Kích cầu du lịch, dân Quảng Ninh được tham quan vịnh Hạ Long miễn phí

Nguyễn Hùng |

Để kích cầu du lịch, dự kiến trong tháng 5 này, người Quảng Ninh và khách đến Quảng Ninh qua sân bay Vân Đồn sẽ được miễn phí vé tham quan vịnh Hạ Long, Khu di tích danh thắng Yên Tử.

Tại cuộc họp bàn về các biện pháp kích cầu du lịch sau dịch ngày 4.5, ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – yêu cầu phải khẩn trương phục hồi và phát triển du lịch dịch vụ.

Theo ông Ký, Quảng Ninh là nơi vừa sở hữu nhiều điểm du lịch đẹp, vừa có hạ tầng cơ sở hiện đại, có môi trường văn minh, thân thiện, nhưng quan trọng nhất là Quảng Ninh đã phòng chống dịch COVID-19 rất tốt. Đây là những điều kiện cần và đủ để tiếp tục thu hút du khách và sớm phục hồi được ngành du lịch.

Dự kiến, người dân Quảng Ninh sẽ có những chuyến đi miễn phí tham quan trên vịnh Hạ Long trong tháng 5.2020. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dự kiến, người dân Quảng Ninh sẽ có những chuyến đi miễn phí tham quan trên vịnh Hạ Long trong tháng 5.2020. Ảnh: Nguyễn Hùng

Qua các ý kiến tại cuộc họp, Thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh thống nhất chủ trương giao Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thực hiện các bước tiếp theo nhằm kích cầu du lịch, trong đó tỉnh sẽ tập trung vào gói kích cầu du lịch nội địa, gồm cả thị trường trong tỉnh và trong nước.

Trong tháng 5.2020, Quảng Ninh sẽ miễn phí vé thăm quan Vịnh Hạ Long, Khu di tích danh thắng Yên Tử cho nhân dân Quảng Ninh và du khách trong nước đến tỉnh qua Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn. Từ ngày 1.6, Quảng Ninh sẽ tiếp tục có những chương trình khuyến mại hấp dẫn để kích cầu du lịch. HĐND tỉnh sớm cho chủ trương nối dài tuyến xe bus miễn phí từ Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn đến Hạ Long và nối dài đến Yên Tử (TP Uông Bí) để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách khi đến với các điểm du lịch của tỉnh.

Để tạo hiệu ứng truyền thông bằng sự kiện trong khuôn khổ phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký thống nhất với đề xuất vào dịp 19.5 - nhân kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng Ninh xem xét sớm báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức sự kiện mở màn cho du lịch Hạ Long như chương trình Carnaval Hạ Long với quy mô, hình thức phù hợp trong bối cảnh dịch nhưng vẫn đảm bảo tính hấp dẫn.

Quảng Ninh mở cửa đón khách du lịch trở lại từ trưa 1.5.2020 sau một thời gian tạm dừng để phòng, chống dịch COVID-19. Trong 4 ngày mở cửa trở lại, lượng khách du lịch đến thăm quan tại Quảng Ninh đã tăng dần, tuy nhiên vẫn ở mức rất thấp. Những ngày lễ và cuối tuần, vịnh Hạ Long đón trên 300 khách/ngày, nhưng ngày 4.5 chỉ đón tổng cộng 90 khách.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Du khách được lưu trú qua đêm trên vịnh Hạ Long từ 4.5

Nguyễn Hùng |

Ngày 4.5, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có công văn hoả tốc về việc cho phép tổ chức tham quan lưu trú trên vịnh Hạ Long.

2 ngày nghỉ lễ Vịnh Hạ Long đón 472 khách

Nguyễn Hùng |

Đón khách trở lại từ 12h00 ngày 1.5.2020, sau một thời gian dừng hoạt động vì giãn cách xã hội, tính đến chiều 2.5, Vịnh Hạ Long đón tổng cộng 472 khách. Trong khi đó, trong 2 ngày, Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử đón tổng cộng gần 900 khách.

Quảng Ninh bất ngờ mở cửa trở lại các khu du lịch

Nguyễn Hùng |

Từ 12h hôm nay, 1.5.2020, vịnh Hạ Long, danh thắng Yên Tử và tất cả các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được phép đón khách trở lại, thay vì phải sau 3.5.2020 như yêu cầu trước đó.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Du khách được lưu trú qua đêm trên vịnh Hạ Long từ 4.5

Nguyễn Hùng |

Ngày 4.5, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có công văn hoả tốc về việc cho phép tổ chức tham quan lưu trú trên vịnh Hạ Long.

2 ngày nghỉ lễ Vịnh Hạ Long đón 472 khách

Nguyễn Hùng |

Đón khách trở lại từ 12h00 ngày 1.5.2020, sau một thời gian dừng hoạt động vì giãn cách xã hội, tính đến chiều 2.5, Vịnh Hạ Long đón tổng cộng 472 khách. Trong khi đó, trong 2 ngày, Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử đón tổng cộng gần 900 khách.

Quảng Ninh bất ngờ mở cửa trở lại các khu du lịch

Nguyễn Hùng |

Từ 12h hôm nay, 1.5.2020, vịnh Hạ Long, danh thắng Yên Tử và tất cả các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được phép đón khách trở lại, thay vì phải sau 3.5.2020 như yêu cầu trước đó.