Ninh Bình: Phụ huynh bất bình về những khoản thu tại một trường tiểu học

NHÓM PV |

Sau 2 lần tổ chức họp phụ huynh, Trường Tiểu học Gia Sinh (huyện Gia Viễn) đưa ra bảng dự toán các khoản thu bao gồm các loại quỹ và tiền dạy thêm lên đến gần 5 triệu đồng/học sinh. Nhiều phụ huynh bất bình vì cho rằng nhà trường thu nhiều khoản cao so với quy định.

Phụ huynh "còng lưng" gánh các khoản thu đầu năm học

Cụ thể, tại buổi họp phụ huynh đầu tiên của năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học Gia Sinh đưa ra bảng danh sách các khoản thu đóng góp thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh với 18 khoản thu với tổng số tiền là 4.915.000 đồng/học sinh.

Đây là những khoản thu ngoài học phí như: Tiền lắp điều hòa là 540.000 đồng/học sinh/năm; tiền xã hội hóa hỗ trợ hoạt động giáo dục 300.000 đồng/học sinh/năm; tiền sổ liên lạc điện tử 60.000 đồng/học sinh/năm; tiền hỗ trợ hoạt động giáo dục và khen thưởng trường 100.000 đồng/học sinh/năm; tiền hỗ trợ các hoạt động giáo dục và khen thưởng, giấy kiểm tra, thăm hỏi ốm đau lớp là 100.000 đồng/học sinh/năm...

Bảng kê các khoản thu và mức thu lần 1 của trường Tiểu học Gia Sinh. Ảnh: PV
Bảng kê các khoản thu và mức thu lần 1 của trường Tiểu học Gia Sinh. Ảnh: PV

Kết thúc buổi họp, nhiều phụ huynh bức xúc và cho rằng nhà trường thu nhiều khoản ngoài học phí với mức cao, có nhiều khoản thu trùng lặp.

"Với mức thu là 4.915.000 đồng/học sinh, như nhà tôi hiện có 2 cháu đang học tại trường thì phải đóng gần 10 triệu đồng, đấy là chưa kể tiền học phí. Đây là mức thu quá cao so với điều kiện của các gia đình ở tại vùng nông thôn như chúng tôi" - một phụ huynh có con học tại trường Tiểu học Gia Sinh chia sẻ.

Không chỉ thu nhiều khoản với số tiền cao mà Trường Tiểu học Gia Sinh còn đưa ra nhiều khoản thu trùng lặp, riêng các khoản thu phục vụ giáo dục có tới 3 mục với tổng mức thu là 500.000 đồng/học sinh/năm; đối với các khoản thu để tu sửa, bảo dưỡng và bổ sung trang thiết bị phòng tin học và công nghệ lớp học cũng có 2 mục thu với tổng số tiền là 80.000 đồng/học sinh/năm...

"Nhà trường đã đưa ra khoản thu xã hội hóa là 300.000 đồng/học sinh/năm để hỗ trợ cho hoạt động giáo dục nhưng vẫn thu thêm 2 khoản thu hỗ trợ giáo dục khác với tổng số tiền là 200.000 đồng/học sinh/năm. Điều này là rất vô lý và không có quy định nào bắt buộc các phụ huynh phải đóng bằng nhau" - một phụ huynh ở đây cho biết.

Vì nhiều phụ huynh ý kiến, phản đối về các khoản thu và mức thu của nhà trường nên đến ngày 9.10, trường Tiểu học Gia Sinh lại tiếp tục tổ chức buổi họp phụ huynh thứ 2. Nhà trường đưa ra danh sách gồm 14 khoản thu (giảm 4 khoản so với ban đầu) và tổng số tiền thu là 4.009.000 đồng/học sinh/năm (giảm 906.000 đồng/học sinh). Trong đó, nhà trường đã bỏ các khoản thu về lắp điều hòa, giảm mức thu từ 300.000 đồng tiền xã hội hóa xuống còn 200.000 đồng.

Tuy nhiên, với mức thu này, nhiều phụ huynh vẫn không đồng ý và tiếp tục phản đối. Theo tìm hiểu của PV Lao Động, hiện mới chỉ có một số ít phụ huynh là đã nộp tiền, một số phụ huynh thì nộp một phần, còn lại đa số phụ huynh ở đây vẫn chưa nộp tiền cho nhà trường.

Để tìm hiểu rõ hơn thông tin về các khoản thu và mức thu đầu năm học của trường Tiểu học Gia Sinh, PV Lao Động đã nhiều lần liên hệ và đến đặt lịch làm việc với Hiệu trưởng Tiểu học Gia Sinh, tuy nhiên vị này liên tục lấy lý do bận và từ chối làm việc.

