TPHCM: Tiền bán trú của học sinh ở quận 1 cao hơn 6 lần huyện Cần Giờ

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Ngày 21.3, tại Trường Tiểu học Hòa Bình (quận 1), Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TPHCM) đã có buổi khảo sát về các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn quận 1.

50% trường học không thu quỹ cha mẹ học sinh trường

Bà Lê Thị Bình - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quận 1 - cho biết, các khoản thu theo đề nghị của các đơn vị phù hợp với tình hình thực tế địa phương và trên cơ sở tham khảo đề xuất của từng đơn vị, đảm bảo hợp lý và phù hợp với khả năng đóng góp của phụ huynh từng đơn vị, không cào bằng mức thu.

Hiện nay, khoảng 50% đơn vị trường học trên địa bàn quận này không tổ chức thu tiền quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường.

Giải thích rõ hơn điều này, ông Lý Văn Huệ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Bình thông tin, nhiều năm trở lại đây, trường không tổ chức khoản thu quỹ cha mẹ học sinh trường.

"Việc thu chi hàng tháng, nhà trường thực hiện gửi thông báo cụ thể tới từng phụ huynh. Với hoạt động hỗ trợ, tài trợ sẽ thực hiện “chìa khoá trao tay”, tức phụ huynh trang bị và bàn giao cho nhà trường sử dụng chứ không nhận tiền trực tiếp", ông Huệ chia sẻ.

Lý Văn Huệ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Bình
Ông Lý Văn Huệ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Bình thông tin về các khoản thu tại trường. Ảnh: Tuệ Nhi

Ở góc độ phụ huynh, theo bà Nguyễn Thị Kim Huệ - Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Hòa Bình - cho biết, hiện nay rất nhiều khoản chi cần thực hiện hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục trong nhà trường như quỹ khuyến học, khen thưởng học sinh giỏi, thăm hỏi học sinh bị tai nạn giao thông...

“Tôi thấy nhiều trường hợp mạnh thường quân muốn đóng góp hỗ trợ trường nhưng do ngại vướng quy định nên trường không dám nhận. Chi hội lớp tôi tự đứng ra thu 200.000 đồng/học sinh/học kỳ để chi cho các hoạt động”, bà Huệ cho hay.

Thêm 1 khoản thu là thêm 1 gánh nặng

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Phạm Đăng Khoa, Trưởng phòng GDĐT Quận 3, đại biểu HĐND TPHCM nêu băn khoăn: Qua báo cáo, 50% trường học không thu quỹ cha mẹ học sinh trường và thực hiện Thông tư 16 chỉ là chìa khoá trao tay. Các trường sẽ lấy kinh phí ở đâu để khen thưởng cho học sinh và tổ chức các hoạt động. Vấn đề này cần phải xem xét và tính toán lại.

Ông Cao Thanh Bình - Trưởng Ban Văn hoá-Xã hội, HĐND TPHCM cho rằng, không thu quỹ cha mẹ học sinh cấp trường nhưng một số lớp lại tổ chức thu ở cấp lớp, như vậy chỉ khác nhau về hình thức nhưng có thể lại phức tạp hơn, vì thế cần xem xét để nắm bắt thật kỹ.

Ông Bình cũng cho hay, UBND TPHCM đã có tờ trình gửi Thường trực HĐND TPHCM về đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn từ năm học 2023-2024.

Số liệu tổng hợp các khoản thu dịch vụ tại các trường mầm non công lập theo quận huyện năm học 2021-2022 cho thấy những chênh lệch quá xa nhau và đặt ra những câu hỏi cần được giải đáp, cần truyền thông rõ cho phụ huynh hiểu.

Bảng tổng hợp các khoản thu dịch vụ phục vụ tại trường mầm non công lập năm học 2021-2022 (đơn vị: đồng). Tổng hợp: Huyên Nguyễn
Bảng tổng hợp các khoản thu dịch vụ phục vụ tại trường mầm non công lập năm học 2021-2022 (đơn vị: đồng). Tổng hợp: Huyên Nguyễn

Ông Bình lấy ví dụ, tổ chức phục vụ bán trú nơi thu cao nhất là Quận 1 với 500.000 đồng/học sinh/tháng, trong khi các khu vực khác thấp hơn nhiều: TP Thủ Đức từ 200.000 - 350.000 đồng/học sinh/tháng, Quận 4 từ 160.000 - 170.000 đồng/học sinh/tháng, quận Phú Nhuận từ 220.000 - 320.000 đồng/học sinh/tháng, huyện Nhà Bè chỉ 130.000 đồng/học sinh/tháng, huyện Cần Giờ chỉ 80.000 đồng/học sinh/tháng… Nhiều khoản thu khác cũng trong tình trạng tương tự.

