Tin hot giáo dục 24h: ĐH sư phạm chỉ tuyển học sinh giỏi - “sang chảnh” không hợp thời; Những món quà Tết độc đáo

TN |

Những món quà Tết của học trò miền núi dành cho giáo viên luôn chứa đựng tình cảm và ý nghĩa đặc biệt vượt xa khỏi giá trị vật chất; chuyên gia cho rằng quy định học sinh muốn vào đại học sư phạm phải có học lực lớp 12 từ giỏi trở lên mới đủ điều kiện đăng kí dự thi là "sang chảnh", không hợp thời... Đây là những tin tức giáo dục hấp dẫn trong 24h qua.

1. Phương án có tính chất “chữa cháy”?

Theo dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy mà Bộ GDĐT đang lấy ý kiến thì học sinh muốn vào đại học sư phạm phải có học lực lớp 12 từ giỏi trở lên mới đủ điều kiện đăng kí dự thi. Nhiều chuyên gia cho rằng ý tưởng này là “sang chảnh” không hợp thời. Chi tiết xem tại đây.

2. Những món quà ý nghĩa

Sau 28 năm đứng lớp, lần đầu tiên cô giáo một trường ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình nhận được món quà tết của học trò là những cân gạo do chính tay bố mẹ các em cấy hái. Hay một thầy giáo khác cũng cho biết mình vừa nhận được 2 cuộn lá dong là quà tết của học sinh. Món quà giản dị nhưng khiến thầy cô rơi nước mắt vì quá xúc động. Chi tiết xem tại đây.

3. Táo quân đá xoáy về “lò” đào tạo tiến sĩ

Câu chuyện số lượng GS, PGS được công nhận đạt chuẩn tăng đột biến, “bội thu” tiến sĩ… vẫn đang là chủ đề nóng gây nhiều tranh cãi trong dư luận những ngày qua. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip trong chương trình Táo quân, có đề cập đến những vấn đề “nóng” trong lĩnh vực giáo dục như thi trắc nghiệm, "lò" đào tạo tiến sĩ. Thực ra, clip này nằm trong chương trình Táo quân trước đó. Chi tiết xem tại đây.

4. Truy tặng Bằng khen cho nam sinh tử vong khi cứu người đuối nước

Ngày 11.2, Bộ GDĐT đã đến thăm viếng và truy tặng Bằng khen cho nam sinh Hoàng Đức Hải và hỗ trợ 5 triệu đồng cho người thân của em. Cùng ngày, đại diện Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp đã trao bằng tốt nghiệp danh dự cho em. Chi tiết xem tại đây.

5. Đại học Hà Nội có hiệu trưởng mới

Trường ĐH Hà Nội vừa diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng mới. Theo đó, PGS Nguyễn Văn Trào, sinh năm 1972, từng là hiệu phó phụ trách Khoa học và Công nghệ và kiêm nhiệm Trưởng Khoa Đào tạo Sau đại học giai đoạn 2015 – 2017 vừa được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng.

TN
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Bi hài “thưởng” Tết giáo viên; thầy giáo tận tâm nhất hệ mặt trời

TN |

Chuyện thưởng Tết cho giáo viên vẫn tiếp tục là câu chuyện buồn, cá biệt có trường hợp giáo viên mầm non bị nhà trường giao chăn bẩn về… giặt Tết; câu chuyện ý nghĩa về tình thầy trò của thầy giáo bế con cho sinh viên làm bài thi; trao bằng tốt nghiệp danh dự cho sinh viên Hoàng Đức Hải... là những thông tin giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Sáp nhập trường vì học sinh hay vì doanh nghiệp?

TN |

Những thông tin về rà soát chất lượng GS, PGS tiếp tục “nóng” bởi nhiều vấn đề về hạn chế thời gian, cách thức rà soát đang khiến dư luận lo ngại; bất cập sáp nhập trường công vào trường tư... là những tin tức nóng nhất trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Khó “ra vấn đề” trong rà soát chức danh GS, PGS; “giá đừng có Tết”…

HN |

Đời sống khó khăn, thu nhập thấp lại không có thưởng Tết, nhiều giáo viên miền núi chỉ biết ngậm ngùi và mong giá như không có Tết; Bộ trưởng Bộ GDĐT chỉ đạo Thường trực Hội đồng chức danh GS ngành, liên ngành tổ chức rà soát lại kỹ lưỡng hồ sơ các ứng viên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng; Giáo viên “nhắm mắt” cho điểm hiệu trưởng để tránh phiền hà… là những thông tin giáo dục đáng chú ý trong 24 qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tin tức giáo dục 24h: Bi hài “thưởng” Tết giáo viên; thầy giáo tận tâm nhất hệ mặt trời

TN |

Chuyện thưởng Tết cho giáo viên vẫn tiếp tục là câu chuyện buồn, cá biệt có trường hợp giáo viên mầm non bị nhà trường giao chăn bẩn về… giặt Tết; câu chuyện ý nghĩa về tình thầy trò của thầy giáo bế con cho sinh viên làm bài thi; trao bằng tốt nghiệp danh dự cho sinh viên Hoàng Đức Hải... là những thông tin giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Sáp nhập trường vì học sinh hay vì doanh nghiệp?

TN |

Những thông tin về rà soát chất lượng GS, PGS tiếp tục “nóng” bởi nhiều vấn đề về hạn chế thời gian, cách thức rà soát đang khiến dư luận lo ngại; bất cập sáp nhập trường công vào trường tư... là những tin tức nóng nhất trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Khó “ra vấn đề” trong rà soát chức danh GS, PGS; “giá đừng có Tết”…

HN |

Đời sống khó khăn, thu nhập thấp lại không có thưởng Tết, nhiều giáo viên miền núi chỉ biết ngậm ngùi và mong giá như không có Tết; Bộ trưởng Bộ GDĐT chỉ đạo Thường trực Hội đồng chức danh GS ngành, liên ngành tổ chức rà soát lại kỹ lưỡng hồ sơ các ứng viên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng; Giáo viên “nhắm mắt” cho điểm hiệu trưởng để tránh phiền hà… là những thông tin giáo dục đáng chú ý trong 24 qua.