Chấn chỉnh vỉa hè Hà Nội: Không đánh đổi quyền lợi người đi bộ lấy kinh tế

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang từng bước giành lại vỉa hè phong quang cho người đi bộ. Theo chuyên gia, việc tổ chức sắp xếp phương tiện trên vỉa hè cần phải đảm bảo việc đi lại của người dân, không thể đánh đổi quyền lợi của người đi bộ lấy lợi ích kinh tế.

Những năm qua, Hà Nội đã nhiều lần hạ quyết tâm “giành lại vỉa hè cho người đi bộ”, tuy nhiên chưa đạt kết quả như mong muốn.

Thời gian gần đây, Ban Chỉ đạo 197 các địa phương tại Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý trên các lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Trong giai đoạn xử phạt (từ ngày 1 - 15.3) Ban Chỉ đạo 197 các địa phương đã xử lý 5.921 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, phạt thành tiền 2,65 tỉ đồng.

Vi phạm chủ yếu là chiếm dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để kinh doanh ăn uống, buôn bán hàng hóa. Trong đó, cưỡng chế vi phạm đối với 310 trường hợp, xử lý 35 trường hợp tái phạm.

Theo đó, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an quận Tây Hồ) đã phối hợp với Ban Chỉ đạo 197 phường Quảng An tổ chức ra quân xóa bỏ “điểm đen” về trật tự đô thị, an toàn giao thông… tại nút Âu Cơ – Từ Hoa.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 197 phường Bưởi (quận Tây Hồ) đã nhiều lần ra quân, nhắc nhở, xử lý vi phạm khu vực này. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, đặc biệt là ý thức của người dân, các hộ kinh doanh tại mặt phố chưa cao nên chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng tình trạng trên tiếp tục tái diễn. Do vậy, Ban Chỉ đạo 197 phường Bưởi đã dựng rào sắt, nhằm ngăn chặn tình trạng này.

Vỉa hè nhỏ hẹp vẫn bị lấn chiếm tại phường Thanh Xuân Bắc ngày 16.3. Ảnh: Phạm Đông
Vỉa hè nhỏ hẹp vẫn bị lấn chiếm tại phường Thanh Xuân Bắc ngày 16.3. Ảnh: Phạm Đông

Với nhiều điểm mất trật tự đô thị vào ban đêm, các lực lượng chức năng phường Trúc Bạch, quận Ba Đình đã khẩn trương vào cuộc, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trật tự đô thị quanh hồ Trúc Bạch.

Cũng tại quận Ba Đình, Ban Chỉ đạo 197 phường Ngọc Khánh tiếp tục duy trì đảm bảo công tác đảm bảo trật tự đô thị, đặc biệt là tập trung giải quyết nhiều điểm trông giữ xe trái phép, tự phát vào các ngày cuối tuần xung quanh Vườn thú Hà Nội.

Tại quận Hoàn Kiếm, các lực lượng chức năng phường Đồng Xuân đã tổ chức ra quân, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè phố Gầm Cầu làm nơi kinh doanh. Khi thấy lực lượng chức năng, các hộ kinh doanh đều nhanh chóng tổ chức dọn dẹp bàn ghế, dụng cụ lấn chiếm vỉa hè.

Tuy nhiên, tại một số thời điểm, nhiều trường hợp vẫn tranh thủ sự vắng mặt của các lực lượng chức năng để cố tình vi phạm.

TS.KTS Lê Thị Bích Thuận - Phó Tổng Thư ký, Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng, việc tổ chức sắp xếp phương tiện trên vỉa hè cần phải đảm bảo việc đi lại của người dân, không thể đánh đổi quyền, lợi ích, an toàn của người đi bộ lấy phát triển kinh tế.

Còn ông Nguyễn Việt Trung – Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng cho rằng, cùng với thời gian và tốc độ phát triển của các phương tiện, tầng hầm của tòa nhà và bãi xe trong khu vực đã nhanh chóng quá tải, không còn đáp ứng được nhu cầu đỗ xe của nhân dân.

Còn quá nửa lượng ô tô trên địa bàn phường Dịch Vọng không có chỗ để xe. Do đó, việc sắp xếp phương tiện là điều cần thiết để hè phố ngăn nắp, gọn gàng… phục vụ tốt nhất nhu cầu đi bộ của người dân. Đồng thời, cần có giải pháp đối với những tuyến vỉa hè không đủ điều kiện sắp xếp.

