Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Thời gian qua, một số du khách khi đến Dự án điểm du lịch Kỳ Co tại xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn để tham quan, vui chơi tỏ ra khá lo lắng về việc địa điểm này sử dụng phương tiện có dấu hiệu "độ chế", hoán cải để trung chuyển du khách.

 
Dự án điểm du lịch Kỳ Co tại xã Nhơn Lý, TP.Quy Nhơn. Ảnh: Hoài Luân

Nhiều người tỏ ra bất an về tính an toàn của các phương tiện dùng để trung chuyển này vì đường đi toàn đèo dốc. Dự án điểm du lịch Kỳ Co là một điểm đến khá nổi tiếng và thu hút rất đông du khách tại TP Quy Nhơn nhưng, việc sử dụng các phương tiện này lại tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Khoảng 15h ngày 19.2, trong vai khách du lịch, PV có mặt tại Kỳ Co để tìm hiểu sự việc. Để xuống khu du lịch Kỳ Co, PV phải mua vé vào với giá 100.000 đồng kèm theo một vé vận chuyển hành khách với giá 50.000 đồng, vào đến khu vực bãi giữ xe, du khách được xe trung chuyển đưa xuống khu vực bãi biển.

 
Du khách phải mua vé tham quan và vận chuyển hành khách để xuống khu du lịch Kỳ Co. Ảnh: Hoài Luân

Quan sát bằng mắt thường, các phương tiện để trung chuyển du khách như đã được hoán cải từ các loại xe khách cũ. Những xe này đều không có biển kiểm soát, chỉ đánh số thứ tự, ghế lái và ghế hành khách đều không được bố trí dây an toàn. Trên xe cũng không có tem kiểm định.

Một lái xe trung chuyển tại đây cho biết, đây là loại xe được hoán cải từ một xe khách 16 chỗ.

 
Xe được hoán cải để đưa khách từ điểm giữ xe xuống bãi biển Kỳ Co và ngược lại. Ảnh: Hoài Luân

Du khách L.V.H (40 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ, đầu tháng 2 vừa qua, ông cùng gia đình đến TP Quy Nhơn du lịch và có ghé tham quan Kỳ Co vì vẻ đẹp của bãi biển nơi đây. Tuy nhiên, việc dùng phương tiện trung chuyển khách khiến gia đình ông lo lắng, bất an.

“Người ta dùng các phương tiện chở khách giống các xe hết đời, mỗi lần chở đến cả 10, 12 người nhưng lại không có dây an toàn. Mỗi lần lên, xuống dốc khiến tôi vô cùng lo lắng. Cũng không biết tài xế có bằng hay không” - ông Hùng cho hay.

 
Dùng xe "độ chế" để trung chuyển hành khách qua các đoạn đèo dốc khiến nhiều người bất an. Ảnh: Hoài Luân

Thông tin về sự việc trên, ông Võ Thừa Thắng - Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Bình Định cho biết, đây là những xe khách loại 12, 16 chỗ độ chế thành. Vừa qua, lực lượng chức năng đã xử lý một số phương tiện trên hoạt động tại xã Nhơn Lý.

Ông Võ Thừa Thắng cho rằng, các xe này lưu thông trong khu vực điểm du lịch Kỳ Co, đây là khu nội bộ của họ, không lưu thông trên đường giao thông nên không thể kiểm tra, xử lý được. Nếu xảy ra sự cố thì chủ đầu tư sẽ tự chịu trách nhiệm.

 
Các phương tiện trung chuyển không đảm bảo hệ thống an toàn cho du khách. Ảnh: Hoài Luân

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Tài - Chánh Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho rằng, trước đây đơn vị và Sở Giao thông Vận tải cũng đã đi kiểm tra và nhận thấy các phương tiện ở đây hoán cải từ các xe cũ để đưa khách rất nguy hiểm.

“Khi kiểm tra, chúng tôi cũng thấy các phương tiện chở khách như thế rất nguy hiểm. Không thể lấy xe cũ để hoán cải rồi chở khách như thế được. Đây lại là đoạn đường đèo dốc, nếu tuột thắng hay xảy ra sự cố sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng du khách. Thời điểm năm 2021, chúng tôi cùng đoàn của Sở Giao thông Vận tải đã đi kiểm tra, nhắc nhở, đơn vị vận hành điểm du lịch cũng hứa sẽ khắc phục” - ông Nguyễn Văn Tài nói.