Nhiều khoản thu sai quy định

Liên quan đến nội dung phản ánh của phụ huynh tại trường Tiểu học Gia Sinh, trao đổi với PV Lao Động, đại diện lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình cho biết: Để chấn chỉnh tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục công lập, ngay từ đầu năm học, Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch các khoản thu đầu năm học đảm bảo sự công khai, minh bạch.

Theo đó, đối với cơ sở giáo dục công lập, trước mắt, các đơn vị tạm thời chưa triển khai thực hiện thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh.

Bảng kê các khoản thu đối với học sinh lớp 2 của trường Tiểu học Gia Sinh. Ảnh: PV
Bảng kê các khoản thu đối với học sinh lớp 2 của trường Tiểu học Gia Sinh. Ảnh: PV

Các khoản thu, mức thu ngoài học phí phải thực hiện thỏa thuận giữa nhà trường với cha mẹ học sinh bằng văn bản. Khoản thu và mức thu không vượt quá mức tối đa đối với những khoản thu có quy định mức tối đa như tiền gửi xe, tiền ăn bán trú, tiền vệ sinh, tiền nước uống, nước sinh hoạt...

Ngoài ra, Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình cũng đưa ra danh mục các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục không quy định mức tối đa gồm: Tiền điện phục vụ trực tiếp cho nhu cầu học sinh (điều hòa, quạt, bình nóng lạnh, chiếu sáng và các thiết bị điện phục vụ hoạt động dạy và học trên lớp); xe đưa đón học sinh; sổ liên lạc điện tử; sổ theo dõi trẻ điện tử; sách giáo khoa, tài liệu, đồ dùng, đồ chơi và học liệu...

Đặc biệt, các khoản thu, mức thu phải phù hợp với tình hình thực tế của các cơ sở  giáo dục, điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập của cha mẹ học sinh.

"Nhìn vào bảng kê các khoản thu đóng góp thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ phụ huynh học sinh tại trường Tiểu học Gia Sinh thì có nhiều khoản thu không hợp lý, một số khoản thu sai quy định. Có nhiều khoản thu không được quy định mức thu cụ thể, nhưng ở đây nhà trường vẫn quy định mức thu cụ thể là sai" - đại diện lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình cho hay.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Vụ trường THPT có dấu hiệu lạm thu: Nhà trường báo cáo những gì?

Khánh Linh |

Hoà Bình - Liên quan đến việc phụ huynh trường THPT 19-5 phản ánh trường có dấu hiệu lạm thu, về phía Ban giám hiệu nhà trường đã có báo cáo về các khoản thu, đóng góp.

Phụ huynh bất bình vì trường THPT ở Hòa Bình có dấu hiệu lạm thu

Nhóm PV |

Theo phản ánh của phụ huynh, nhiều khoản thu đầu năm của Trường THPT 19/5 huyện Kim Bôi, Hoà Bình chưa hợp lý và có dấu hiệu lạm thu.

Ninh Bình: Tạm thời chưa thu học phí đối với tất cả cấp học

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)tỉnh Ninh Bình mới đây đã có văn bản về hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong trường học năm học 2022-2023. Theo đó, các đơn vị tạm thời chưa triển khai thực hiện thu học phí đối với tất cả các cấp học.

Ninh Bình: Không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Để không xảy ra tình trạng “lạm thu’’ đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản hướng dẫn công tác tổ chức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu trong trường học.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vụ trường THPT có dấu hiệu lạm thu: Nhà trường báo cáo những gì?

Khánh Linh |

Hoà Bình - Liên quan đến việc phụ huynh trường THPT 19-5 phản ánh trường có dấu hiệu lạm thu, về phía Ban giám hiệu nhà trường đã có báo cáo về các khoản thu, đóng góp.

Phụ huynh bất bình vì trường THPT ở Hòa Bình có dấu hiệu lạm thu

Nhóm PV |

Theo phản ánh của phụ huynh, nhiều khoản thu đầu năm của Trường THPT 19/5 huyện Kim Bôi, Hoà Bình chưa hợp lý và có dấu hiệu lạm thu.

Ninh Bình: Tạm thời chưa thu học phí đối với tất cả cấp học

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)tỉnh Ninh Bình mới đây đã có văn bản về hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong trường học năm học 2022-2023. Theo đó, các đơn vị tạm thời chưa triển khai thực hiện thu học phí đối với tất cả các cấp học.

Ninh Bình: Không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Để không xảy ra tình trạng “lạm thu’’ đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản hướng dẫn công tác tổ chức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu trong trường học.