Trưởng đoàn đặt vấn đề tại sao có sự chênh lệch lớn như vậy trong địa bàn 1 thành phố, ngành giáo dục phải tính toán bởi thêm 1 khoản là thêm 1 gánh nặng cho phụ huynh.

Lí giải về vấn đề mức thu tại Quận 1 cao hơn nhiều quận huyện khác, bà Lê Thị Bình - Trưởng phòng GDĐT Quận 1 - cho rằng, về mặt sĩ số các lớp học ở Quận 1 tương đối lý tưởng. Đặc thù của quận trung tâm là trường, phòng học có diện tích nhỏ, sĩ số bình quân bậc tiểu học là 32 học sinh/lớp, bậc THCS là 37 học sinh/lớp, có những lớp sĩ số dưới 30 học sinh. Với sĩ số này, các trường phải tính toán mức thu sao cho đủ chi trả các hoạt động, do đó, mức thu ở Quận 1 cao hơn.

Trưởng
Trưởng phòng GDĐT Quận 1 Lê Thị Bình giải thích lí do việc thu ở Quận 1 cao hơn các đơn vị khác. Ảnh: Tuệ Nhi

Tương tự, tiền vệ sinh bán trú, theo quy định, mỗi trường chỉ có 1 phục vụ, không thể đảm đương được điều kiện vệ sinh. Do đó, trường phải thuê thêm và phải thu thêm để lấy tiền chi trả lương cho những trường hợp như vậy, bà Bình nói.

Được biết, thời gian tới, ngành giáo dục TPHCM sẽ đồng bộ, tính toán, đánh giá tác động của toàn thể các trường tại TP Hồ Chí Minh về khoản thu, mức thu để đưa ra 1 quy chuẩn chung.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Bất thường khoản thu chi tại Trường Mầm non Vạn Thái: Có dấu hiệu bao che?

Tường Vân |

Báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Ứng Hòa gửi Sở GDĐT Hà Nội về việc xác minh thông tin phản ánh của Báo Lao Động tại Trường Mầm non Vạn Thái có nhiều nội dung thiếu rõ ràng, khiến dư luận đặt nghi vấn, có hay không việc bao che những sai phạm.

Ninh Bình: Phụ huynh bất bình về những khoản thu tại một trường tiểu học

NHÓM PV |

Sau 2 lần tổ chức họp phụ huynh, Trường Tiểu học Gia Sinh (huyện Gia Viễn) đưa ra bảng dự toán các khoản thu bao gồm các loại quỹ và tiền dạy thêm lên đến gần 5 triệu đồng/học sinh. Nhiều phụ huynh bất bình vì cho rằng nhà trường thu nhiều khoản cao so với quy định.

Nếu lên tiếng về các khoản thu đầu năm, phụ huynh lo con bị cô lập

Trà My |

Dù bất bình với nhiều khoản thu đầu năm, nhưng rất nhiều phụ huynh trải lòng, họ không dám lên tiếng vì sợ con bị trù dập, dị nghị và cô lập.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Bất thường khoản thu chi tại Trường Mầm non Vạn Thái: Có dấu hiệu bao che?

Tường Vân |

Báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Ứng Hòa gửi Sở GDĐT Hà Nội về việc xác minh thông tin phản ánh của Báo Lao Động tại Trường Mầm non Vạn Thái có nhiều nội dung thiếu rõ ràng, khiến dư luận đặt nghi vấn, có hay không việc bao che những sai phạm.

Ninh Bình: Phụ huynh bất bình về những khoản thu tại một trường tiểu học

NHÓM PV |

Sau 2 lần tổ chức họp phụ huynh, Trường Tiểu học Gia Sinh (huyện Gia Viễn) đưa ra bảng dự toán các khoản thu bao gồm các loại quỹ và tiền dạy thêm lên đến gần 5 triệu đồng/học sinh. Nhiều phụ huynh bất bình vì cho rằng nhà trường thu nhiều khoản cao so với quy định.

Nếu lên tiếng về các khoản thu đầu năm, phụ huynh lo con bị cô lập

Trà My |

Dù bất bình với nhiều khoản thu đầu năm, nhưng rất nhiều phụ huynh trải lòng, họ không dám lên tiếng vì sợ con bị trù dập, dị nghị và cô lập.