Hơn 1.000 công nhân bị nợ lương
Phản ánh đến PV Báo Lao Động, công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt – Trung lo lắng vì sắp đến Tết Nguyên đán nhưng họ chưa nhận được tiền lương, thưởng của doanh nghiệp.
Theo những công nhân này, phía công ty đang nợ gần 1 năm lương của hơn 1.000 công nhân nơi đây, các chế độ bảo hiểm, thưởng Tết đều không có.
Ngày 16.1, có mặt tại khu vực nhà máy Gang thép Lào Cai, Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt – Trung, ở thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, PV ghi nhận cảnh tiêu điều, xơ xác, máy móc dừng hoạt động, cửa đóng kín mít. Bên trong lác đác vài công nhân qua lại, bên ngoài nhà máy, cây cỏ mọc um tùm.

Còn tại khu vực nhà ở tập thể của cán bộ công nhân viên, cảnh tượng càng thê thảm, tiêu điều hơn. Những dãy nhà có dấu hiệu xuống cấp, cửa bị mối mọt, cỏ mọc xum xuê, công nhân lác đác vài người.
Chị P.T.T (công nhân Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt – Trung) cho hay, giờ muốn về quê ăn Tết nhưng không có tiền để về, cứ ở đây kiếm tạm việc gì đó làm để sống qua ngày chờ xem công ty có gì chuyển biến không.
Chị T nhớ lại, trước đây khu tập thể tấp nập công nhân là vậy, từ khi nhà máy đóng cửa, người thì nghỉ đi kiếm việc khác làm, người còn lại chủ yếu ngóng chờ lương của công ty và mong doanh nghiệp khôi phục hoạt động trở lại.

Theo chị T, Công ty khoáng sản và luyện kim Việt – Trung đã không thanh toán lương và bảo hiểm cho công nhân từ tháng 3.2022. Đến tháng 5.2022, nhà máy cũng dừng hoạt động, hơn 1.000 lao động của nhà máy mất việc làm.
Các chế độ lao động bị khước từ
Cũng giống hoàn cảnh chị T, anh P.T.A (quê ở Nam Định) cho hay: "Ai nhờ công việc gì hoặc có công việc công nhật nào là tôi sẽ đi làm để trang trải cuộc sống, lo cho cháu ăn học. Thiếu thốn thì cứ đi vay mọi người, người nọ, người kia xong đi làm lại trả."
Theo cam kết từ phía Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt – Trung, những công nhân nghỉ việc sẽ được hưởng mức lương tối thiểu hằng tháng. Thế nhưng từ tháng 3.2022 đến nay, người lao động vẫn chưa được nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào, thậm chí khi đi khám bệnh cũng mới biết chế độ bảo hiểm y tế của mình cũng không được cơ quan bảo hiểm xét duyệt do phía Công ty chưa nộp.

Theo báo cáo của Sở Lao động và Thương binh xã hội tỉnh Lào Cai, Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt – Trung được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2006 đến nay. Tuy nhiên, từ năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Công ty đã bị ảnh hưởng, thiếu hụt nguyên vật liệu để phục vụ sản xuất, tình hình tài chính mất cân đối một cách nghiêm trọng, sản xuất, kinh doanh thua lỗ.
Tháng 5.2022, ngành Thuế tỉnh Lào Cai đã tiến hành cưỡng chế 23 tỉ đồng tiền thuế của doanh nghiệp này do có số tiền thuế, nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm quá hạn nộp.

Cũng trong tháng 5.2022, Công ty chính thức dừng hoạt động, hiện 1.237 công nhân của doanh nghiệp trên chưa được thanh toán tiền lương từ tháng 3.2022, với tổng số tiền gần 80 tỉ đồng. Ngoài ra, tiền bảo hiểm doanh nghiệp nợ người lao động tính đến nay gần 30 tỉ đồng. Do đó, các chế độ hỗ trợ thất nghiệp, ốm đau, thai sản của công nhân phía Cơ quan bảo hiểm đã từ chối tiếp nhận, xét duyệt.
Trao đổi với PV, ông Đặng Minh Long, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bảo Thắng cho biết, riêng trên địa bàn huyện có đến hơn 600 công nhân làm việc tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt – Trung. Địa phương đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng nhiều lần tổ chức trao hỗ trợ nhưng tình hình chung các công nhân này vẫn rất khó khăn, thiếu thốn.
Theo ông Long, hiện chính quyền địa phương vẫn đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng của tỉnh để có thể tìm hướng giúp đỡ các công nhân trên. Ngoài ra, tỉnh cũng đã có nhiều buổi làm việc với phía công ty để tìm cách tháo gỡ khó khăn, sớm khôi phục lại hoạt động.