Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Ảnh: Hải Nguyễn
Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10. Ảnh: Hải Nguyễn

Giải toả áp lực 

Chị Trần Thị Đào - phụ huynh lớp 9 trường THCS Tân Minh B, Hà Nội ngay lập tức gọi cho chồng và con sau khi đọc được thông tin “Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập”.

Suốt một tháng qua, ngày nào chị cũng lên mạng để cập nhật tin tức về kỳ thi vào lớp 10. Chị mong muốn Hà Nội cân nhắc việc bỏ môn thi thứ tư, để giảm bớt gánh nặng cho cả học sinh, phụ huynh và giáo viên.

Khi đó, dù biết con mình học yếu Hoá học, song chị lại không thể sắp xếp được lịch học cho con và cũng không đủ chi phí thuê gia sư riêng. Vậy nên, chị Đào chỉ biết “ước” rằng kỳ thi vào lớp 10 sắp tới sẽ chỉ có 3 môn.

Chị Đào cho biết, để phục vụ cho kỳ thi vào lớp 10, con gái chị hiện đang đi học thêm 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Con gái chị học thêm môn tiếng Anh vào tối thứ 2, tối thứ 7; chiều thứ 3 và chiều thứ 6 học thêm Ngữ văn; còn tối thứ 4 và sáng chủ nhật sẽ học thêm môn Toán.

“Từ đầu năm lớp 9, con tôi bắt đầu “chạy sô” với 3 môn học này. Tối về lại dành thời gian học Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Giáo dục công dân. Con gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Việc Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10 giúp con gái tôi cũng như các học sinh khác giảm bớt gánh nặng ôn thi các môn khác” - chị Đào nói.

Chung cảm xúc, chị Nguyễn Mai Hoa – phụ huynh trường THCS Tiên Dược, Hà Nội cho biết quyết định này của Hà Nội giúp các phụ huynh có con năm nay thi vào lớp 10 như chị cảm thấy giải toả được áp lực. “Từ nay, ngoài thời gian học trên lớp, con tôi có thể tập trung ôn thi 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Con sẽ không phải lúc nào trong trong tình trạng nơm nớp lo lắng không biết môn thi thứ 4 sẽ là môn gì” - chị Mai Hoa nói.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023. Ảnh: Vân Trang
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023. Ảnh: Vân Trang

Quyết định đúng thời điểm

Thầy Nguyễn Minh Ngọc - Hiệu trưởng trường THCS Tân Minh B, Hà Nội cho biết quyết định này của thành phố sẽ giúp giảm áp lực cho học sinh và phụ huynh. Sau quyết định này, nhà trường cũng sẽ có biện pháp để học sinh đảm bảo chương trình học bậc THCS bên cạnh việc ôn thi vào lớp 10.

"Học sinh, phụ huynh và cả giáo viên sẽ không cần căng thẳng chờ đợi môn thi thứ 4 nữa. Nhờ đó, các em cũng sẽ có một lộ trình ôn tập cụ thể cho những ngày tháng sắp tới" - thầy Ngọc nói.

Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie, Hà Nội cho rằng đây là quyết định phù hợp bởi từ năm học 2022-2023, lớp 10 bắt đầu áp dụng Chương trình Giáo dục phổ thông mới, bước sang giai đoạn “giáo dục định hướng nghề nghiệp”.

Ngoài 8 môn bắt buộc, học sinh THPT được chọn để học 4 môn trong 9 môn: Lý, Hoá, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ, Mĩ thuật, Âm nhạc. Do đó, có những môn trong 6 môn chọn để thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội học sinh sẽ không học ở THPT.

"Thông thường, khi thi tốt nghiệp (đầu ra), học sinh đã học gì thi nấy. Còn thi tuyển sinh (đầu vào), học sinh sẽ học gì thi nấy. Thi tuyển vào lớp 10 thuộc loại thứ 2, do đó căn cứ vào các môn học mà tất cả học sinh THPT sẽ học để chọn môn thi cho phù hợp" - thầy Khang nói.

