Nguyễn Hoàng Cường bất ngờ về cách mình giành chiến thắng tại chung kết Olympia 2018

Đặng Chung |

Thí sinh Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) đã xuất sắc giành được vòng nguyệt quế cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2018 sau trận chung kết đầy kịch tính diễn ra sáng 2.9.

Là người xếp cuối sau phần thi Khởi động, nhưng Nguyễn Hoàng Cường càng chơi càng hay. Cậu đã có phần thi Tăng tốc và Về đích ấn tượng, bỏ xa các đối thủ còn lại, với điểm số 240.

MC chương trình gọi đây là "chiến thắng trong mưa" khi tại quê nhà Quảng Ninh có tới 5.000 người đội mưa, nhiệt tình cổ vũ cho Hoàng Cường.

Phần thi về đích của Nguyễn Hoàng Cường.

Khác với sự tự tin, quyết đoán, bứt phá trong các phần thi ở trận chung kết, ngoài đời, Hoàng Cường là người khá nhút nhát, luôn bẽn lẽn khi nói chuyện với người khác.

Sau nhiều lần hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Hoàng Cường đã có những chia sẻ về dự định tương lai sau khi giành được ngôi vị quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2018.

Bị “sốc” trước Quang Trường

Hoàng Cường cho biết, trước khi bước vào trận chung kết, em có niềm khát khao chiến thắng và khá tự tin vào bản thân. Nhưng hiện tại, khi đã đội vòng nguyệt quế và cầm cúp chiến thắng trên tay, em nói “bất ngờ và không nghĩ mình lại giành chiến thắng theo cách này”.

“Sau phần thi Khởi động, bạn cùng chơi Quang Trường được 90 điểm, còn em thì điểm thấp hơn kỳ vọng, khi chỉ được 50. Sang phần thi Vượt chướng ngại vật, khi Quang Trường tiếp tục dẫn đầu, giải chướng ngại vật thành công, em bị sốc. Bước vào phần thi Tăng tốc, em căng thẳng thực sự. Đến phần thi Về đích thì cũng lo, nhưng tâm trạng đã đỡ hơn những phần thi trước” - Hoàng Cường nói mà giọng còn run run.

Hoàng Cường chia sẻ cảm xúc sau khi giành chiến thắng.

Sở dĩ Hoàng Cường có tâm lý này, bởi trước khi bước vào trận chung kết, Hoàng Cường đã được dự đoán là tân quán quân của Đường lên đỉnh Olympia năm 2018. Cậu đã thể hiện vô cùng ấn tượng trong các cuộc thi tuần, tháng, quý với số điểm cao và xác lập kỷ lục là người đầu tiên trong lịch sử 18 năm tổ chức cuộc thi trả lời đúng 12/12 câu hỏi phần Khởi động khi còn thừa tới 7 giây.

 
 Hoàng Cường chụp ảnh cùng người thân sau khi giành chiến thắng.

Chia sẻ về dự định sau khi giành chiến thắng trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia, Hoàng Cường gãi đầu, cười bẽn lẽn. Cậu cho biết chiều nay hoặc ngày mai về đến Quảng Ninh sẽ đi ăn khao với bạn bè một bữa thật to.

Cường cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình, thầy cô, bạn bè và người dân Quảng Ninh đã đội mưa cổ vũ, tiếp lửa cho em thi đấu tốt trong trận chung kết.

Tân quán quân được mệnh danh là “Cường bác học'

Để chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho con, cả bố mẹ Nguyễn Hoàng Cường đã lên Hà Nội từ 31.8.

Luôn nắm chặt tay để con bớt run khi trả lời phỏng vấn, bố tân quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2018 cho biết, Hoàng Cường và chiến thắng của em chính là gia tài, phần thưởng lớn nhất mà vợ chồng anh có được.

Bố Cường là công nhân ngành điện, mẹ là nhân viên ngành than, đều thường xuyên phải đi làm ca kíp, rất bận rộn. Nhưng may mắn Cường ham học hỏi từ nhỏ và có ý thực tự học rất cao.

Theo gia đình, Nguyễn Hoàng Cường mê chữ, ham đọc sách ngay từ khi còn rất nhỏ. Chỉ cần đọc một lần là nhớ các kiến thức trong sách vở, vì vậy người thân, bạn bè hay gọi em là “Cường bác học”.

 
 

Chia sẻ về bí kíp học tập của bản thân, Hoàng Cường cho biết mình không có bí kíp gì đặc biệt. Cậu có đi học thêm ở ngoài, nhưng không nhiều mà chủ yếu tự học qua sách vở và chăm chỉ nghe các thầy cô giảng bài trên lớp.

