Khó đợi đến tuổi, nhiều giáo viên tìm cách để nghỉ hưu

Vân Trang |

Nhiều thầy cô xoay xở đủ cách để hoàn thành thủ tục về hưu sớm thay vì đợi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Khó đợi đến tuổi nghỉ hưu

Cô Lê Thị Hằng, giáo viên bậc THCS tại Thanh Hoá đã có 25 năm công tác trong nghề. Từng theo đuổi nghề giáo vì nhiệt huyết, đam mê, nhưng đến thời điểm hiện tại, cô Hằng chỉ trông chờ từng ngày để đến thời hạn làm thủ tục nghỉ hưu sớm.

"Theo quy định, đến tháng 10 năm 2024, tôi đủ điều kiện để về hưu sớm theo diện tinh giản biên chế. Không riêng tôi, nhiều đồng nghiệp khác cũng mong muốn được nghỉ hưu sớm vì áp lực công việc lớn mà thu nhập lại không đủ trang trải cuộc sống" - cô Hằng chia sẻ.

Không riêng cô Hằng, nhiều thầy cô giáo bước qua tuổi 50 đều than phiền, sức khoẻ, tuổi tác đã làm giảm đi sự đam mê nhiệt huyết với nghề.

Chưa kể hiện nay, khi Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai, đòi hỏi đổi mới của ngành giáo dục, giáo viên phải nỗ lực để theo kịp sự tiến bộ của của khoa học kỹ thuật. Vì vậy, nguyện vọng của nhiều giáo viên lớn tuổi là xin được nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ hiện hành.

"Bản thân hiện nay đang bước vào tuổi 60, việc đứng lớp giảng dạy có thể xem là một “hình phạt”, chỉ biết cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ.

Sự năng động, nhiệt huyết đã suy giảm rõ rệt, ngay cả dáng đi lời nói cũng đã không còn vững vàng và lưu loát thì làm sao dạy cho có chất lượng để lôi cuốn học sinh" - thầy Nguyễn Văn Lực, giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh (Khánh Hòa) chia sẻ. 

Muốn về hưu sớm phải... không hoàn thành nhiệm vụ?

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP, được sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 143/2020, đối tượng tinh giản biên chế nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động thì được nghỉ hưu trước tuổi.

Song để được xét nghỉ hưu theo Nghị định 143, cần thỏa mãn điều kiện: Có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 1 năm xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

Theo nhiều thầy cô, điều kiện này khó có thể thực hiện, vì chẳng thầy cô nào muốn mình... không hoàn thành nhiệm vụ.

Cũng chính vì quy định này, thầy Nguyễn Văn Lực, giáo viên Trường THCS Trịnh Phong dù đã làm đơn xin nghỉ dạy theo Nghị định 143 của Chính phủ nhưng không được phê duyệt vì chưa đủ điều kiện.

"Yêu cầu phải có “một năm hoàn thành nhiệm vụ và một năm không hoàn thành nhiệm vụ” rất khó thỏa mãn" - thầy Lực thở dài. 

Còn với cô Hằng, để hợp thức hoá các loại hồ sơ, thủ tục cho việc xin nghỉ hưu sớm vào tháng 10 năm sau, ngay từ đầu năm học này, cô đã phải "xin phép" Hiệu trưởng để không hoàn thành nhiệm vụ.

"Nếu Nghị định 143 được điều chỉnh mở rộng hơn, bỏ bớt những ràng buộc thì giáo viên chúng tôi sẽ dễ dàng hơn trong việc xin nghỉ hưu trước tuổi.

Việc cho giáo viên “già" nghỉ hưu sớm sẽ giúp trẻ hóa lực lượng giáo dục, nâng cao chất lượng dạy học và cũng là tạo điều kiện cho sinh viên sư phạm ra trường sớm có được việc làm" - cô Hằng nói.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ nghỉ hưu từ 1.6

Vân Trang |

Theo quyết định của Thủ tướng, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ nghỉ hưu từ 1.6.

Thí sinh có được lựa chọn nguyện vọng khi trúng tuyển đại học?

Vân Trang |

Nhiều thí sinh băn khoăn có được lựa chọn nguyện vọng khi trúng tuyển đại học không. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có những giải đáp về vấn đề này.

Đề xuất giữ nguyên tuổi nghỉ hưu với giáo viên

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội vừa đề nghị Chính phủ xem xét trình Quốc hội sửa đổi Bộ luật Lao động theo hướng giữ nguyên độ tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non, tiểu học, THCS như trước đây.

Cận ngày khóa một chiều, gần 2 triệu thuê bao vẫn chưa chuẩn hóa

HỮU CHÁNH |

Theo quy định, đến hết ngày 31.3, những thuê bao chưa đăng ký lại thông tin sẽ bị khóa chiều gọi đi. Tuy nhiên hiện tại, vẫn còn gần 2 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa dù thời hạn chỉ còn hơn 1 ngày.

Bắc Ninh: 5/5 trung tâm đăng kiểm hoạt động, kiểm định hơn 400 xe mỗi ngày

Trần Tuấn |

Sau khi 1 trung tâm đăng kiểm vừa được phép hoạt động trở lại, hiện nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 5/5 trung tâm kiểm định hoạt động bình thường, kiểm định hơn 400 phương tiện/ngày.

Phương tiện cá nhân tăng chóng mặt, giải pháp kiềm chế vẫn nửa vời

PHẠM ĐÔNG |

Số lượng phương tiện cá nhân tại Hà Nội ngày một gia tăng trong khi hạ tầng giao thông đô thị chưa đáp ứng, dẫn đến ùn tắc giao thông ngày một nghiêm trọng. Dù vậy, việc hạn chế phương tiện cá nhân rõ ràng đang “phá sản” vì những cách làm nửa vời.

Công an phá cửa nhà lân cận cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy

PHẠM ĐÔNG |

Lực lượng chữa cháy đã triển khai 2 mũi, theo cầu thang bộ lên trên, đồng thời sang nhà hàng xóm, phá song sắt để giải cứu an toàn 3 người bị mắc kẹt.

Indonesia chính thức mất quyền đăng cai FIFA U20 World Cup 2023

TAM NGUYÊN |

FIFA sẽ công bố quốc gia mới đăng cai U20 World Cup 2023 trong thời gian sớm nhất.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ nghỉ hưu từ 1.6

Vân Trang |

Theo quyết định của Thủ tướng, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ nghỉ hưu từ 1.6.

Thí sinh có được lựa chọn nguyện vọng khi trúng tuyển đại học?

Vân Trang |

Nhiều thí sinh băn khoăn có được lựa chọn nguyện vọng khi trúng tuyển đại học không. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có những giải đáp về vấn đề này.

Đề xuất giữ nguyên tuổi nghỉ hưu với giáo viên

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội vừa đề nghị Chính phủ xem xét trình Quốc hội sửa đổi Bộ luật Lao động theo hướng giữ nguyên độ tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non, tiểu học, THCS như trước đây.