Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp 2022

LƯƠNG HẠNH |

Bên cạnh lương tối thiểu, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ có sự thay đổi trong năm 2022.

Theo đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2022 được quy định như sau:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp;

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa:

+ Không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định (Không quá 7.450.000 đồng) hoặc;

+ Không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (Không quá 23.400.000 đồng đối với vùng I; không quá 20.800.000 đồng đối với vùng II; không quá 18.200.000 đồng đối với vùng III; không quá 16.250.000 đồng đối với vùng IV).

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:

Cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp;

Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Mất sổ bảo hiểm xã hội có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

QUANG MINH |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc liên quan đến điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp theo vùng từ ngày 1.7

ANH THƯ |

Lương tối thiểu vùng chính thức tăng thêm 6% từ ngày 1.7 nên mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động cũng tăng theo.

Từ 1.7, có thể tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

ANH THƯ |

Theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1.7, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mất sổ bảo hiểm xã hội có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

QUANG MINH |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc liên quan đến điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp theo vùng từ ngày 1.7

ANH THƯ |

Lương tối thiểu vùng chính thức tăng thêm 6% từ ngày 1.7 nên mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động cũng tăng theo.

Từ 1.7, có thể tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

ANH THƯ |

Theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1.7, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng.