Bất thường khoản thu chi tại Trường Mầm non Vạn Thái: Có dấu hiệu bao che?

Tường Vân |

Báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Ứng Hòa gửi Sở GDĐT Hà Nội về việc xác minh thông tin phản ánh của Báo Lao Động tại Trường Mầm non Vạn Thái có nhiều nội dung thiếu rõ ràng, khiến dư luận đặt nghi vấn, có hay không việc bao che những sai phạm.

Đùn đẩy trách nhiệm

Như Lao Động đã thông tin, nhiều phụ huynh, giáo viên Trường Mầm non Vạn Thái (Ứng Hòa, Hà Nội) phản ánh về việc thiếu minh bạch các khoản thu chi của nhà trường trong nhiều năm học vừa qua.

Sau loạt bài phản ánh của Lao Động, Phòng GDĐT huyện Ứng Hòa đã vào cuộc xác minh thông tin, tuy nhiên, theo phụ huynh, những kết luận của Phòng GDĐT và giải trình của Hiệu trưởng chưa thỏa đáng và có dấu hiệu bao che.

Cụ thể, nhà trường phân thành 2 khu mầm non là Nội Xá và Thái Bình.

Tại khu mầm non Nội Xá, Trường mầm non Vạn Thái, từ năm 2018, phụ huynh vận động lắp 24 điều hòa, có đường dây điện, đồng hồ riêng biệt và phụ huynh sẽ chi trả số tiền điện này. Tuy nhiên sau 6 tháng sử dụng, phụ huynh phát hiện, 2 đồng hồ điện vốn tách bạch rõ ràng (1 đồng hồ điều hòa và 1 đồng hồ điện dùng chung của nhà trường) chập thành 1.

Phụ huynh yêu cầu nhà trường giải trình rõ và cương quyết không đóng tiền điện cho đến khi hệ thống điện được tách thành 2 đường dây (điều hòa và điện sinh hoạt) như phụ huynh đã bàn giao. Tuy nhiên đến nay, phụ huynh vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Phụ huynh đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ các khoản thu chi tại Trường mầm non Vạn Thái. Ảnh: NT
Phụ huynh đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ các khoản thu chi tại Trường mầm non Vạn Thái. Ảnh: NT

Trong báo cáo Phòng GDĐT huyện Ứng Hòa gửi Sở GDĐT Hà Nội có nêu lý do khiến hệ thống đồng hồ điện chập thành một là vì nhà trường giao Phó Hiệu trưởng quản lý cơ sở vật chất, nhưng chưa thường xuyên rà soát dẫn đến đồng hồ chập vào làm 1, không biết để báo cáo nhà trường, dẫn đến đường dây không đảm bảo an toàn và bức xúc của phụ huynh học sinh.

Tuy nhiên, trao đổi với Lao Động, bà Đặng Thị Nhinh - Phó Hiệu trưởng nhà trường - tỏ ra bất ngờ và phản biện lại những nội dung mà Phòng GDĐT đưa ra.

"Tôi được giao giám sát, quản lí cơ sở vật chất thuộc bán trú. Điều hòa là tài sản của phụ huynh bàn giao cho nhà trường. Mọi chi phí liên quan, tiền điện,... đều do sự thỏa thuận giữa Hiệu trưởng và phụ huynh. Chúng tôi không được thông tin. Những nội dung này, tôi đã báo cáo rất rõ ràng tại buổi làm việc giữa Phòng GDĐT và trường vừa qua" - bà Nhinh nói.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Chinh - Hiệu trưởng nhà trường - cũng không nhận trách nhiệm và đổ lỗi rằng: "Về hai đồng hồ gộp làm một, đây là do lỗi của thợ sửa điện kéo dây lắp đặt điều hòa".

