1. Lùi thời hạn báo cáo để đảm bảo khách quan, công bằng
Bộ GDĐT vừa có công văn công văn 634/BGDĐT-VP ngày 20.2 báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin lùi thời hạn báo cáo rà soát chức danh giáo sư, phó giáo sư tới ngày 28.2. Theo đó, tại công văn này, Bộ GDĐT nêu rõ, do thời gian yêu cầu rà soát hồ sơ các ứng viên giáo sư, phó giáo sư trùng với thời gian nghỉ Tết nguyên đán nên để đảm bảo sự khách quan, công bằng, đúng quy định trong quá trình rà soát, Bộ trưởng Bộ GDĐT – Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép lùi thời hạn báo cáo kết quả rà soát. Chi tiết xem tại đây.
2. Học sinh uể oải trở lại trường
Uể oải, chưa muốn đến trường, ngại đi học… là tâm trạng của nhiều học sinh, sinh viên trong ngày đầu tiên trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết dài ngày. Còn phụ huynh thì khốn khổ vì phải dùng đủ cách, thậm chí thúc giục con trở lại trường. Chi tiết xem tại đây.
Tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị, thông thường sau những ngày nghỉ Tết thì số lượng học sinh người đồng bào thiểu số đến lớp rất ít. Để khắc phục tình trạng này, các giáo viên phải đến tận nhà vận động học sinh và nhờ phụ huynh nhắc nhở các em đến lớp. Giáo viên còn nghĩ cách lì xì để kéo học sinh đến lớp ngày đầu năm mới. Chi tiết xem tại đây.
3. Bất cập trong yêu cầu đổi mới
Đầu năm 2018, Bộ GDĐT công bố chương trình Ngữ văn mới với nhiều sự thay đổi về mục đích, nội dung, theo hướng lấy các kỹ năng giao tiếp (đọc, viết, nói và nghe) làm trục chính xuyên suốt cả 3 cấp học. Tuy nhiên, bất cập là chủ thể thực hiện chương trình vẫn là đội ngũ giáo viên hiện tại, với tư duy, cách làm cũ, sức ỳ lớn. Chi tiết xem tại đây.
4. Thanh Hoá – mảnh đất hiếu học
Nhà sử học Lê Văn Lan đã đúc kết như vậy. Nói đến xứ Thanh là nói đến vùng đất địa linh nhân kiệt, tự hào là vùng đất sinh ra những vị trạng nguyên đầu tiên và trạng nguyên cuối cùng của đất nước. Trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam, Thanh Hoá có 10 vị làm quan Tham tụng, Tể tướng; 32 vị được phong Thượng thư (tương đương Bộ trưởng).
Thanh Hoá cũng là nơi sinh ra rất nhiều những bậc thầy nổi tiếng như Hoàng giáp Nguyễn Văn Nghi dạy Vua Lê Anh Tông, Đốc học Nhữ Bá Sĩ, Tiến sĩ Trần Ân Chiêm, Thám hoa Đỗ Huy Kỳ, Bảng nhãn Lương Đắc Bằng… Chi tiết xem tại đây.