Nguyễn Hoàng Cường xuất sắc giành ngôi quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2018

Đặng Chung |

Sáng 2.9 đã diễn ra trận chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" năm 18 đầy kịch tính, nghẹt thở. Thí sinh Nguyễn Hoàng Cường đã xuất sắc giành được vòng nguyệt quế danh giá.

4 gương mặt Nguyễn Hữu Quang Nhật (THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng), Chu Quang Trường (THPT Nguyễn Chí Thanh, TPHCM), Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) và Lê Thanh Tân Nhật (THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) đã vượt qua 140 thí sinh khác để ghi danh vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 18.

“Ẩn số bất ngờ” nhất trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2018 Chu Quang Trường (THPT Nguyễn Chí Thanh, TPHCM) đã thi đấu ấn tượng, dẫn đầu nhiều phần thi. Nhưng sang phần thi Tăng tốc và Về đích, các thí sinh còn lại đã có sự bứt phá, với những cuộc rượt đuổi về điểm số. 

Xuất sắc nhất là thí sinh Nguyễn Hoàng Cường đến từ Quảng Ninh. Trong phần thi Về đích, trước khi đến lượt thi của mình, thí sinh này đã liên tiếp giành điểm của những thí sinh, vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 200 điểm.

Tiếp tục trả lời đúng cả 4 câu hỏi trong phần thi của mình, Hoàng Cường đã xuất sắc giành ngôi quán quân Đường lên đỉnh Olympia với 240 điểm.

Hoàng Cường chia sẻ bị sốc khi qua 2 vòng thi chỉ giành được 50 điểm, còn bạn cùng chơi là Quang Trường đã giải được chướng ngại vật nâng điểm số lên 150.
 
Hoàng Cường đã xuất sắc giành ngôi quán quân Đường lên đỉnh Olympia với 240 điểm. 

Giải nhì Đường lên đỉnh Olympia 2018 thuộc về Lê Thanh Tân Nhật (THPT thị xã Quảng Trị, Quảng Trị); Nguyễn Hữu Quang Nhật (THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) và Chu Quang Trường (THPT Nguyễn Chí Thanh, TP HCM) cùng được trao giải ba.

 
Thí sinh Tân Nhật (Quảng Trị) giành ngôi á quân. Em chụp ảnh cùng thầy cô và người thân sau khi đã nỗ lực hết mình trong trận chung kết. 

Quang Trường “Khởi động ấn tượng”

Trong phần thi Khởi động, Tân Nhật đứng ở vị trí đầu tiên trong đoàn leo núi. Là người vừa giành giải nhất quý IV, Tân Nhật có ít thời gian hơn các thí sinh khác để chuẩn bị cho cuộc thi năm. Tuy nhiên em cho biết mình hết sức tự tin bước vào trận đấu quan trọng này.

Để động viên tinh thần của Tân Nhật, từ đầu cầu Quảng Trị - quê nhà của thí sinh- các thầy trò Trường THPT Thị xã Quảng Trị đã có màn múa hát "Thương về miền Trung" gửi đến Tân Nhật. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng cũng có mặt để tiếp lửa cho em.

Bước vào phần thi, Tân Nhật vẫn giữ phong thái điềm tĩnh và giành được 60 điểm.

Thí sinh Quang Nhật (Đà Nẵng) đứng vị trí thứ hai trong đoàn leo núi. Quang Nhật chia sẻ tinh thần hiếu học ở em bắt nguồn từ gia đình, đặc biệt là bố. Dù bố làm nghề sửa xe nhưng luôn động viên em cố gắng học tập. Kết thúc phần thi Khởi động của mình, Quang Nhật trả lời đúng 7 câu và giành 70 điểm.

clip phần thi Khởi động của Quang Trường. Clip:VTV

Bất ngờ nhất là Quang Trường (THPT Nguyễn Chí Thanh, TPHCM). Dù ở trường chỉ là một học sinh tiên tiến, không thực sự nổi trội, nhưng khi tham gia cuộc thi, Quang Trường đưa khán giả, kể cả những thầy cô của mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Việc em có mặt ở trận chung kết năm đã chứng minh năng lực thực sự của mình. Trong phần thi Khởi động ở trận chung kết, Quang Trường tiếp tục gây bất ngờ khi trả lời chính xác nhiều câu trước khi MC đọc xong câu hỏi, mang về cho mình 90 điểm.

Hoàng Cường (Quảng Ninh) là thí sinh cuối cùng bước vào phần thi Khởi động.

Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) đứng ở vị trí cuối cùng trong đoàn leo núi Olympia. Trong video giới thiệu, Hoàng Cường đã giới thiệu về sự phát triển của du lịch Quảng Ninh với vịnh Hạ Long.

"Em muốn mọi người không chỉ nhớ đến Quảng Ninh với Hạ Long mà còn nhớ đến bởi có Hoàng Cường - nhà vô địch Olympia năm thứ 18" - Cường tự tin nói trước khi bước vào phần thi.

Trả lời 11 câu hỏi, Hoàng Cường hoàn thành phần thi Khởi động với 50 điểm.

Kết thúc phần thi đầu tiên, Quang Trường dẫn đầu với 90 điểm. Tiếp theo là Quang Nhật với 70 điểm, Tân Nhật 60 điểm. Hoàng Cường tạm xếp cuối đoàn leo núi với 50 điểm.

Quang Trường tiếp tục dẫn đầu

Bước vào phần thi Vượt chướng ngại vật, Quang Trường tiếp tục tạo bất ngờ. Khi MC chưa đọc xong câu hỏi thứ hai, Quang Trường ấn chuông trả lời từ khóa.