Mập mờ việc thu tiền điện điều hòa của phụ huynh

Ngoài việc chưa nhận được câu trả lời, cũng như trách nhiệm về việc tại sao hai hệ thống đồng hồ điện lại bị chập thành một, thì phụ huynh của Trường Mầm non Vạn Thái còn bức xúc trước việc thiếu minh bạch trong thu tiền điện điều hòa của nhà trường tại khu mầm non Thái Bình trong quãng thời gian 4 năm (từ 2018 - 2022).

Cụ thể, phụ huynh đã vận động xã hội hóa điều hòa và đưa vào sử dụng từ năm 2018. Hàng tháng, phụ huynh đều đóng tiền điện điều hòa. Đến thời điểm tháng 10 năm 2022, phụ huynh bất ngờ phát hiện, toàn bộ điện của khu Thái Bình chỉ có duy nhất 1 đường điện tổng (bao gồm cả đường điện điều hòa và đường điện sinh hoạt chung).

"Chúng tôi đã kiểm tra thông tin từ phía công ty điện lực và phát hiện, khu mầm non Thái Bình chỉ có duy nhất 1 công tơ tổng. Hàng tháng, Nhà nước vẫn chi trả tiền điện (theo công tơ tổng, đã bao gồm số điện dùng điều hòa). Phụ huynh chúng tôi vẫn đóng tiền điện điều hòa. Vậy, số tiền đó đi về đâu?" - phụ huynh đặt câu hỏi.

Giải trình về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Chinh, Hiệu trưởng nhà trường "đổ lỗi" cho  một giáo viên trong trường tên là Nguyễn Thị Thư thu tiền từ phụ huynh. Theo bà Chinh, đến ngày 29.5.2020, cô Thư mới nộp về thủ quỹ mà không báo cho Ban giám hiệu nhà trường.

Năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022, cô Thư thu của phụ huynh nhưng chưa nộp trả công ty điện lực, cũng như nộp về nhà trường. Số tiền điện cô giáo Thư nộp về thủ quỹ 2 năm.

Trước giải trình của bà Chinh, chính người trong cuộc cũng phải ngỡ ngàng.

"Tôi chỉ là giáo viên, khoản thu tiền điện điều hòa tôi chỉ thu theo chỉ đạo của Hiệu trưởng và đã nộp về cho Hiệu trưởng, Thủ quỹ, có giáo viên trong trường làm chứng. Số tiền ấy sử dụng với mục đích gì chúng tôi không nắm được" - cô Nguyễn Thị Thư khẳng định.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Theo ý kiến phụ huynh, nếu xảy ra những sai phạm trong trường học, người phải chịu trách nhiệm trực tiếp là Hiệu trưởng nhà trường. Tuy nhiên, kết luận xác minh của Phòng GDĐT huyện Ứng Hòa và báo cáo giải trình của Trường Mầm non Vạn Thái đều thể hiện Hiệu trưởng không có lỗi, trách nhiệm thuộc về cấp dưới. Phụ huynh cho rằng, có dấu hiệu bao che cho Hiệu trưởng nhà trường.

"Một Hiệu trưởng đổ lỗi cho giáo viên, cấp dưới và không nhận trách nhiệm về mình là điều không thể chấp nhận" - anh N.X.D, phụ huynh học sinh nói và yêu cầu nhà trường làm rõ việc 2 đồng hồ riêng biệt bỗng chập thành 1 ở khu mầm non Nội Xá.

"Riêng ở khu Thái Bình, nhà trường cần giải trình, số tiền điều hòa nhà trường thu của phụ huynh trong suốt 4 năm sử dụng với mục đích gì? Có thu theo đúng quy định không. Nếu Phòng GDĐT không xử lí được thì cần Sở GDĐT, các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin" - anh D kiến nghị.


Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo mầm non hơn 13 năm gieo chữ trên bản Nà Bai

TRÀ MY |

Trên đỉnh núi Tây Bắc cao lạnh giá, nơi những thôn bản nghèo khó xuất hiện một điểm trường Nà Bai thuộc xã Chiềng Yên huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La. Hơn 13 năm cắm bản, cô giáo Trịnh Thị Thư Sinh luôn nỗ lực, cần mẫn để gieo chữ cho các em dù đôi lúc lòng còn nhiều trăn trở.

