Tin tức giáo dục 24h: Đào tạo sau đại học đang đi sai hướng; thêm 3 đối tượng phải công khai chất lượng giáo dục, đào tạo

TN |

Tại sao Việt Nam có nhiều nghiên cứu khoa học nhưng chất lượng lại không cao; Giáo dục vẫn còn làm “nóng” dư luận; Thêm 3 đối tượng phải công khai chất lượng giáo dục, đào tạo... là những thông tin giáo dục đáng chú ý trong 24h qua. 

1. Làm gì để năm 2018 thực hiện được 10 chữ vàng

Theo GS-VS Phạm Minh Hạc - nguyên Bộ trưởng Bộ GDĐT: 10 chữ vàng “Liêm chính, kỷ cương, hành động, sáng tạo, hiệu quả” là một khẩu hiệu hành động rất hay, rất đúng đắn của Chính phủ. Để thực hiện được 10 chữ vàng này thì cần có sự đồng lòng của các bộ, ban, ngành, trong đó có ngành GDĐT. Riêng đối với GDĐT, vấn đề “hành động”, “sáng tạo”, “hiệu quả” thì cần được đặc biệt chú trọng hơn. Chi tiết xem tại đây.

2. Thêm 3 đối tượng phải công khai chất lượng giáo dục, đào tạo

Ngày 13.2, Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân chính thức có hiệu lực. Thông tư mới này sẽ thay thế cho Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân (thường gọi là quy chế 3 công khai). Theo đó, quy định thêm các đối tượng phải thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính. Chi tiết xem tại đây.

3. Giáo dục vẫn còn làm “nóng”dư luận

Điểm lại những nhiệm vụ đã triển khai trong năm 2017 đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định đã có sự đồng lòng, quyết tâm của toàn ngành. Thế nhưng, giáo dục vẫn còn làm “nóng” dư luận bởi những câu chuyện về đạo đức cả người thầy, ý thức người trò. Đó còn là bài toán quy hoạch trường lớp, đội ngũ giáo viên chưa được giải quyết dứt điểm. Đồng lương, thu nhập eo hẹp của những người đã và đang theo đuổi nghề giáo bằng đam mê, tâm huyết cũng khiến dư luận bức xúc. Chi tiết xem tại đây.

4. Đào tạo sau đại học đi sai hướng

Sự tăng đột biến về số lượng người được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư; tràn lan đào tạo sau đại học, số lượng thạc sĩ, tiến sĩ cũng tăng cao... nhưng nghịch lý thay các trường đại học tại Việt Nam vẫn “vắng bóng” trong bảng xếp hạng châu lục hay trên thế giới, tỉ lệ công bố khoa học thua xa các nước trong khu vực. Một phần nguyên nhân là do nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học và công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư được nhiều chuyên gia cho rằng đang đi sai hướng. Chi tiết xem tại đây.

5. Bảy học sinh bị bỏng vụ nổ bình gas đã xuất viện

Ngày 13.2, trao đổi với báo chí, bà Võ Thị Mỹ Tân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hộ Độ cho biết, 7/7 học sinh của trường bị bỏng do vụ cháy bình gas trưa 5.2 tại "Hội chợ Xuân tuổi thơ" đã được xuất viện, về nhà ăn Tết cùng gia đình.

TN
TIN LIÊN QUAN

Tin hot giáo dục 24h: ĐH sư phạm chỉ tuyển học sinh giỏi - “sang chảnh” không hợp thời; Những món quà Tết độc đáo

TN |

Những món quà Tết của học trò miền núi dành cho giáo viên luôn chứa đựng tình cảm và ý nghĩa đặc biệt vượt xa khỏi giá trị vật chất; chuyên gia cho rằng quy định học sinh muốn vào đại học sư phạm phải có học lực lớp 12 từ giỏi trở lên mới đủ điều kiện đăng kí dự thi là "sang chảnh", không hợp thời... Đây là những tin tức giáo dục hấp dẫn trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Bi hài “thưởng” Tết giáo viên; thầy giáo tận tâm nhất hệ mặt trời

TN |

Chuyện thưởng Tết cho giáo viên vẫn tiếp tục là câu chuyện buồn, cá biệt có trường hợp giáo viên mầm non bị nhà trường giao chăn bẩn về… giặt Tết; câu chuyện ý nghĩa về tình thầy trò của thầy giáo bế con cho sinh viên làm bài thi; trao bằng tốt nghiệp danh dự cho sinh viên Hoàng Đức Hải... là những thông tin giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Sáp nhập trường vì học sinh hay vì doanh nghiệp?

TN |

Những thông tin về rà soát chất lượng GS, PGS tiếp tục “nóng” bởi nhiều vấn đề về hạn chế thời gian, cách thức rà soát đang khiến dư luận lo ngại; bất cập sáp nhập trường công vào trường tư... là những tin tức nóng nhất trong 24h qua.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tin hot giáo dục 24h: ĐH sư phạm chỉ tuyển học sinh giỏi - “sang chảnh” không hợp thời; Những món quà Tết độc đáo

TN |

Những món quà Tết của học trò miền núi dành cho giáo viên luôn chứa đựng tình cảm và ý nghĩa đặc biệt vượt xa khỏi giá trị vật chất; chuyên gia cho rằng quy định học sinh muốn vào đại học sư phạm phải có học lực lớp 12 từ giỏi trở lên mới đủ điều kiện đăng kí dự thi là "sang chảnh", không hợp thời... Đây là những tin tức giáo dục hấp dẫn trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Bi hài “thưởng” Tết giáo viên; thầy giáo tận tâm nhất hệ mặt trời

TN |

Chuyện thưởng Tết cho giáo viên vẫn tiếp tục là câu chuyện buồn, cá biệt có trường hợp giáo viên mầm non bị nhà trường giao chăn bẩn về… giặt Tết; câu chuyện ý nghĩa về tình thầy trò của thầy giáo bế con cho sinh viên làm bài thi; trao bằng tốt nghiệp danh dự cho sinh viên Hoàng Đức Hải... là những thông tin giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Sáp nhập trường vì học sinh hay vì doanh nghiệp?

TN |

Những thông tin về rà soát chất lượng GS, PGS tiếp tục “nóng” bởi nhiều vấn đề về hạn chế thời gian, cách thức rà soát đang khiến dư luận lo ngại; bất cập sáp nhập trường công vào trường tư... là những tin tức nóng nhất trong 24h qua.