Học sinh uể oải trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết dài

Đặng Chung |

Uể oải, chưa muốn đến trường, ngại đi học… là tâm trạng của nhiều học sinh, sinh viên trong ngày đầu tiên trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết dài ngày.

Phụ huynh đau đầu vì con ngại đi học

Hôm nay - ngày 21.2 (mùng 6 tháng Giêng), tại nhiều trường học, giáo viên, học sinh đã bắt đầu trở lại với công việc học tập, giảng dạy theo thời khóa biểu. Sau những ngày nghỉ dài, được vui chơi thỏa thích, nhiều trẻ có biểu hiện không thích đi học. Nhất là ở bậc mầm non, tiểu học, nhiều trẻ nghe đến việc "sắp phải đi học" đã khóc, mè nheo. Còn phụ huynh thì khốn khổ vì phải dùng đủ cách, thậm chí thúc giục con trở lại trường.

Anh Nguyễn Văn An (Thanh Trì, Hà Nội) chia sẻ, sáng 21.2, gia đình anh phải dỗ mãi con trai 5 tuổi (đang học Trường Mầm non Tựu Liệt) mới chịu đến lớp sau kỳ nghỉ Tết.

“Trước đây, cậu bé đi lớp rất ngoan, không quấy khóc gì cả. Nhưng sau 11 ngày được nghỉ để về quê ăn Tết, con đã không còn hứng thú đi lớp như trước nữa. Sáng nay, đánh thức mãi cháu mới chịu dậy, rồi mè nheo đủ thứ. Trên đường đến trường, cháu còn nước mắt ngắn dài, mặc cả, xin bố mẹ cho ở nhà thêm. Vợ chồng tôi đang không biết làm sao để con hào hứng đi học như trước” - anh An than thở.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Hà (có con học lớp 5 Trường Tiểu học Dịch Vọng A, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng vất vả hối thúc con trở lại học tập sau những người được xả hơi để đi chơi.

“Vì muốn ngày đầu tiên con trở lại trường học được suôn sẻ, từ tối hôm trước tôi đã dành thời gian ngồi ôn bài cùng con, kiểm tra xem con đã làm hết bài tập về nhà chưa. Có điều, con chỉ ngồi vào bàn học được mươi phút là cháu vươn vai, bắt đầu gục mặt xuống bàn, uể oải.

Cháu còn lấy lý do mới sau Tết cô giáo chưa kiểm tra gắt gao đâu mà sợ, rồi bắt đầu xin cho chơi thêm vài ngày nữa. Biết thế, mấy ngày nghỉ Tết tôi vẫn yêu cầu con phải dành một khoảng thời gian nhất định ngồi vào bàn học, có khi con không bị lười như bây giờ” - chị Hà chia sẻ.

Nhiều phụ huynh cũng trong tình cảnh tương tự, đau đầu tìm cách để con trở lại “guồng quay” và hứng thú hơn với chuyện học tập sau những ngày được chơi Tết thỏa thích.

 
Học sinh mệt mỏi trở lại học tập sau nghỉ Tết. Ảnh minh họa: Khôi Trần.

Để trẻ hào hứng đi học trở lại

Theo TS Vũ Thu Hương - giảng viên khoa Sư phạm Tiểu học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Tết bao giờ cũng là dịp nghỉ rất dài. Các bé thường được cha mẹ cho nghỉ thả ga, vui chơi thoải mái nên khi quay trở lại trường học dễ có tâm lý chểnh mảng, mệt mỏi. Các trẻ ghét học hơn hẳn. Để khơi gợi hứng thú học tập của trẻ, TS Hương cho rằng các thầy cô nên biến buổi học đầu tiên sau năm mới trở thành buổi liên hoan để các con cùng nhau ăn uống nói chuyện và chia sẻ kỷ niệm về Tết.

Trên trang cá nhân của mình, TS Vũ Thu Hương cũng đưa ra 11 công việc phụ huynh nên làm để giúp con có một kỳ nghỉ Tết ý nghĩa, cũng như khơi gợi cảm hứng học tập của con. 

Trong đó, có việc phụ huynh nên tập cho trẻ thức dậy sớm sau Tết. Thói quen được dần hình thành thì khi con quay trở lại lớp học, con sẽ không cảm thấy quá ngại và mệt mỏi.

“Để con có thể hào hứng đi học, các cha mẹ cũng nên chuẩn bị cho con 1 gói kẹo để con đến làm quà mừng tuổi cho cô giáo và bạn bè. Điều này sẽ giúp buổi học đầu tiên của con sau Tết trở nên đáng yêu hơn nhiều” - TS Vũ Thu Hương đưa ra lời khuyên cho các bậc phụ huynh.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Hậu nghỉ tết dài: Gánh nặng cho ai?

LINH ANH |

Hôm nay (21.2, tức mùng 6 Tết âm lịch) là ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày. Đối với nhiều người, đặc biệt là lao động xa quê, đó là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, thời gian nghỉ ngơi nhằm̉ tái tạo sức lao động để tiếp tục bước vào một năm làm việc hiệu quả hơn.

Chuyện lạ: Sinh viên kêu gọi ký tên phản đối việc trường cho nghỉ Tết quá dài

Bích Hà |

Cho rằng việc nhà trường cho sinh viên nghỉ Tết 2 tuần là quá nhiều, một sinh viên đã lên mạng xã hội kêu gọi các bạn cùng ký đơn để mong trường rút ngắn thời gian nghỉ tết.

"Nghỉ Tết xong, NLĐ cần hăng hái thi đua LĐSX ngay những ngày đầu xuân"

Việt Lâm |

Sáng 28.1, chia vui với CNLĐ và đoàn viên CĐ tham gia Chương trình "Tết sum vầy 2018" do LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tổ chức, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã đề nghị "Nghỉ Tết xong NLĐ cần hăng hái thi đua LĐSX ngay những ngày đầu xuân".

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Hậu nghỉ tết dài: Gánh nặng cho ai?

LINH ANH |

Hôm nay (21.2, tức mùng 6 Tết âm lịch) là ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày. Đối với nhiều người, đặc biệt là lao động xa quê, đó là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, thời gian nghỉ ngơi nhằm̉ tái tạo sức lao động để tiếp tục bước vào một năm làm việc hiệu quả hơn.

Chuyện lạ: Sinh viên kêu gọi ký tên phản đối việc trường cho nghỉ Tết quá dài

Bích Hà |

Cho rằng việc nhà trường cho sinh viên nghỉ Tết 2 tuần là quá nhiều, một sinh viên đã lên mạng xã hội kêu gọi các bạn cùng ký đơn để mong trường rút ngắn thời gian nghỉ tết.

"Nghỉ Tết xong, NLĐ cần hăng hái thi đua LĐSX ngay những ngày đầu xuân"

Việt Lâm |

Sáng 28.1, chia vui với CNLĐ và đoàn viên CĐ tham gia Chương trình "Tết sum vầy 2018" do LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tổ chức, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã đề nghị "Nghỉ Tết xong NLĐ cần hăng hái thi đua LĐSX ngay những ngày đầu xuân".