Hà Nội: Xác minh, làm rõ thông tin lạm thu tại Trường mầm non Vạn Thái

Tường Vân |

Sau loạt bài của Báo Lao Động về những bất thường trong các khoản thu chi đầu năm của Trường mầm non Vạn Thái (Ứng Hòa, Hà Nội), Phòng GDĐT huyện Ứng Hòa đã kiểm tra, xác minh và làm rõ thông tin.

Giáo viên tố trường mầm non thiếu minh bạch việc chi tiền chăm sóc bán trú

Tường Vân |

Hà Nội - Nhiều giáo viên Trường mầm non Vạn Thái (Ứng Hoà, Hà Nội) phản ánh, nhà trường thiếu minh bạch trong việc thu, chi tiền chăm sóc bán trú và tiền làm thêm hè của giáo viên.

Việt Nam là cầu nối giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á

Đức Mạnh |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng hoan nghênh và chào đón các nhà đầu tư quốc tế nói chung, Hồng Kông (Trung Quốc) nói riêng tới đầu tư tại Việt Nam trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, bình đẳng, chân thành, cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Nơm nớp lo sợ sống trong chung cư mini, tập thể cũ

LƯƠNG HẠNH - THU THUỶ |

Hiểm họa đến từ những "chuồng cọp” quây kín nhà tại một số khu chung cư mini, tập thể cũ trên địa bàn thủ đô là dễ nhận thấy. Song, ngay cả khi nhìn thấy nguy cơ cháy nổ, hoả hoạn ngay trước mắt, nhiều người vẫn chấp nhận chọn làm nơi trú ngụ.

Bác sĩ cảnh báo những dấu hiệu khi bệnh sốt xuất huyết trở nặng

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Các bác sĩ nhận định sốt xuất huyết là căn bệnh rất nguy hiểm, diễn biến khó lường, thậm chí dễ dẫn đến biến chứng giảm tiểu cầu gây xuất huyết nặng, viêm phổi cấp hay suy đa tạng, đặc biệt là với những người có bệnh nền.

Sai phạm gây thiệt hại hơn 460 tỉ đồng của hai cựu sếp VEC vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Việt Dũng |

Bị can Trần Văn Tám và người tiền nhiệm khi giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã buông lỏng công tác quản lý, sai phạm ở dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Dự báo diễn biến mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

MINH HÀ |

Ngày 14.9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa rất to. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tiếp tục xảy ra nhiều nơi.

Cô giáo mầm non hơn 13 năm gieo chữ trên bản Nà Bai

TRÀ MY |

Trên đỉnh núi Tây Bắc cao lạnh giá, nơi những thôn bản nghèo khó xuất hiện một điểm trường Nà Bai thuộc xã Chiềng Yên huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La. Hơn 13 năm cắm bản, cô giáo Trịnh Thị Thư Sinh luôn nỗ lực, cần mẫn để gieo chữ cho các em dù đôi lúc lòng còn nhiều trăn trở.

Hà Nội: Xác minh, làm rõ thông tin lạm thu tại Trường mầm non Vạn Thái

Tường Vân |

Sau loạt bài của Báo Lao Động về những bất thường trong các khoản thu chi đầu năm của Trường mầm non Vạn Thái (Ứng Hòa, Hà Nội), Phòng GDĐT huyện Ứng Hòa đã kiểm tra, xác minh và làm rõ thông tin.

Giáo viên tố trường mầm non thiếu minh bạch việc chi tiền chăm sóc bán trú

Tường Vân |

Hà Nội - Nhiều giáo viên Trường mầm non Vạn Thái (Ứng Hoà, Hà Nội) phản ánh, nhà trường thiếu minh bạch trong việc thu, chi tiền chăm sóc bán trú và tiền làm thêm hè của giáo viên.