Thi công đường hầm xuyên núi đầu tiên ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Đường hầm xuyên núi ven biển, thuộc dự án đường bao biển TP.Hạ Long – TP.Cẩm Phả dù chỉ có 235m nhưng đơn vị thi công cho rằng đây là công trình đường hầm xuyên núi phức tạp và khó nhằn nhất từ trước tới nay. Đường hầm có vốn đầu tư gần 250 tỉ đồng, gồm 2 ống hầm, mỗi ống 3 làn xe, khổ hầm 13,795m.

Chính thức bắt tay thực hiện phần việc làm đường hầm xuyên núi từ đầu năm 2021, nhưng đến nay ở cửa hầm theo hướng từ Hạ Long đi Cẩm Phả, đơn vị thi công mới khoan vào sâu được khoảng 5m, trong khi ở hướng từ Cẩm Phả đi Hạ Long, mới bắt đầu khoan để nổ mìn.

Vị trí cửa hẩm tại đầu Cẩm Phả có địa chất, địa hình khá phức tạp, ngay cửa hầm đã gặp phải hang caster. Ảnh: Nguyễn Hùng
Vị trí cửa hầm tại đầu Cẩm Phả có địa chất, địa hình khá phức tạp, ngay cửa hầm đã gặp phải hang caster. Ảnh: Nguyễn Hùng

Kỹ sư Nguyễn Duy Sông – Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, nhà thầu thi công hạng mục đường hầm – cho biết, đơn vị đã thi công khá nhiều công trình đường hầm lớn, nhưng chưa ở đâu có địa hình, địa chất phức tạp như ở đây.

Theo đó, đường hầm đi xuyên qua núi đá vôi, dự kiến có nhiều hang caster, đá không liền khối. Ngay tại khu vực các cửa hầm, kết cấu đá rời rạc khiến việc thi công gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, nhiều đoạn nằm ở sườn núi nên từng phủ (độ dài từ nóc hầm lên tới đỉnh núi) chỉ khoảng 40m, khiến kết cấu yếu hơn rất nhiều so với đường hầm xuyên qua giữa núi.

Theo ông Vũ Văn Khánh – Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh, đơn vị chủ đầu tư dự án Dự án đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả – ngay cửa hầm đã gặp phải một hang caster. Vì thế, đơn vị thi công phải gia cố cửa hầm rồi mới khoan tiếp được. Đi sâu vào khoảng 10m thì mới thi công nhanh được. Mặt khác, ở đầu đường phía bên kia, đơn vị thi công cũng bắt đầu khoan mở cửa hầm.

Bắt đầu khoan để nổ mìn cửa vào đường hầm theo hướng từ Cẩm Phả đi Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bắt đầu khoan để nổ mìn cửa vào đường hầm theo hướng từ Cẩm Phả đi Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Hạng mục đường hầm là một phần của Dự án đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, với tổng mức đầu tư gần 2.300 tỉ, dài 18,7 km, rộng 18m, gồm 6 làn xe cơ giới, được khởi công vào tháng 9.2019. Ban đầu, đường hầm xuyên núi không có trong dự án, nhưng trong quá trình làm đường, tỉnh Quảng Ninh quyết định bổ sung đường hầm, thay vì phải phá quá nhiều núi đá để mở đường – vừa không an toàn khi lưu thông sau này, vừa phá vỡ cảnh quan môi trường.

Đường kết nối hạng mục đường hầm xuyên núi với TP.Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường kết nối hạng mục đường hầm xuyên núi với TP.Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Hùng

“Về cơ bản, các dự án mở đường thì phần đường phải theo hầm vì hầm bao giờ cũng khó khăn hơn. Nhưng với Dự án đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả thì hầm lại theo đường bởi đường đã làm trước rồi vì thế không còn nhiều lựa chọn nữa. Tuy nhiên, chúng tôi vừa làm vừa khắc phục. Hi vọng càng đi sâu vào trong núi, địa hình, địa chất thuận lợi hơn” – ông Sông cho biết.

Theo kế hoạch, hạng mục đường hầm này sẽ hoàn thành vào cuối năm nay, để thông xe toàn tuyến đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh yêu cầu ngăn chặn tình trạng mua bán và nâng giá đất vô lý

Trần Ngọc Duy |

Trong thời gian gần đây, trên địa bàn các địa phương Cẩm Phả, Hạ Long, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều của tỉnh Quảng Ninh... có tình trạng tăng giá đất đột biến ở một số khu vực, đặc biệt là Thành phố Hạ Long.

Quảng Ninh mở lại hoạt động xe khách liên tỉnh với Hải Dương

Nguyễn Hùng |

Sau một thời gian dài tạm dừng do dịch COVID-19, hôm nay, Quảng Ninh đã chính thức mở lại hoạt động vận tải khách liên tỉnh Quảng Ninh – Hải Dương.

Quảng Ninh: Phát động Chương trình "75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển"

Trần Ngọc Duy |

Tổ hợp Công ty cổ phần Gốm Đất Việt và LĐLĐ thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, tổ chức phát động thực hiện Chương trình “75.000 sáng kiến - vượt khó - phát triển” nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021 và chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sự kiện “Hội Xuân Di sản”

Loan Thanh |

Diễn ra trong 3 ngày từ 2 - 4.4.2021 tại con đường lễ hội thuộc khu đô thị du lịch Halong Marina, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long, sự kiện “Hội Xuân Di sản” do Sở Du lịch Quảng Ninh phối hợp với tập đoàn BIM Group và các đơn vị tổ chức. Sự kiện hội tụ các miền văn hóa đặc sắc trên địa bàn tỉnh từ miền núi - biên giới, lịch sử - tâm linh đến biển đảo và cộng đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Quảng Ninh yêu cầu ngăn chặn tình trạng mua bán và nâng giá đất vô lý

Trần Ngọc Duy |

Trong thời gian gần đây, trên địa bàn các địa phương Cẩm Phả, Hạ Long, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều của tỉnh Quảng Ninh... có tình trạng tăng giá đất đột biến ở một số khu vực, đặc biệt là Thành phố Hạ Long.

Quảng Ninh mở lại hoạt động xe khách liên tỉnh với Hải Dương

Nguyễn Hùng |

Sau một thời gian dài tạm dừng do dịch COVID-19, hôm nay, Quảng Ninh đã chính thức mở lại hoạt động vận tải khách liên tỉnh Quảng Ninh – Hải Dương.

Quảng Ninh: Phát động Chương trình "75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển"

Trần Ngọc Duy |

Tổ hợp Công ty cổ phần Gốm Đất Việt và LĐLĐ thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, tổ chức phát động thực hiện Chương trình “75.000 sáng kiến - vượt khó - phát triển” nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021 và chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sự kiện “Hội Xuân Di sản”

Loan Thanh |

Diễn ra trong 3 ngày từ 2 - 4.4.2021 tại con đường lễ hội thuộc khu đô thị du lịch Halong Marina, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long, sự kiện “Hội Xuân Di sản” do Sở Du lịch Quảng Ninh phối hợp với tập đoàn BIM Group và các đơn vị tổ chức. Sự kiện hội tụ các miền văn hóa đặc sắc trên địa bàn tỉnh từ miền núi - biên giới, lịch sử - tâm linh đến biển đảo và cộng đồng.