Tuyến Hà Nội - Lào Cai: Điểm sáng của ngành đường sắt Việt Nam

An Trịnh |

Tuyến Hà Nội - Lào Cai là một trong những điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh ảm đạm thua lỗ nghìn tỉ của ngành Đường sắt Việt Nam.

Bức tranh ảm đạm

Tính đến hết quý II/2022, tổng tài sản của Đường sắt Việt Nam đạt hơn 15.000 tỉ đồng, tăng 200 tỉ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức gần 2.230 tỉ đồng và khoản lỗ chưa phân phối hơn 1.850 tỉ đồng.

Lý giải về việc số tiền nợ, lỗ kể trên, đại diện Tổng công ty Đường sắt cho biết, giá nhiên liệu tăng cao gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải đường sắt trong việc duy trì giá cước cạnh tranh với các phương tiện khác và cân đối chi phí sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, năng lực thông qua của tuyến Thống nhất không đáp ứng được yêu cầu của vận tải.

Tàu SP3 chờ lăn bánh trên tuyến đường Hà Nội - Lào Cai.
Tàu SP3 chờ lăn bánh trên tuyến đường Hà Nội - Lào Cai.
Trong 2 năm trở lại đây, ngoài vận tải khách, Tổng công ty đã chuyển hướng nhiều hơn vào vận tải hàng hóa, trong đó đẩy mạnh các tàu liên vận quốc tế.

Trước đó, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của VNR cho biết, trong năm khối vận tải, vận chuyển hàng hóa tăng trưởng tốt, thực hiện được 5,6 triệu tấn xếp, bằng 110,5% cùng kỳ.

Nhưng sản lượng vận chuyển hành khách rất thấp 1,4 triệu lượt hành khách lên tàu, chỉ bằng 37,2% cùng kỳ. Doanh thu trực tiếp từ vận tải chỉ đạt 2.262,8 tỉ đồng, bằng 77,8% so với cùng kỳ.

Vì vậy, kết quả sản xuất kinh doanh của VNR bị giảm sút nghiêm trọng. Doanh thu hợp nhất dự kiến thực hiện được 6.653,7 tỉ đồng, bằng 100,1% so với cùng kỳ và đạt 100,9% kế hoạch năm. Nhưng lợi nhuận sau thuế âm 677,6 tỉ đồng.

Chuyến tàu hiếm hoi sáng nước

Ngành Đường sắt Việt Nam hiện có 8 tuyến đường tàu chạy, ngoài tuyến Thống nhất (Hà Nội - Sài Gòn) có 7 tuyến đường tàu Khu, Đoạn bao gồm: Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Đồng Đăng, Yên Viên - Kép - Hạ Long, Long Biên - Quán Triều.

Trong đó, tuyến Hà Nội - Lào Cai được hành khách, đặc biệt là du khách nước ngoài lựa chọn di chuyển với độ an toàn cao, thuận tiện đến với khu du lịch Quốc gia Sa Pa.

Ga Hà Nội nơi chuyến tàu SP3 xuất phát lúc 22h đêm 19.10. Ảnh: AT.
Ga Hà Nội nơi chuyến tàu SP3 xuất phát lúc 22h đêm 19.10. Ảnh: AT.

Điều này hoàn toàn phù hợp với điều chỉnh mới đây của ngành Đường sắt đưa ra, tăng tàu phục vụ hành khách, cụ thể từ 13.10.2022, chạy hàng ngày tàu SP3 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 22h00, đến ga Lào Cai lúc 5h55. Từ ngày 14.10.2022, chạy hàng ngày tàu SP4 xuất phát tại ga Lào Cai lúc 21h30, đến ga Hà Nội lúc 5h25.Cùng với đó, duy trì chạy đôi tàu SP1/SP2 trên tuyến Hà Nội - Lào Cai. Tàu SP1 chạy thứ 6 hàng tuần, xuất phát tại ga Hà Nội lúc 21h35, đến ga Lào Cai lúc 5h15. Tàu SP2 chạy Chủ nhật hàng tuần, xuất phát từ ga Lào Cai lúc 20h55, đến ga Hà Nội lúc 4h35.

Đêm ngày 19.10, PV đã có chuyến đi thực tế trên chuyến tàu SP3 - Là chuyến tàu mới được tăng cường chuyến phục vụ du khách khi có nhu cầu về với Lào Cai và thị xã Sa Pa.

Đồng hồ điểm 21h những tốp hành khách rục rịch phủ lấp những hàng ghế chờ tàu nơi sảnh chính của Ga Hà Nội. Chuyến tàu đêm 19.10, đón khoảng 90 hành khách trong đó trên 80% là du khách phương Tây và người Ấn Độ, chỉ một bộ phận nhỏ người Việt lựa chọn chuyến tàu này.

Du khách chuẩn bị hành lý cho chuyến đi.
Du khách chuẩn bị hành lý cho chuyến đi.