Mới đây, UBND Thành phố Hà Nội chốt phương án về việc thi 3 môn vào lớp 10 THPT công lập. Phương án dựa trên đề xuất của Sở GDĐT Hà Nội.

Theo đó, Sở tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm 2023-2024 với 3 môn là Toán, Ngữ Văn và Ngoại ngữ.

Các bài thi môn Toán và Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài mỗi môn là 120 phút. Môn Ngoại ngữ sẽ tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm với thời gian 60 phút, nhiều mã đề thi. Thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội chốt ba môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm nay, Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Thêm nhiều tỉnh thành công bố phương án tuyển sinh lớp 10

Vân Trang |

Nhiều tỉnh thành đã công bố phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024.

Lịch sử có thể là môn thi tốt nghiệp năm 2025: Học sinh lớp 10 đổi cách học

ANH TÚ |

Sau khi đọc được thông tin về việc từ năm 2025, Lịch sử có thể là môn thi tốt nghiệp bắt buộc, nhiều học sinh lớp 10 cho biết đã thay đổi chiến thuật học tập để không bị rơi vào tình trạng “nước đến chân mới nhảy”.

Những vất vả của ngành y... rồi sẽ qua

Thùy Linh |

Các chuyên gia y tế thể hiện sự lạc quan trước những khó khăn vướng mắc mà ngành y tế đang phải trải qua. Tăng lương, phụ cấp cho y bác sĩ, việc giải quyết từng bước những khó khăn trong vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế... cũng đang tạo ra nhiều hy vọng.

Hiện trạng mỏ than Bố Hạ sau khi lãnh đạo Công ty khoáng sản Bắc Giang xộ khám

Trần Tuấn |

Men theo khuôn viên khu vực khai thác tại mỏ than Bố Hạ (Yên Thế, Bắc Giang), có thể dễ dàng nhận thấy, một moong rộng hàng nghìn m2 được khoét xuống lòng đất để lấy than. Moong than này rất gần nơi sinh sống của người dân, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, sinh hoạt và tiềm ẩn nhiều rủi ro khác.

Nở rộ lừa đảo qua tin nhắn "Tình 1 đêm", mời gọi mại dâm

Thái Mạnh - Bảo Bình |

Những ngày qua, nhiều thuê bao di động nhận được tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo đến từ tên người gửi “Tinh 1 Dem” hoặc “Hen ho”... Mặc dù có tên người gửi khác nhau, nhưng nội dung của các tin nhắn này đều là mời chào môi giới mại dâm với những đường link lạ đính kèm.


Ngao ngán kẹt xe trên hai tuyến huyết mạch từ khu Đông và trung tâm TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM – Quốc lộ 13 và Xa lộ Hà Nội là hai tuyến huyết mạch từ khu Đông vào trung tâm TPHCM, nhưng kẹt xe nghiêm trọng thường xuyên khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khung giờ cao điểm sáng.

Hải Phòng: Nhiều công nhân bị thương sau vụ nổ ở quán ăn

Băng Tâm |

Sáng 24.2, lãnh đạo UBND xã Hồng Phong (huyện An Dương, Hải Phòng) xác nhận, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ ở quán ăn khiến nhiều công nhân bị thương.

Hà Nội chốt ba môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm nay, Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Thêm nhiều tỉnh thành công bố phương án tuyển sinh lớp 10

Vân Trang |

Nhiều tỉnh thành đã công bố phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024.

Lịch sử có thể là môn thi tốt nghiệp năm 2025: Học sinh lớp 10 đổi cách học

ANH TÚ |

Sau khi đọc được thông tin về việc từ năm 2025, Lịch sử có thể là môn thi tốt nghiệp bắt buộc, nhiều học sinh lớp 10 cho biết đã thay đổi chiến thuật học tập để không bị rơi vào tình trạng “nước đến chân mới nhảy”.