Chia sẻ về học trò, thầy Nguyễn Linh - Hiệu trưởng Trường THPT Hòn Gai - khen Cường có trí nhớ tốt, ham học hỏi. Mới tiếp xúc có thể thấy Cường khó gần, nhưng đã quen rồi sẽ thích tính cách của Cường vì em rất thật thà, cởi mở.

Những bí mật của tân quán quân Nguyễn Hoàng Cường:

- Sở trường: Ghi nhớ, tính toán nhanh

- Sở đoản: Lề mề, chưa kết thân được với bạn gái

- Môn học yêu thích nhất: Lịch sử và Địa lý

- Phương châm: Tuyệt vọng chính là một kiểu tội lỗi

- Ước mơ: Trở thành nhà khoa học

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Nguyễn Hoàng Cường xuất sắc giành ngôi quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2018

Đặng Chung |

Sáng 2.9 đã diễn ra trận chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" năm 18 đầy kịch tính, nghẹt thở. Thí sinh Nguyễn Hoàng Cường đã xuất sắc giành được vòng nguyệt quế danh giá.

3/17 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia sống ở Việt Nam

TH |

Trong số 17 quán quân Đường lên đỉnh Olympia, có 3 người hiện sống tại Việt Nam. Đó là Lương Phương Thảo và Lê Viết Hà về nước làm việc, còn Phan Đăng Nhật Minh chưa đi du học. Cuộc sống các nhà vô địch ngày ấy bây giờ ra sao?

Đại quốc kỳ được mang đến cung Tiên Sơn để cổ vũ cho Quang Nhật thi chung kết Olympia

HOÀNG VINH |

Rất đông thầy cô và bạn bè đã đến Cung thể thao Tiên Sơn, TP Đà Nẵng để cổ vũ cho Nguyễn Hữu Quang Nhật, 1 trong 4 nhà leo núi tham gia trận chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 18 tại Hà Nội. 

Chấn chỉnh vỉa hè Hà Nội: Không đánh đổi quyền lợi người đi bộ lấy kinh tế

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang từng bước giành lại vỉa hè phong quang cho người đi bộ. Theo chuyên gia, việc tổ chức sắp xếp phương tiện trên vỉa hè cần phải đảm bảo việc đi lại của người dân, không thể đánh đổi quyền lợi của người đi bộ lấy lợi ích kinh tế.

Khó khả thi khi chốt thống nhất giá điện tái tạo chuyển tiếp trước 31.3

Cường Ngô |

Việc đàm phán giá điện chuyển tiếp đối với điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) là quá trình phức tạp và thường mất nhiều thời gian nên EVN đã có riêng một công ty để thực hiện chức năng này. Thời hạn phải đàm phán xong trước ngày 31.3 là khó khả thi.

Nhiều giáo viên mong chờ được nghỉ hưu sớm

Phan Liên |

Nhiều giáo viên mong muốn được nghỉ hưu sớm, một phần là bởi suy nghĩ "giáo viên càng lớn tuổi, học sinh càng thiệt thòi".

Tottenham sa thải Antonio Conte

Phương Thảo |

Tottenham đã đạt được thoả thuận chấm dứt hợp đồng cùng nhà cầm quân người Italia.

Chuẩn bị xem xét một số vấn đề lớn cần xin ý kiến về Luật Đất đai sửa đổi

Phạm Đông |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý kiến về 7 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

Nguyễn Hoàng Cường xuất sắc giành ngôi quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2018

Đặng Chung |

Sáng 2.9 đã diễn ra trận chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" năm 18 đầy kịch tính, nghẹt thở. Thí sinh Nguyễn Hoàng Cường đã xuất sắc giành được vòng nguyệt quế danh giá.

3/17 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia sống ở Việt Nam

TH |

Trong số 17 quán quân Đường lên đỉnh Olympia, có 3 người hiện sống tại Việt Nam. Đó là Lương Phương Thảo và Lê Viết Hà về nước làm việc, còn Phan Đăng Nhật Minh chưa đi du học. Cuộc sống các nhà vô địch ngày ấy bây giờ ra sao?

Đại quốc kỳ được mang đến cung Tiên Sơn để cổ vũ cho Quang Nhật thi chung kết Olympia

HOÀNG VINH |

Rất đông thầy cô và bạn bè đã đến Cung thể thao Tiên Sơn, TP Đà Nẵng để cổ vũ cho Nguyễn Hữu Quang Nhật, 1 trong 4 nhà leo núi tham gia trận chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 18 tại Hà Nội.