Theo ông Trung, UBND phường Dịch Vọng kiến nghị các đơn vị có liên quan đẩy nhanh xây dựng các bãi xe ngầm, bãi xe cao tầng; tổ chức sắp xếp, cấp phép trông giữ phương tiện trên các tuyến phố có mặt đường lớn.

Trước đó, tại buổi họp báo của UBND TP Hà Nội chiều 9.3, Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện chiến dịch đòi lại vỉa hè, sẽ có khảo sát, đánh giá về các hộ kinh doanh trà đá vỉa hè, đề xuất giải toả các điểm ở các tuyến đường lớn, sắp xếp gọn gàng vào trong ngõ.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Các quận huyện ở Hà Nội bị điểm tên vì xử lý vi phạm vỉa hè thấp

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 14.252 trường hợp vi phạm giao thông, 5.921 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị. Tuy nhiên quận Cầu Giấy, quận Tây Hồ, huyện Đan Phượng là một số đơn vị có kết quả kiểm tra, xử lý thấp, chưa tương xứng với tình hình vi phạm trên địa bàn.

Đến giai đoạn xử phạt, nhiều vỉa hè Hà Nội vẫn bị lấn chiếm

Phạm Đông - Thu Hiền |

Hà Nội đã nhiều lần ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ, lập lại trật tự đô thị, thế nhưng đến giai đoạn xử phạt, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè chưa chấm dứt.

Phó Giám đốc Công an Hà Nội: Số người bám vỉa hè mưu sinh không nhiều

Phạm Đông |

Số người bám vỉa hè mưu sinh không nhiều là khẳng định của Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội liên quan tới kế hoạch "giành" lại vỉa hè cho người đi bộ của thành phố.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-01S bị khám xét

Anh Tú |

TPHCM - Trưa 1.4, Công an quận Bình Tân phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-01S trên đường số 7, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua Ninh Bình giảm gần 600 tỉ đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau khi tỉnh Ninh Bình có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, chấp thuận phương án đầu tư tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư là 8.450 tỉ đồng, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã về Ninh Bình khảo sát thực tế và UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất giảm tổng mức đầu tư xuống còn 7.860 tỉ đồng.

Cột bão bụi trông như vòi rồng ở đại công trường dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Những ngày này trên đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành, hàng ngàn hộ dân xung quanh đang bị xáo trộn cuộc sống do những cột bão bụi trông như vòi rồng giữa đại công trường mang theo lượng bụi đỏ khổng lồ phát tán ra xa bên ngoài khu dân cư đi xa hơn 10km.

Cửa khẩu Lạng Sơn sắp thông quan thuận tiện hơn khi Trung Quốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu

Anh Tuấn |

Mấy ngày qua, xe chở nông sản, trái cây xuất sang Trung Quốc tái diễn cảnh ùn ứ, xếp hàng chờ do lượng lớn container cùng đổ về các cửa khẩu ở Lạng Sơn.

Tuyến phố duy nhất ở Hà Nội có mái che vỉa hè

Hà Chi - Minh Ánh |

Tràng Tiền là con phố duy nhất của Hà Nội được thiết kế phần mái hiên vỉa hè ở hầu hết cả tuyến phố. Không chỉ giúp người đi bộ tránh nắng, mưa, phần mái che này còn khiến con phố giống như một con phố cổ ở Paris.

Các quận huyện ở Hà Nội bị điểm tên vì xử lý vi phạm vỉa hè thấp

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 14.252 trường hợp vi phạm giao thông, 5.921 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị. Tuy nhiên quận Cầu Giấy, quận Tây Hồ, huyện Đan Phượng là một số đơn vị có kết quả kiểm tra, xử lý thấp, chưa tương xứng với tình hình vi phạm trên địa bàn.

Đến giai đoạn xử phạt, nhiều vỉa hè Hà Nội vẫn bị lấn chiếm

Phạm Đông - Thu Hiền |

Hà Nội đã nhiều lần ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ, lập lại trật tự đô thị, thế nhưng đến giai đoạn xử phạt, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè chưa chấm dứt.

Phó Giám đốc Công an Hà Nội: Số người bám vỉa hè mưu sinh không nhiều

Phạm Đông |

Số người bám vỉa hè mưu sinh không nhiều là khẳng định của Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội liên quan tới kế hoạch "giành" lại vỉa hè cho người đi bộ của thành phố.