Theo Chánh Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Bình Định, các phương tiện ở đây khi hoán cải buộc phải được cấp phép thay đổi thiết kế, đăng kiểm để đảm bảo chất lượng, an toàn khi vận chuyển khách du lịch. Quan điểm là cương quyết buộc doanh nghiệp phải đầu tư những phương tiện đảm bảo an toàn, quan trọng nhất là tính mạng của khách du lịch.

Lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy - bộ Bình Định cho hay, nguyên tắc các phương tiện khi cải hoán buộc phải được kiểm định lại và cấp tem kiểm định. Tuy nhiên, từ hình ảnh PV cung cấp, ông Phạm Đại Lâm - Giám đốc trung tâm cho biết, các phương tiện này không có biển kiểm soát, không được kiểm định.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Xe chở khách du lịch náo loạn phố cổ, CSGT dùng xe đặc chủng tuần tra xử lý

Tô Thế |

Hà Nội - Tình trạng các xe ôtô cỡ lớn dừng, đỗ đón khách trong khu vực phố cổ Hà Nội đang diễn ra phổ biến, gây cản trở giao thông. Chỉ trong vài tiếng tuần tra lưu động, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phát hiện và lập biên bản xử lý hàng chục phương tiện vi phạm.

Liên tiếp tiếp nhận khách du lịch quốc tế gặp tai nạn khi đi phượt

Hà Lê |

Nhiều người bệnh nước ngoài gặp tai nạn khi đi phượt vùng cao được điều trị kịp thời tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội.

Nhạc sàn tiếp tục tra tấn thâu đêm ở Bãi Cháy: Du khách viết “tâm thư”

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau những chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh, UBND TP.Hạ Long, tưởng rằng các quán bar ở trung tâm Khu du lịch Bãi Cháy sẽ dừng mở nhạc sàn cực lớn suốt đêm, để du khách nghỉ ở các khách sạn gần đó có giấc ngủ ngon.

Hà Giang làm rõ vụ bà Hoàng Hường gọi mèn mén là cám lợn

Phong Quang |

Công an tỉnh Hà Giang, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ thông tin vụ việc bà Hoàng Thị Hường gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là những người ăn xin và gọi mèn mén là cám lợn.

Kiểm định viên quân sự làm đăng kiểm: Nhanh, chuyên nghiệp, thoát ùn tắc

MINH HÀ - HÀ CHI |

Sau 1 ngày chính thức có sự tham gia hỗ trợ đăng kiểm xe của lực lượng kiểm định viên quân sự, các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội đã tăng năng suất kiểm định, góp phần nhanh chóng giải tỏa ùn tắc.

Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà xử lý các công trình sai phép

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khu Kinh tế (KKT) Dung Quất ở tỉnh Quảng Ngãi đang là điểm nóng về tình trạng vi phạm xây dựng trái phép và sử dụng đất sai mục đích. Trước thực trạng này, nhà chức trách đang có biện pháp mạnh, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

Tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12 ở Hà Nội

Bích Hà |

Trong hai ngày 7 và 8.4, toàn bộ học sinh lớp 12 ở Hà Nội sẽ làm bài thi khảo sát theo đề chung, được tổ chức tương tự như kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Cơ hội lội ngược dòng của ông Trump trước nguy cơ hầu tòa

Thảo Phương |

Đội ngũ pháp lý chuyên nghiệp có thể giúp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ cáo buộc và tránh nguy cơ phải hầu tòa trong thời điểm tái tranh cử.

Xe chở khách du lịch náo loạn phố cổ, CSGT dùng xe đặc chủng tuần tra xử lý

Tô Thế |

Hà Nội - Tình trạng các xe ôtô cỡ lớn dừng, đỗ đón khách trong khu vực phố cổ Hà Nội đang diễn ra phổ biến, gây cản trở giao thông. Chỉ trong vài tiếng tuần tra lưu động, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phát hiện và lập biên bản xử lý hàng chục phương tiện vi phạm.

Liên tiếp tiếp nhận khách du lịch quốc tế gặp tai nạn khi đi phượt

Hà Lê |

Nhiều người bệnh nước ngoài gặp tai nạn khi đi phượt vùng cao được điều trị kịp thời tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội.

Nhạc sàn tiếp tục tra tấn thâu đêm ở Bãi Cháy: Du khách viết “tâm thư”

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau những chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh, UBND TP.Hạ Long, tưởng rằng các quán bar ở trung tâm Khu du lịch Bãi Cháy sẽ dừng mở nhạc sàn cực lớn suốt đêm, để du khách nghỉ ở các khách sạn gần đó có giấc ngủ ngon.