với đại diện khối doanh nghiệp, lắng nghe kiến nghị của doanh nghiệp; phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo quyết liệt, giao nhiệm vụ, thời gian cụ thể, nếu khâu nào, cán bộ nào chậm trễ phải báo cáo, giải trình. Nhờ vậy, công tác phối hợp được nhịp nhàng, kịp thời, nhiều khó khăn, tồn tại lâu dài của doanh nghiệp đã được khơi thông.

Tổ chức khai trương Cổng dịch vụ hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Nghệ An nhằm cung cấp các dịch vụ online đến công dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính nhanh gọn, chính xác.

Những kết quả tích cực

Những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong thời gian qua đã mang lại những kết quả tích cực: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 19, tăng 2 bậc so với năm 2018, đứng đầu trong 6 tỉnh Bắc Trung Bộ.

Trong năm, toàn tỉnh đã cấp mới cho 89 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 10.134,43 tỉ đồng, tăng gấp 1,15 lần tổng số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018; điều chỉnh 9 lượt dự án với tổng vốn đầu tư tăng 679, 29 tỉ đồng.

Trong 10 tháng năm 2019, thành lập mới 1.505 doanh nghiệp, 517 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 22 % so với cùng kỳ năm 2018. Tỉ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 99,73%, cao nhất cả nước.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2019 đạt khoảng 88.258 tỉ đồng, tăng 9, 03% so với năm 2018, tổng thu ngân sách hơn 15.000 tỉ đồng. GRDP bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 43,08 triệu đồng, tỉ lệ hộ nghèo còn 4%.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, theo một số chuyên gia kinh tế, Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Đó là chỉ số tăng trưởng kinh tế chưa đạt như kỳ vọng, mất cân đối thu chi ngân sách còn lớn (ngân sách trung ương phải hỗ trợ khoảng 10.000 tỉ đồng/năm), số lượng doanh nghiệp chưa nhiều (mới đạt khoảng 13.000 doanh nghiệp), chưa có nhiều doanh nghiệp lớn. So với hai địa phương lân cận là Thanh Hóa và Hà Tĩnh, đều cơ bản đã tự cân đối thu chi ngân sách. Doanh nghiệp Nghệ An vẫn phản ánh khó khăn, chậm trễ về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng và chi phí không chính thức.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Năm 2019: Địa ốc khốn đốn, số doanh nghiệp giải thể tăng mạnh

T.CHÍ |

Ngành kinh doanh bất động sản dẫn đầu trong top những ngành kinh doanh chính có sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, giải thể.

Doanh nghiệp ngành dệt may được tổ chức làm thêm bao nhiêu giờ?

phạm hằng |

Bạn đọc có email thuminh1x@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi kinh doanh trong lĩnh vực dệt may. Dịp cuối năm, đơn đặt hàng nhiều, nên công ty tôi muốn tổ chức làm thêm giờ cho công nhân. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về làm thêm giờ?

Khi nào doanh nghiệp được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt?

phạm hằng |

Bạn đọc có địa chỉ email: nguyentrangxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Do hoạt động kinh doanh không hiệu quả nên công ty tôi đang nợ tiền thuế. Hiện tại, công ty tôi đang tiến hành thủ tục tuyên bố phá sản. Công ty tôi có được xóa nợ tiền thuế không? Nếu có hồ sơ xóa nợ tiền thuế được quy định như thế nào?

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Năm 2019: Địa ốc khốn đốn, số doanh nghiệp giải thể tăng mạnh

T.CHÍ |

Ngành kinh doanh bất động sản dẫn đầu trong top những ngành kinh doanh chính có sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, giải thể.

Doanh nghiệp ngành dệt may được tổ chức làm thêm bao nhiêu giờ?

phạm hằng |

Bạn đọc có email thuminh1x@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi kinh doanh trong lĩnh vực dệt may. Dịp cuối năm, đơn đặt hàng nhiều, nên công ty tôi muốn tổ chức làm thêm giờ cho công nhân. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về làm thêm giờ?

Khi nào doanh nghiệp được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt?

phạm hằng |

Bạn đọc có địa chỉ email: nguyentrangxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Do hoạt động kinh doanh không hiệu quả nên công ty tôi đang nợ tiền thuế. Hiện tại, công ty tôi đang tiến hành thủ tục tuyên bố phá sản. Công ty tôi có được xóa nợ tiền thuế không? Nếu có hồ sơ xóa nợ tiền thuế được quy định như thế nào?