Đến 21h45 những người cuối cùng được nhân viên nhà ga nhắc nhở di chuyển qua các cửa 2A, 2B ra đường ray số 8, nơi tàu SP3 đang chờ lăn bánh.

Trong 10 toa tàu hôm đó, chiếm hơn 1 nửa là những toa giường nằm được thiết kế với nội thất khác nhau. Một số toa được sơn màu ghi đậm của gỗ, trang trí bởi những bắp ngô tạo cảm giác như những nếp nhà sàn đặc trưng vùng núi. Một số khoang lại tối giản theo phong cách hiện đại không màu mè hoạ tiết.

Anh Megane - Kỹ sư cầu đường người Hà Lan, ưu tiên chọn tài hoả cho mỗi chuyến đi xa tại Việt Nam.
Anh Megane - Kỹ sư cầu đường người Hà Lan, ưu tiên chọn phương tiện đường sắt cho mỗi chuyến đi xa tại Việt Nam.

Cùng đi trên buồng 4, toa 1 với PV (tôi), anh Megane (30 tuổi, một kỹ sư quốc tịch Hà Lan) thổ lộ: "Tôi kết hôn với vợ là người Việt, trở lại Việt Nam sau dịch COVD-19 chúng tôi quyết định chọn Sa Pa là nơi nghỉ dưỡng dịp này.

Vợ tôi đã lên Sa Pa trước, cô ấy mua vé tàu cho tôi ngày hôm nay, chọn đi tàu vì di chuyển trên xe khách ở Việt Nam tôi cảm thấy thấy không an toàn".

Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi kéo dài từ khi tàu chuyển bánh (22h) đến 23h30, lúc này cuộc hội thoại bị gián đoạn bởi tiếng mời chào mua đồ ăn nhẹ, nước uống từ nhân viên trên tàu.

Những du khách nước ngoài bên cửa đoàn tàu SP3.
Những du khách nước ngoài bên cửa đoàn tàu SP3.
Rời khoang nằm, dạo một vòng nhưng toa tàu còn mở cửa, có thể nhận thấy độ phủ khách của mỗi toa (4 giường nằm) dao động từ 60 - 70% - Một con số được coi là thành công trong 7 tuyến đường tàu Khu, Đoạn mà Đường sắt Việt Nam (VRN) đang vận hành.

Ngoài ra một số toa chứ hàng hoá cũng được kết nối vận chuyển đi trong chuyến đi lần này. Anh V.H.A (nhân viên tại ga Lào Cai) chia sẻ: "Mỗi ngày đi 1 chuyến, nhân viên toa khách và toa hàng hoạt động độc lập với nhau, thu nhập bình quân của chúng tôi bình quân 5 triệu/tháng". 

Hành trình 1 chuyến tàu đêm trên tuyến Hà Nội - Lào Cai.

Trao đổi với PV, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao tỉnh Lào Cai Trần Sơn Bình và Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa Vương Trinh Quốc đều đưa ra nhận xét: "Tàu hoả đang là phương tiện an toàn nhất để di chuyển từ Hà Nội đến với Sa Pa".

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam gặp khó trong đầu tư xã hội hoá

Đặng Tiến |

Bên cạnh các tranh cãi về phương án tốc độ thiết kế 320km/h hay chỉ 200km/h, Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong kêu gọi đầu tư xã hội hóa.

Tăng chuyến tàu Hà Nội - Lào Cai phục vụ du khách đến Sa Pa mùa đông

An Trịnh |

Lào Cai - Khách đến Sa Pa tăng cao, ngành Đường sắt chạy thêm tàu Hà Nội - Lào Cai nhằm phục vụ nhu cầu của du khách.

Hà Nội và những “thí điểm” thất bại: Đường sắt một ray nằm trên giấy

Phạm Đông |

Năm 2014, Hà Nội đã nghiên cứu lập quy hoạch hướng tuyến và xây dựng thí điểm tuyến đường sắt đô thị một ray (monorail) số 2 với hai nhánh. Tuy nhiên đến nay, đường sắt đô thị một ray vẫn nằm trên giấy.

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam gặp khó trong đầu tư xã hội hoá

Đặng Tiến |

Bên cạnh các tranh cãi về phương án tốc độ thiết kế 320km/h hay chỉ 200km/h, Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong kêu gọi đầu tư xã hội hóa.

Tăng chuyến tàu Hà Nội - Lào Cai phục vụ du khách đến Sa Pa mùa đông

An Trịnh |

Lào Cai - Khách đến Sa Pa tăng cao, ngành Đường sắt chạy thêm tàu Hà Nội - Lào Cai nhằm phục vụ nhu cầu của du khách.

Hà Nội và những “thí điểm” thất bại: Đường sắt một ray nằm trên giấy

Phạm Đông |

Năm 2014, Hà Nội đã nghiên cứu lập quy hoạch hướng tuyến và xây dựng thí điểm tuyến đường sắt đô thị một ray (monorail) số 2 với hai nhánh. Tuy nhiên đến nay, đường sắt đô thị một ray vẫn nằm trên giấy.