Clip phần thi  Vượt chướng ngại vật. Nguồn: VTV

Ngay lúc đó, cả trường quay nín lặng, không khí tại đầu cầu TPHCM cũng yên ắng không kém. Mọi người cùng nín thở chờ kết quả. Khi MC khẳng định từ khóa hôm nay là "Trí tuệ nhân tạo", tất cả đã vỡ òa. Chu Quang Trường tiếp tục giành thêm 60 điểm nâng điểm số lên 150 điểm, tạm dẫn đầu trận chung kết "Đường lên đỉnh Olympia".

Kịch tính phần thi Tăng tốc

Điểm số của các thí sinh đã có nhiều thay đổi sau phần thi Tăng tốc.

Câu hỏi đầu tiên gồm hình ảnh các bình nước thông nhau, yêu cầu thí sinh xác định bình nào sẽ đầy trước tiên khi mở vòi nước. Quang Trường là người đưa ra câu trả lời nhanh nhất. Tuy nhiên, cả 4 người không giành được điểm ở câu này.

Câu thứ hai giúp Hoàng Cường có thêm 40 điểm. Quang Nhật thêm 30 điểm.

Ở câu hỏi thứ ba, Tân Nhật có thêm 40 điểm, Hoàng Cường thêm 30 điểm.

Câu hỏi cuối về tác phẩm "Tôi đi học", Quang Nhật trả lời chính xác và nhanh nhất, có thêm 40 điểm, Hoàng Cường có thêm 30 điểm.  Quang Trường gây tiếc nuối khi đã biết đáp án nhưng gõ thiếu một dấu cách nên không được chấp nhận.

Kết thúc phần thi, Hoàng Cường, Quang Nhật đã đuổi kịp Quang Trường khi cùng có 150 điểm, còn Tân Nhật có 100 điểm.

 
Thầy cô và bạn bè vỡ òa khi Hoàng Cường giành ngôi quán quân Đường lên đỉnh Olympia. 
Clip Nguyễn Hoàng Cường về đích ngoạn mục.

Phần thi Về đích diễn ra kịch tính, nghẹt thở. Kết quả, Nguyễn Hoàng Cường đã xuất sắc giành được 240 điểm, trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2018.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

4 thí sinh xuất sắc nhất Đường lên đỉnh Olympia 2018 tạo dáng vui nhộn trước khi thi đấu

Đặng Chung |

Khi bắt gặp máy quay hướng về phía mình, 4 nhà leo núi bắt đầu những màn tạo dáng hài hước, thoải mái trước khi bước vào những màn tranh tài căng thẳng.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2018: Đây là quán quân trong lòng khán giả

Đặng Chung |

Theo kết quả cuộc bình chọn thí sinh có khả năng trở thành nhà vô địch thứ 18 tại fanpage Đường lên đỉnh Olympia, Lê Thanh Tân Nhật (Quảng Trị) nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất.

Ẩn số bất ngờ nhất trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2018 từng về đích như thế nào?

Đặng Chung |

Chu Quang Trường (học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TPHCM) được xem là ẩn số bất ngờ nhất trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2018 sẽ diễn ra vào sáng mai - 2.9.

Trở lại nơi xuất hiện căn bệnh lạ ở xứ Mường Phú Thọ

Minh Nguyễn |

Căn bệnh lạ ở Phú Thọ đã khiến 8 người tử vong, 3 cháu bé còn sống đang bị bệnh tật hành hạ sống dở chết dở.

Nở rộ mua bán nhà tập thể, chung cư cũ trên mạng xã hội

Thu Giang |

Do nguồn cung dự án chung cư mới khan hiếm, một số người dân gần đây đã chuyển hướng lựa chọn mua nhà tập thể, chung cư cũ ở nội đô để thuận tiện cho việc sinh sống.

Bắt nhóm đối tượng chế tạo súng và buôn bán cả kho vũ khí quân dụng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Từ việc bắt quả tang 1 đối tượng đang tàng trữ trái phép súng quân dụng, công an đã lần theo bắt giữ cả kho súng đạn.

Khởi đầu khác biệt giữa ông Troussier và Park Hang-seo tại U23 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Thành công ở giải đấu đầu tiên cùng U23 Việt Nam là tiền đề để huấn luyện viên Park Hang-seo tạo dựng nền tảng vững chắc, mở ra giai đoạn thành công cho bóng đá Việt Nam.

Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ án lừa đảo, rửa tiền tại Công ty Alibaba

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 27.3, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản," "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Tuy nhiên, sau phần làm thủ tục, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã quyết định hoãn phiên tòa vì lý do vắng mặt nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo.

4 thí sinh xuất sắc nhất Đường lên đỉnh Olympia 2018 tạo dáng vui nhộn trước khi thi đấu

Đặng Chung |

Khi bắt gặp máy quay hướng về phía mình, 4 nhà leo núi bắt đầu những màn tạo dáng hài hước, thoải mái trước khi bước vào những màn tranh tài căng thẳng.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2018: Đây là quán quân trong lòng khán giả

Đặng Chung |

Theo kết quả cuộc bình chọn thí sinh có khả năng trở thành nhà vô địch thứ 18 tại fanpage Đường lên đỉnh Olympia, Lê Thanh Tân Nhật (Quảng Trị) nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất.

Ẩn số bất ngờ nhất trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2018 từng về đích như thế nào?

Đặng Chung |

Chu Quang Trường (học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TPHCM) được xem là ẩn số bất ngờ nhất trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2018 sẽ diễn ra vào sáng mai - 2.9.