Nếu lên tiếng về các khoản thu đầu năm, phụ huynh lo con bị cô lập

Trà My |

Dù bất bình với nhiều khoản thu đầu năm, nhưng rất nhiều phụ huynh trải lòng, họ không dám lên tiếng vì sợ con bị trù dập, dị nghị và cô lập.

"Con sẽ bị cô lập nếu tôi lên tiếng"

Trong buổi họp phụ huynh đầu năm của con gái chị Thu Minh (Thanh Hóa), ngay sau khi cô giáo chiếu danh mục các khoản thu đầu năm, bên dưới lớp học bắt đầu xuất hiện các tiếng xì xào, bàn tán.

Thế nhưng khi được hỏi, có ai có ý kiến gì không, mặc nhiên các bậc phụ huynh không dám lên tiếng.

"Nhà trường đã quy định, chúng tôi không dám thắc mắc vì sợ con sẽ bị để ý, trù úm. Ai cũng đành nhịn bụng, cố đóng cho xong chuyện để con học hành được yên ổn" - chị Thu Minh nói.

Trên đường trở về nhà, người mẹ trẻ liên tục thở dài khi nghĩ đến số tiền sắp phải đóng. Với 2 con trong độ tuổi đến trường, tổng số tiền gia đình chị phải xoay xở lên đến gần 10 triệu đồng.

Học sinh lớp 1 tại một trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phải đóng các khoản đầu năm đến hơn 4 triệu đồng. Ảnh: NTCC
Học sinh lớp 1 tại một trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phải đóng các khoản đầu năm đến hơn 4 triệu đồng. Ảnh: NTCC

"Đủ các loại tiền mà phụ huynh chúng tôi không rõ được sử dụng với mục đích gì. Chỉ biết, sau thông báo của cô giáo, Ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ đứng ra thu hộ nhà trường" - chị Thu Minh kể lại.

Nhà trường không đồng ý, phụ huynh nào dám thu

Không chỉ chị Minh, tâm lý chung của rất nhiều phụ huynh là bất bình trước các khoản thu thêm nhưng lại không đủ dũng cảm để lên tiếng. Bởi theo phụ huynh, các khoản thu này không phải do Ban đại diện cha mẹ học sinh tự "vẽ" nên, mà chắc chắn có sự liên quan mật thiết đến nhà trường, đặc biệt là hiệu trưởng.

"Chính nhà trường đã "gợi ý", thậm chí yêu cầu Hội cha mẹ học sinh thu thêm các khoản thu ngoài quy định chứ làm sao cha mẹ học sinh biết mà đề xuất.

Đây là hình thức phủi trách nhiệm từ phía nhà trường và chắc chắn, người đứng đầu là hiệu trưởng" - chị Kim Dung (Quảng Ninh) nói và đưa ra đề xuất, nếu phát hiện trường nào xảy ra tình trạng lạm thu, cần xử lý nghiêm hiệu trưởng để làm gương cho những nơi khác.

Còn theo quan điểm của chị Trần Thanh Ngân (Thanh Hóa), tình trạng lạm thu xảy ra, cũng một phần đến từ phụ huynh.

"Đầu năm học, rất nhiều phụ huynh, thậm chí cả thành viên trong Ban đại diện cha mẹ học sinh thắc mắc về những khoản thu vô lý. Nhưng không một ai dám lên tiếng vì sợ con bị trù úm. Phụ huynh không dám lên tiếng, cộng thêm sự chỉ đạo từ trên xuống nên tình trạng lạm thu xảy ra suốt nhiều năm khiến dư luận bức xúc" - chị Ngân nói.

Anh Nguyễn Minh Phong (Hà Nội), phụ huynh có con đang học lớp 4 cũng bày tỏ sự bức xúc: "Tivi, quạt, rèm cửa, bóng đèn... năm nào cũng kêu gọi đóng góp. Các khoản tiền cơ sở vật chất, xã hội hóa thu không thiếu một cháu nào nhưng thực tế, khi đến trường, các con vẫn phải chịu cảnh nhà vệ sinh hôi hám, không thể sử dụng. Vậy tiền đó đi về đâu?".

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Quy định mới nhất về xếp lương giáo viên tiểu học hạng II

Vân Trang |

Nhiều nhà giáo băn khoăn, việc xếp lương giáo viên tiểu học hạng II có cần căn cứ mức lương trước đó hay không.

Nhà trường có vô can khi hội phụ huynh vẽ ra những khoản thu lạ?

TRÀ MY |

Tại không ít trường học, địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh là người đứng ra thu hộ nhà trường rất nhiều khoản vô lí khiến dư luận bức xúc. Nhiều ý kiến phụ huynh cho rằng, Ban đại diện cha mẹ học sinh không thể tự "vẽ" ra các khoản thu thêm nếu không có sự cho phép của nhà trường.

Thanh Hóa: Một trường THPT thu hơn 10 triệu đồng mỗi học sinh tiền đầu năm

Nhóm PV |

Đầu năm học, học sinh lớp 11A2, Trường THPT Đông Sơn 1 (Thanh Hóa) phải đóng hơn 10 triệu đồng/học sinh.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Quy định mới nhất về xếp lương giáo viên tiểu học hạng II

Vân Trang |

Nhiều nhà giáo băn khoăn, việc xếp lương giáo viên tiểu học hạng II có cần căn cứ mức lương trước đó hay không.

Nhà trường có vô can khi hội phụ huynh vẽ ra những khoản thu lạ?

TRÀ MY |

Tại không ít trường học, địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh là người đứng ra thu hộ nhà trường rất nhiều khoản vô lí khiến dư luận bức xúc. Nhiều ý kiến phụ huynh cho rằng, Ban đại diện cha mẹ học sinh không thể tự "vẽ" ra các khoản thu thêm nếu không có sự cho phép của nhà trường.

Thanh Hóa: Một trường THPT thu hơn 10 triệu đồng mỗi học sinh tiền đầu năm

Nhóm PV |

Đầu năm học, học sinh lớp 11A2, Trường THPT Đông Sơn 1 (Thanh Hóa) phải đóng hơn 10 triệu đồng/học sinh.